Trang phục làm từ lông thú bị cấm - Tạp chí Đẹp

Trang phục làm từ lông thú bị cấm

Chưa được phân loại
Hội
đồng thành phố West Hollywood đã tiến hành những bước đầu tiên trong
việc hướng tới ban hành lệnh cấm bán các loại quần áo được làm từ lông
thú và trở thành thành phố đầu tiên tại Hoa Kỳ thông qua đạo luật này.





Sau
7 giờ tranh luận nảy lửa, Hội đồng thành phố đã bỏ phiếu nhất trí cấm việc
sử dụng lông của của các loài động vật trong quá trình sản xuất quần
áo. Việc thông qua đạo luật này sẽ chính thức có kết quả sau cuộc bỏ
phiếu diễn ra vào tháng 10 tới.



Một mẫu khăn quàng cổ được làm từ thông thú trong BST thu đông 2012 của Fendi





John
D’Amico – Uỷ viên hội đồng thành phố – người đã kêu gọi và thúc đẩy việc
cấm sử dụng lông thú trong chiến dịch tranh cử hồi đầu năm nay, đã mô tả
cuộc bỏ phiếu với số phiếu chênh lệch là 5-0 diễn ra đêm thứ hai tại
Hội đồng thành phố là “rất thú vị”. 
Ông chia sẻ : “Đây là một thành phố nhỏ, vì vậy những gì chúng tôi làm
chỉ mang tính chất tượng trưng. Tuy nhiên, tôi hi vọng rằng việc thông
qua đạo luật này sẽ khiến mọi người thay đổi cách suy nghĩ về việc sử
dụng lông các loài động vật làm quần áo”.


Shannon
Keith – luật sư về quyền động vật cho biết : “West Hollywood thực
sự đang tạo nên một trào lưu. Động vật không thể nêu lên ý kiến của
chúng và chúng cũng không đáng phải chết vì sự phù phiếm của con người”.







Tuy
nhiên, việc đạo luật này không bao gồm việc cấm sử dụng da của các loài động vật đã
khiến nhiều người không khỏi băn khoăn. Giám đốc điều hành Hội đồng
truyền thông Hoa Kỳ, ngài Keith Kaplan cho biết : “Lệnh cấm này đã đi
ngược với những nỗ lực nhằm biến West Hollywood trở thành một trung tâm
thời trang.”


Ông
giải thích thêm:  “Bạn không thể trở thành điểm đến của thời trang nếu
bạn không thể trưng bày đầy đủ các mẫu thiết kế của các nhà tạo mẫu tại
các cửa hàng bán lẻ. Hơn nữa, không có gì xác định tâm lý người tiêu
dùng tốt hơn những chiếc máy đếm tiền”.




West
Hollywood vốn có một lịch sử lâu dài trong việc tiên phong về bảo vệ
quyền động vật. Năm 2003, thành phố này đã chính thức công nhận các loại
thú nuôi là “ bạn đồng hành” và chủ của chúng là “ những người giám
hộ”. Còn vào năm ngoái, lệnh cấm bán chó mèo tại các cửa hàng bán vật
nuôi cũng đã được áp dụng.


Cho
tới thời điểm này, Hội đồng thành phố vẫn chưa quyết định khi nào lệnh
cấm này nên được áp dụng đối với các hàng hoá cũ. Tuy nhiên, trong thời
gian chờ kết quả của cuộc bỏ phiếu cuối cùng, ông D’Amico đã đề xuất nên
bắt đầu để đạo luật này có hiệu lực từ ngày 30/6/2012.

Việt Nga (theo telegraph)

Thực hiện: depweb

28/09/2011, 23:52