Travel blogger đi hơn 30 quốc gia khi mới 25 tuổi chia sẻ bí quyết du lịch tại nhà thú vị cho các tín đồ xê dịch - Tạp chí Đẹp

Travel blogger đi hơn 30 quốc gia khi mới 25 tuổi chia sẻ bí quyết du lịch tại nhà thú vị cho các tín đồ xê dịch

Du Lịch

Đại dịch COVID-19 đã và đang mang đến nhiều xáo trộn trong sinh hoạt thường nhật lẫn hoạt động kinh tế ở các quốc gia. Nhiều ngành nghề đã áp dụng biện pháp “work from home” để giảm thiểu việc tiếp xúc đám đông, nhưng đối với những người làm về mảng du lịch, đặc biệt là các travel bloggers thì việc ở yên một chỗ trong giai đoạn này thật khó khăn. Để đối mặt với những thách thức đó, travel blogger Lý Thành Cơ đã biến chuỗi ngày “chôn chân” ở nhà thành khoảng thời gian lý tưởng để chăm sóc nhà cửa, viết lách và phát triển kênh YouTube của mình.

travel blogger ly thanh co - 1
Travel Blogger Lý Thành Cơ

Từ một chàng trai tất bật với công việc bàn giấy cho đến một travel blogger có tiếng của làng du lịch Việt, Lý Thành Cơ đã lập nên thành tích đáng nể khi từng đặt chân đến hơn 30 quốc gia khi tuổi đời chỉ mới bước sang tuổi 25. Ở độ tuổi còn khá trẻ ấy, Thành Cơ đã có thể chu toàn giữa công việc văn phòng và niềm đam mê khám phá những cung đường mới ở khắp nơi trên thế giới. Trong năm 2020 này, Lý Thành Cơ đã ấp ủ nhiều kế hoạch cho hành trình viễn du của mình, tuy nhiên, sự xuất hiện đột ngột của dịch COVID-19 đã khiến mọi lịch trình bị thay đổi.

Thời gian xảy ra đại dịch, Lý Thành Cơ buộc phải hủy nhiều chuyến đi đến Hàn Quốc, Singapore và New Zealand. Nhiều dự án với các nhãn hàng cũng bị đẩy lùi đến tháng 6 hoặc tận cuối năm. Theo đó, khoản thu nhập hàng tháng của nam travel blogger 28 tuổi cũng giảm từ 50-70% trong mùa dịch này.

travel blogger ly thanh co - 2

Tạm thời ngừng các kế hoạch dịch chuyển để ở nhà đối với các travel blogger ắt hẳn không phải là điều dễ dàng, nhưng Lý Thành Cơ đã biến khoảng thời gian “nghỉ xuân dài hạn” này để làm nhiều việc ý nghĩa cho bản thân hơn và chuẩn bị hành trang vững chắc cho những chuyến hành trình đang chờ đợi phía trước. “Thời gian này ở nhà nhiều, nên tôi chủ yếu làm việc trong ngành quảng cáo nhiều hơn. Ngoài ra, tôi cũng có dịp làm mới lại không gian phòng ngủ của mình với tủ, giường, TV mới để giải trí và tạo không gian làm việc hoàn hảo trong mùa dịch. Bên cạnh đó, tôi cũng tập trung viết blog nhiều hơn và đang lên kế hoạch để phát triển kênh YouTube cá nhân chuyên nghiệp hơn“.

Dưới góc nhìn đa diện của một travel blogger, Lý Thành Cơ đã chia sẻ những bí quyết “du lịch tại nhà, giải trí tại gia” thú vị, vừa thỏa niềm đam mê khám phá những cung đường tuyệt đẹp, vừa giải tỏa cảm giác buồn chán của chuỗi ngày ở nhà chống dịch hiệu quả.

Theo đó, Lý Thành Cơ cho biết trước khi lên kế hoạch khám phá miền đất nào, các tín đồ xê dịch cần tìm hiểu kỹ những thông tin về đất nước ấy thông qua guide book hoặc trang web du lịch uy tín. Qua đó, Thành Cơ giới thiệu đến độc giả kênh thông tin Lonely Planet giúp bạn có thể tự tạo lịch trình đi cho riêng mình.

Bên cạnh đó, các chương trình truyền hình cũng là nguồn cảm hứng xê dịch tuyệt vời cho những ai thích đi đây đi đó. “Bạn có thể xem các series truyền hình về đề tài du lịch độc đáo, chẳng hạn như Dark Tourist, Chef Table, Street Food Asia, Our Planet… là những TV Series hiện đang có trên Netflix mà bạn có thể theo dõi ngay“, Thành Cơ chia sẻ.

Ngoài ra, thời gian nhàn rỗi cũng là lúc thích hợp để đọc sách. Travel blogger Thành Cơ gợi ý: “Bạn có thể tìm đọc thử sách du ký của Cơ có tên là “Thế Giới Rộng Lớn, Đừng Đi Một Mình” – quyển sách du ký bán chạy nhất kể về hành trình xê dịch qua hơn 10 quốc gia của Cơ“.

travel blogger ly thanh co - 4

Nếu nhìn nhận dịch COVID-19 theo cái nhìn tích cực hơn, thì đại dịch lần này cũng mang đến sự hồi sinh, như lời Lý Thành Cơ từng chia sẻ: “Chúng ta có được nhiều thời gian ở bên gia đình hơn. Một năm trước, tôi chỉ toàn đi khắp nơi, khắp chốn, một bữa cơm gia đình thật hiếm hoi. Nhưng nhờ dịch COVID-19, tôi được ở cạnh mẹ nhiều hơn nên thấy cực kỳ hạnh phúc. Ngoài ra, đại dịch còn giúp nâng cao nhận thức về sức khỏe và thắt chặt sự đoàn kết toàn dân tộc. Hy vọng, sau khi đại dịch qua, chúng ta sẽ giữ được những giá trị tốt đẹp giữa người với người“.

travel blogger ly thanh co - 3

Sau cơn đại dịch, chắc chắn ngành du lịch sẽ cần thời gian dài để phục hồi, ít nhất đến tháng 8 và tháng 9. Lý Thành Cơ dự định sẽ bắt đầu thực hiện các chuyến đi mà anh đã ấp ủ ngay sau khi dịch kết thúc và mọi thứ đã trở về quỹ đạo cũ. Mặc dù trước đó, anh từng đặt mục tiêu đi được 50 quốc gia nhưng có lẽ với tình trạng hiện tại, anh sẽ chỉ đi thêm 4 – 5 nước mới. Đất nước đầu tiên anh muốn “hạ cánh” sau kỳ “nghỉ xuân dài hạn” và dành nửa tháng ở đây là “xứ sở hoa anh đào” – Nhật Bản.

 

Thực hiện: Tô Hoàng Bảo

21/04/2020, 16:08