Trào lưu "tự sướng" đã thay đổi nhận thức của mọi người như thế nào? - Tạp chí Đẹp

Trào lưu “tự sướng” đã thay đổi nhận thức của mọi người như thế nào?

Sống

Selfie – Từ một trào lưu tiến hóa thành “bản năng”

Cụm từ “selfie” được ghi nhận xuất hiện lần đầu năm 2002 bởi một thanh niên Úc khi trong lúc say xỉn và bị té rách môi, anh dùng điện thoại tự chụp lại khuôn mặt mình rồi đăng lên diễn đàn ABC Science Online. Mãi cho đến 10 năm sau, trào lưu Selfie mới nở rộ và chính thức “ghi tên mình” vào từ điển Oxford danh giá. Ý tưởng về việc “tự chụp ảnh bản thân” có thể khiến người ta nghĩ rằng họ được nhiều người quan tâm, ngay cả khi đang ăn uống hay đi đến đâu đó.

Một bức được chụp tại giải Oscar vào tháng 2/2014 gồm một dàn sao nổi tiếng là nữ MC Ellen DeGeneres cùng với các ngôi sao như Meryl Streep, Julia Roberts, Brad Pitt, Angelina Jolie, Jared Leto, Bradley Cooper, Kevin Spacey. Được xem là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất, Bức ảnh phá vỡ kỷ lục trên Twitter với hơn 3 triệu lượt chia sẻ.
Bức ảnh selfie được chụp tại giải Oscar vào tháng 2/2014 gồm dàn sao nổi tiếng là nữ MC Ellen DeGeneres, Meryl Streep, Julia Roberts, Brad Pitt, Angelina Jolie, Jared Leto, Bradley Cooper, Kevin Spacey phá vỡ kỷ lục trên Twitter với hơn 3 triệu lượt chia sẻ.

Chính vì tính tiện dụng, thể hiện được cái tôi và khả năng giải trí cao mà selfie từ trào lưu đã “tiến hóa” thành “bản năng”. Selfie bắt đầu với việc lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ của từng người và chia sẻ những sự kiện hay ho. Dần dà, mọi người chụp selfie ở mọi lúc mợi nơi như một hành động tự nhiên chứ không đơn thuần là cho vui. Không thể phủ nhận, chụp ảnh tự sướng còn là một sức mạnh mang tính xã hội phổ biến và được ưa chuộng khắp mọi nơi trên thế giới, ngay cả đối với các chính trị gia, diễn viên, ca sĩ, doanh nhân,…

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trong một tấm ảnh selfie.
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trong một tấm ảnh selfie.
Tổng thống Argentina Mauricio Macri (trái) chụp ảnh tự sướng cùng những người về hưu tại Dinh Tổng thống Casa Rosada ở thủ đô Buenos Aires ngày 2/6/2016.
Tổng thống Argentina Mauricio Macri (trái) chụp ảnh tự sướng cùng những người về hưu tại Dinh Tổng thống Casa Rosada ở thủ đô Buenos Aires ngày 2/6/2016.
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (trái) chụp ảnh tự sướng cùng một bạn trẻ khi theo dõi trận đấu bóng đá giữa hai đội tuyển Paris Saint-Germain (PSG) và Reims tại sân vận động Parc des Princes ở thủ đô Paris ngày 23/5/2015.
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (trái) chụp ảnh tự sướng cùng một bạn trẻ khi theo dõi trận đấu bóng đá giữa hai đội tuyển Paris Saint-Germain (PSG) và Reims tại sân vận động Parc des Princes ở thủ đô Paris ngày 23/5/2015.
Selfie là một công cụ hữu ích cho giới nghệ sĩ. Điển hình là nam ca sĩ điển trai Noo Phước Thịnh và nữ ca sĩ Tóc Tiên cũng không nằm ngoài danh sách này.
Selfie là một công cụ hữu ích cho giới nghệ sĩ. Điển hình là nam ca sĩ điển trai Noo Phước Thịnh và nữ ca sĩ Tóc Tiên cũng không nằm ngoài danh sách này.
Tiffany của SNSD và nhóm nhạc Big Bang.
Tiffany của SNSD và nhóm nhạc Big Bang
Tấm ảnh “Papal selfie” của Đức giáo hoàng Francis
Tấm ảnh selfie của Đức giáo hoàng Francis
Kimberly Kardashian là một trong những người mẫu, ngôi sao truyền hình, diễn viên và doanh nhân có tiếng nhất nước Mỹ. Ngoài ra, cô còn được biết đến như một "nữ hoàng tự sướng" trên Internet. Mỗi tấm hình selfie Kim Kardashian đăng lên các trang mạng xã hội của mình đều nhận được vô số lượt like từ người hâm mộ.
Kimberly Kardashian là một trong những người mẫu, ngôi sao truyền hình, diễn viên và doanh nhân có tiếng nhất nước Mỹ. Ngoài ra, cô còn được biết đến như một “nữ hoàng tự sướng” trên Internet. Mỗi tấm hình selfie Kim Kardashian đăng lên các trang mạng xã hội của mình đều nhận được vô số lượt like từ người hâm mộ.

