Triển lãm Gucci | Bamboo Encounters do phòng nghiên cứu liên ngành 2050+ và người sáng lập Ippolito Pestellini Laparelli tuyển chọn được tổ chức nhằm tôn vinh di sản lâu đời của tre trong lịch sử thiết kế, cũng như sự hiện diện trong DNA của Gucci. Với bối cảnh tuyệt đẹp đặt tại Chiostri di San Simpliciano (Milan) trong khuôn khổ sự kiện Fuorisalone 2025, triển lãm giới thiệu một loạt các sáng tạo từ tre do các nhà thiết kế và nghệ sĩ đương đại từ khắp nơi trên thế giới thực hiện.
Triển lãm Gucci | Bamboo Encounters lấy cảm hứng từ cách tiếp cận sáng tạo của nhà mốt Gucci đối với nghề thủ công vào giữa những năm 1940, khi họ bắt đầu sử dụng tre để làm quai túi xách, đáng chú ý là chiếc túi Gucci Bamboo 1947 mang tính biểu tượng. Trong những thập kỷ tiếp theo, tre đã trở thành một trong những di sản được ca ngợi nhất của nhà mốt Ý, tượng trưng cho nhiều thứ hơn là một chi tiết trang trí. Trong suốt lịch sử của Gucci, vật liệu này đã đi theo một con đường độc đáo, đảm nhận nhiều vai trò và ý nghĩa để truyền cảm hứng cho nghệ thuật, văn hóa và thiết kế. Triển lãm xây dựng dựa trên di sản phong phú này, khám phá tác động lâu dài của tre và cách nó tiếp tục kết nối quá khứ với hiện tại.
Một số các tác phẩm tiêu biểu tại triển lãm như nghệ sĩ người Thụy Điển Chile Anton Alvarez tôn vinh hình dáng tự nhiên của tre bằng tác phẩm điêu khắc “1802251226“. Kiến trúc sư, nghệ sĩ và nhà nghiên cứu người Palestine Dima Srouji giới thiệu “Hybrid Exhalations”, trưng bày những chiếc giỏ tre đựng các phụ kiện thủy tinh thổi thủ công. Nhóm thiết kế người Hà Lan Kite Club gồm Bertjan Pot, Liesbeth Abbenes và Maurice Scheltens trình làng “Thank you, Bamboo” – một loạt con diều làm từ vật liệu đương đại và tre. Trong “Scaffolding”, nhà thiết kế người Áo Laurids Gallée thể hiện khả năng sáng tạo với tre thông qua các tác phẩm thiết kế bằng nhựa resin của mình. Tìm mối tương quan giữa tre và lụa, nghệ sĩ người Pháp Nathalie Du Pasquier trình làng “PASSAVENTO”. Nhà thiết kế và nghệ sĩ Sisan Lee kết hợp thẩm mỹ truyền thống của Hàn Quốc với các kỹ thuật đương đại trong các sáng tạo “Engraved” bằng nhôm của mình. Cuối cùng, bộ đôi Eugenio Rossi và Yaazd Contractor biến tre thành một tác phẩm nghệ thuật lắp ghép bằng ánh sáng, phản ánh truyền thống và hiện đại với tác phẩm “bamboo assemblage n.1”.