Tổng thống Hoa Kỳ Obama mang cả người đóng thế tới Việt Nam? - Tạp chí Đẹp

Tổng thống Hoa Kỳ Obama mang cả người đóng thế tới Việt Nam?

Sống

Nhân viên mật vụ Hoa Kỳ có ngoại hình rất giống Tổng thống nước này Barack Obama (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
Điều đó làm dấy lên điều đồn đoán rằng đó có thể là “người đóng thế” của ông Obama.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên cánh phóng viên chộp được nhân vật đặc biệt này, cho dù giới chức Mỹ chưa bao giờ thừa nhận ông Obama có người thế vai.
Theo tờ Courrier Mail, tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Melbourne diễn ra tháng 10/2014, phóng viên ảnh Adam Smith của tờ này đã được giao nhiệm vụ chụp hình chiếc xe Cadillac One “The Beast” (Quái thú) chở ông Obama trên đường phố.
Sau khi bấm máy lia lịa thì phóng viên Smith phát hiện ra rằng hai chiếc “The Beast” đều chở “ông Obama.” Và điều đáng nói nữa là cả hai “ông Obama” đều vẫy tay chào người hâm mộ đứng hai bên đường.

Courrier Mail kết luận rằng một trong hai “ông Obama” ngồi trên xe “The Beast” chính là “chim mồi” (từ dùng của tờ này) để đánh lạc hướng những kẻ có ý định tấn công khủng bố nhắm vào Tổng thống Hoa Kỳ.



Có hai ông Obama ngồi trong xe The Beast dự Hội nghị G20 năm 2014 (Ảnh: Courrier Mail)

Theo VietnamPlus


Nhân viên mật vụ Hoa Kỳ có ngoại hình rất giống Tổng thống nước này Barack Obama (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)



Trong lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Phủ Chủ tịch sáng 23/5, phóng viên VietnamPlus đã “chộp” được một mật vụ Mỹ có ngoại hình rất giống với người đàn ông quyền lực nhất thế giới.



Điều đó làm dấy lên điều đồn đoán rằng đó có thể là “người đóng thế” của ông Obama.



Đây cũng không phải là lần đầu tiên cánh phóng viên chộp được nhân vật đặc biệt này, cho dù giới chức Mỹ chưa bao giờ thừa nhận ông Obama có người thế vai.



Theo tờ Courrier Mail, tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Melbourne diễn ra tháng 10/2014, phóng viên ảnh Adam Smith của tờ này đã được giao nhiệm vụ chụp hình chiếc xe Cadillac One “The Beast” (Quái thú) chở ông Obama trên đường phố.



Sau khi bấm máy lia lịa thì phóng viên Smith phát hiện ra rằng hai chiếc “The Beast” đều chở “ông Obama.” Và điều đáng nói nữa là cả hai “ông Obama” đều vẫy tay chào người hâm mộ đứng hai bên đường.



Courrier Mail kết luận rằng một trong hai “ông Obama” ngồi trên xe “The Beast” chính là “chim mồi” (từ dùng của tờ này) để đánh lạc hướng những kẻ có ý định tấn công khủng bố nhắm vào Tổng thống Hoa Kỳ./.


Có hai ông Obama ngồi trong xe The Beast dự Hội nghị G20 năm 2014 (Ảnh: Courrier Mail)
Nhân viên mật vụ Hoa Kỳ có ngoại hình rất giống Tổng thống nước này Barack Obama (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)



Trong lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Phủ Chủ tịch sáng 23/5, phóng viên VietnamPlus đã “chộp” được một mật vụ Mỹ có ngoại hình rất giống với người đàn ông quyền lực nhất thế giới.



Điều đó làm dấy lên điều đồn đoán rằng đó có thể là “người đóng thế” của ông Obama.



Đây cũng không phải là lần đầu tiên cánh phóng viên chộp được nhân vật đặc biệt này, cho dù giới chức Mỹ chưa bao giờ thừa nhận ông Obama có người thế vai.



Theo tờ Courrier Mail, tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Melbourne diễn ra tháng 10/2014, phóng viên ảnh Adam Smith của tờ này đã được giao nhiệm vụ chụp hình chiếc xe Cadillac One “The Beast” (Quái thú) chở ông Obama trên đường phố.



Sau khi bấm máy lia lịa thì phóng viên Smith phát hiện ra rằng hai chiếc “The Beast” đều chở “ông Obama.” Và điều đáng nói nữa là cả hai “ông Obama” đều vẫy tay chào người hâm mộ đứng hai bên đường.