Và không thiếu mặt trái khôn lường

Tầm ảnh hưởng của việc selfie là không nhỏ, nó có thể mang đến những khoảnh khắc rất tích cực, nhưng cũng không ngoại trừ việc cho ra đời những bức ảnh rất phản cảm. Mọi người đều chỉ muốn ghi dấu lại việc bản thân góp mặt vào một sự kiện nào đó mà không quan tâm đến các vấn đề về “đạo đức” hoặc ý nghĩa của những tấm ảnh.

Những tấm ảnh rất phản cảm
Ngày nay người ta có khuynh hướng đánh dấu sự có mặt của mình tại sự kiện ấy bằng hình thức selfie, kể cả đó là các sự kiện không mấy vui vẻ.

Một trong những ảnh selfie gây “nhức nhối” khác phải kể đến việc khi nhiều người chứng kiến một tai nạn, hay một vụ cháy nổ, họ vẫn hết sức thản nhiên tận dụng cơ hội để selfie lại và đăng lên mạng. Đó hoàn toàn là những hành động ngớ ngẩn, vô tâm và có phần ích kỷ khi thay vì

Những khoảnh khắc selfie ngớ ngẩn và vô tâm nhất.
Những khoảnh khắc selfie ngớ ngẩn và vô tâm nhất.

Vào năm 2016, trong một cuộc vận động tranh cử Tổng thống, bà Hillary Clinton – ứng cử viên đảng Dân chủ đang vẫy tay chào cử tri bên dưới rất thân thiện, nhưng không ai ở phía dưới nhìn mặt bà, thay vào đó tất cả lại xoay lưng và giơ điện thoại tranh thủ chụp ảnh tự sướng. Đó có thể được xem là khoảnh khắc của “thời đại selfie” khi mà bất kỳ ai cũng muốn mình có mặt trong sự kiện quan trọng thay vì ghi lại khoảnh khắc ấy bằng hình ảnh.

Nữ ứng viên của đảng Dân chủ đứng trên bục trong căn phòng chật kín người và đang vẫy tay chào rất thân thiện. Tuy nhiên, không ai ở phía trước bà đối mặt với bà Clinton.
Nữ ứng viên của đảng Dân chủ đứng trên bục trong căn phòng chật kín người và đang vẫy tay chào rất thân thiện. Tuy nhiên, không ai ở phía trước bà đối mặt với bà Clinton.

Selfie bên cá mập và loạt trào lưu không phải ai cũng dám thử. Mạo hiểm mạng sống leo lên những nơi có độ cao chóng mặt, không ngại làm vỡ điện thoại… là những cách giới trẻ thế giới đang áp dụng để sở hữu bức ảnh ấn tượng.

page-5
Những khoảnh khắc mà ai nhìn vào cũng phải “rùng mình” vì độ khó và độ “chịu chơi” của người chụp.

Selfie sẽ là công cụ giúp cuộc sống thăng hoa hơn và giải tỏa phiền muộn hay trở thành thú vui “vô số tội”? Câu trả lời ắt hẳn tùy thuộc ở người dùng.

Thực hiện: depweb

24/06/2018, 10:30