Courrier Mail kết luận rằng một trong hai “ông Obama” ngồi trên xe “The Beast” chính là “chim mồi” (từ dùng của tờ này) để đánh lạc hướng những kẻ có ý định tấn công khủng bố nhắm vào Tổng thống Hoa Kỳ./.


Có hai ông Obama ngồi trong xe The Beast dự Hội nghị G20 năm 2014 (Ảnh: Courrier Mail)
Nhân viên mật vụ Hoa Kỳ có ngoại hình rất giống Tổng thống nước này Barack Obama (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)



Trong lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Phủ Chủ tịch sáng 23/5, phóng viên VietnamPlus đã “chộp” được một mật vụ Mỹ có ngoại hình rất giống với người đàn ông quyền lực nhất thế giới.



Điều đó làm dấy lên điều đồn đoán rằng đó có thể là “người đóng thế” của ông Obama.



Đây cũng không phải là lần đầu tiên cánh phóng viên chộp được nhân vật đặc biệt này, cho dù giới chức Mỹ chưa bao giờ thừa nhận ông Obama có người thế vai.



Theo tờ Courrier Mail, tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Melbourne diễn ra tháng 10/2014, phóng viên ảnh Adam Smith của tờ này đã được giao nhiệm vụ chụp hình chiếc xe Cadillac One “The Beast” (Quái thú) chở ông Obama trên đường phố.



Sau khi bấm máy lia lịa thì phóng viên Smith phát hiện ra rằng hai chiếc “The Beast” đều chở “ông Obama.” Và điều đáng nói nữa là cả hai “ông Obama” đều vẫy tay chào người hâm mộ đứng hai bên đường.



Courrier Mail kết luận rằng một trong hai “ông Obama” ngồi trên xe “The Beast” chính là “chim mồi” (từ dùng của tờ này) để đánh lạc hướng những kẻ có ý định tấn công khủng bố nhắm vào Tổng thống Hoa Kỳ./.


Có hai ông Obama ngồi trong xe The Beast dự Hội nghị G20 năm 2014 (Ảnh: Courrier Mail)
Nhân viên mật vụ Hoa Kỳ có ngoại hình rất giống Tổng thống nước này Barack Obama (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)



Trong lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Phủ Chủ tịch sáng 23/5, phóng viên VietnamPlus đã “chộp” được một mật vụ Mỹ có ngoại hình rất giống với người đàn ông quyền lực nhất thế giới.



Điều đó làm dấy lên điều đồn đoán rằng đó có thể là “người đóng thế” của ông Obama.



Đây cũng không phải là lần đầu tiên cánh phóng viên chộp được nhân vật đặc biệt này, cho dù giới chức Mỹ chưa bao giờ thừa nhận ông Obama có người thế vai.



Theo tờ Courrier Mail, tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Melbourne diễn ra tháng 10/2014, phóng viên ảnh Adam Smith của tờ này đã được giao nhiệm vụ chụp hình chiếc xe Cadillac One “The Beast” (Quái thú) chở ông Obama trên đường phố.



Sau khi bấm máy lia lịa thì phóng viên Smith phát hiện ra rằng hai chiếc “The Beast” đều chở “ông Obama.” Và điều đáng nói nữa là cả hai “ông Obama” đều vẫy tay chào người hâm mộ đứng hai bên đường.



Courrier Mail kết luận rằng một trong hai “ông Obama” ngồi trên xe “The Beast” chính là “chim mồi” (từ dùng của tờ này) để đánh lạc hướng những kẻ có ý định tấn công khủng bố nhắm vào Tổng thống Hoa Kỳ./.


Có hai ông Obama ngồi trong xe The Beast dự Hội nghị G20 năm 2014 (Ảnh: Courrier Mail)
Nhân viên mật vụ Hoa Kỳ có ngoại hình rất giống Tổng thống nước này Barack Obama (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)



Trong lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Phủ Chủ tịch sáng 23/5, phóng viên VietnamPlus đã “chộp” được một mật vụ Mỹ có ngoại hình rất giống với người đàn ông quyền lực nhất thế giới.



Điều đó làm dấy lên điều đồn đoán rằng đó có thể là “người đóng thế” của ông Obama.



Đây cũng không phải là lần đầu tiên cánh phóng viên chộp được nhân vật đặc biệt này, cho dù giới chức Mỹ chưa bao giờ thừa nhận ông Obama có người thế vai.



Theo tờ Courrier Mail, tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Melbourne diễn ra tháng 10/2014, phóng viên ảnh Adam Smith của tờ này đã được giao nhiệm vụ chụp hình chiếc xe Cadillac One “The Beast” (Quái thú) chở ông Obama trên đường phố.



Sau khi bấm máy lia lịa thì phóng viên Smith phát hiện ra rằng hai chiếc “The Beast” đều chở “ông Obama.” Và điều đáng nói nữa là cả hai “ông Obama” đều vẫy tay chào người hâm mộ đứng hai bên đường.



Courrier Mail kết luận rằng một trong hai “ông Obama” ngồi trên xe “The Beast” chính là “chim mồi” (từ dùng của tờ này) để đánh lạc hướng những kẻ có ý định tấn công khủng bố nhắm vào Tổng thống Hoa Kỳ./.


Có hai ông Obama ngồi trong xe The Beast dự Hội nghị G20 năm 2014 (Ảnh: Courrier Mail)
Nhân viên mật vụ Hoa Kỳ có ngoại hình rất giống Tổng thống nước này Barack Obama (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)



Trong lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Phủ Chủ tịch sáng 23/5, phóng viên VietnamPlus đã “chộp” được một mật vụ Mỹ có ngoại hình rất giống với người đàn ông quyền lực nhất thế giới.



Điều đó làm dấy lên điều đồn đoán rằng đó có thể là “người đóng thế” của ông Obama.



Đây cũng không phải là lần đầu tiên cánh phóng viên chộp được nhân vật đặc biệt này, cho dù giới chức Mỹ chưa bao giờ thừa nhận ông Obama có người thế vai.



Theo tờ Courrier Mail, tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Melbourne diễn ra tháng 10/2014, phóng viên ảnh Adam Smith của tờ này đã được giao nhiệm vụ chụp hình chiếc xe Cadillac One “The Beast” (Quái thú) chở ông Obama trên đường phố.



Sau khi bấm máy lia lịa thì phóng viên Smith phát hiện ra rằng hai chiếc “The Beast” đều chở “ông Obama.” Và điều đáng nói nữa là cả hai “ông Obama” đều vẫy tay chào người hâm mộ đứng hai bên đường.



Courrier Mail kết luận rằng một trong hai “ông Obama” ngồi trên xe “The Beast” chính là “chim mồi” (từ dùng của tờ này) để đánh lạc hướng những kẻ có ý định tấn công khủng bố nhắm vào Tổng thống Hoa Kỳ./.


Có hai ông Obama ngồi trong xe The Beast dự Hội nghị G20 năm 2014 (Ảnh: Courrier Mail)
Nhân viên mật vụ Hoa Kỳ có ngoại hình rất giống Tổng thống nước này Barack Obama (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)



Trong lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Phủ Chủ tịch sáng 23/5, phóng viên VietnamPlus đã “chộp” được một mật vụ Mỹ có ngoại hình rất giống với người đàn ông quyền lực nhất thế giới.



Điều đó làm dấy lên điều đồn đoán rằng đó có thể là “người đóng thế” của ông Obama.



Đây cũng không phải là lần đầu tiên cánh phóng viên chộp được nhân vật đặc biệt này, cho dù giới chức Mỹ chưa bao giờ thừa nhận ông Obama có người thế vai.



Theo tờ Courrier Mail, tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Melbourne diễn ra tháng 10/2014, phóng viên ảnh Adam Smith của tờ này đã được giao nhiệm vụ chụp hình chiếc xe Cadillac One “The Beast” (Quái thú) chở ông Obama trên đường phố.



Sau khi bấm máy lia lịa thì phóng viên Smith phát hiện ra rằng hai chiếc “The Beast” đều chở “ông Obama.” Và điều đáng nói nữa là cả hai “ông Obama” đều vẫy tay chào người hâm mộ đứng hai bên đường.



Courrier Mail kết luận rằng một trong hai “ông Obama” ngồi trên xe “The Beast” chính là “chim mồi” (từ dùng của tờ này) để đánh lạc hướng những kẻ có ý định tấn công khủng bố nhắm vào Tổng thống Hoa Kỳ./.


Có hai ông Obama ngồi trong xe The Beast dự Hội nghị G20 năm 2014 (Ảnh: Courrier Mail)

Thực hiện: Đặng Trung Hiếu

24/05/2016, 09:02