Tom Ford: nhà thiết kế có ảnh hưởng nhất thế giới

Tom
Ford (27/8/1962) là một NTK thời trang người Mĩ. Ông được xem là một
trong những NTK có ảnh hưởng nhất trên thế giới vì đã đạt được nhiều
danh hiệu quốc tế cho những sáng tạo huyền thoại khi còn làm việc cho
hãng thời trang nổi tiếng Gucci và là người sáng lập ra thương hiệu thời
trang Tom Ford danh tiếng.


Tom
Ford được sinh ra tại Austin, bang Texas nhưng lại lớn lên ở Santa Fe –
New Mexico. Sau khi tốt nghiệp trường kiến trúc Parsons vào năm 1986,
Ford làm việc trong lĩnh vực thiêt kế với hai người bạn là Cathy
Hardwick and Perry Ellis.

Richard
Buckley – một nhà báo về thời trang và cũng là người yêu của Ford trong
gần 2 thập kỷ – cho biết Ford thực sự quan tâm đến kiến trúc hiện đại:
“Ford đã nghiên cứu các thiết kế nhà của kiến trúc sư người Tây Ban Nha
Alberto Campo Baeza và kiến trúc sư người Nhật Tadao Ando”.


Năm
1990, giám đốc sáng tạo của Gucci là Dawn Mello đã nhận Tom Ford vào
làm với chức danh là NTK cho dòng sản phẩm ready-to-wear dành cho phụ
nữ. Sau đó ít lâu, Ford được bổ nhiệm làm giám đốc thiết kế của công ty.


Năm
1994, khi Gucci được mua lại bởi công ty đầu tư Investcorp có trụ sở
tại Bahrain, Tom Ford được thăng chức giám đốc sáng tạo và ông – cùng
với Richard Buckley – đã chuyển tới làm việc tại Milan.

Ngay
trong năm đầu tiên giữ vai trò lãnh đạo, Ford đã được giới chuyên môn
ghi nhận khi đưa sự quyến rũ trở lại với thời trang bằng việc cho ra mắt
dòng trang phục dành cho thanh niên mang phong cách Halston với áo sa
tanh mỏng kết hợp với vest nhung và boot trang trí kim loại.


Năm
1995, ông đưa nhà tạo mẫu người Pháp Carine Roitfeld và nhiếp ảnh gia
Mario Testino về với Gucci để tạo ra một loạt các chiến dịch quảng cáo
hiện đại cho công ty.

Đến năm 1999, Gucci – thương hiệu thời trang gần như bị phá sản khi Ford mới gia nhập – đã thu được lợi nhuận khoảng $4,3 tỷ.

Ford
tin rằng những thành công mà ông đạt được là nhờ sự nỗ lực chứ không
phải do tài năng. Mỗi tối ông chỉ ngủ 2-3 tiếng và luôn để sẵn những tờ
ghi chú bên cạnh giường phòng trường hợp ông ngủ dậy và nảy ra một ý
tưởng.Trong một buổi giao lưu tại V&A ở London, Ford đã chia sẻ: “
Có rất nhiều NTK tài năng hơn tôi nhưng tôi có rât nhiều ý tưởng và tôi
không bao giờ để chúng biến mất”. Ông cũng cho biết thêm: “ Thật may mắn
vì tôi có thị hiếu của tất cả mọi người. Khi tôi thích một chiếc giày
thì hàng ngàn người cũng thích nó. Cảm ơn Chúa vì nếu tôi không thành
công như hôm nay thì có lẽ tôi không thể hạnh phúc như vậy”.

Tuy
nhiên, trong con mắt của người khác thì những thành công của Tom Ford
chính là kết quả của sự kết hợp hoàn hảo giữa sự nhạy bén trong kinh
doanh và cảm giác đích thực về thời trang. Một minh chứng cho điều này
là khi còn làm cho Gucci, Tom Ford là người chịu trách nhiệm về các
thiết kế giày, kính mát, vali, trang phục nam nữ, đồng thời ông cũng là
người lên kế hoạch cho các chiến dịch quảng cáo của công ty và giám sát
sự phát triển của hai dòng nước hoa của Gucci là Envy và Rush.

Tháng
4 năm 2004, Ford chia tay tập đoàn Gucci sau khi ông và CEO Domenico de
Sole – người được xem là đối tác của Ford trong câu chuyện thành công –
không đạt được sự đồng thuận về việc kiểm soát
quyền sáng tạo tập đoàn.


Show
diễn cuối cùng của Ford cho YSL có sự góp mặt của rất nhiều người hâm
mộ và cả các đồng nghiệp của NTK này như Diane von Furstenberg,
Valentino, Oscar de la Renta, Karl Lagerfeld và Stella McCartney. Trong
buổi diễn đó, họ tập trung lại để hỗ trợ và tôn vinh thành quả của Ford.
Có một thực tế rất rõ ràng là Ford không mong đợi sẽ mãi mãi là một
NTK, người ta đồn đại rằng Ford đang thẳng tiến tới Hollywood sau khi
triều đại của ông tại Gucci đã kết thúc.


Sau
hai bến đỗ là Gucci và YSL, Ford đã sáng lập ra thương hiệu thời trang
mang tên ông: Tom Ford. Phụ kiện là dòng sản phẩm được Tom Ford chọn làm
nền móng cho đế chế thời trang của riêng mình
.

BST
kính mát đầu tiên của ông đã nhận được những phản hổi hết sức tích cực
và thương hiệu kính này nhanh chóng được các ngôi sao như Brad Pitt, Lindsay
Lohan , Madonna , Joaquin Phoenix, Jennifer Aniston, Sally Field,
 Aishwarya Rai, Abhishek Bachchan, Ipek Terzioglu  và Stephen Chow ưa
chuộng. George Clooney cũng đã nhiều lần thể hiện niềm yêu thích của
mình với các thiết kế y phục nam giới của Ford.

Các
dòng sản phẩm của nhãn hiệu Tom Ford bao gồm trang phục nam giới, mỹ
phẩm và phụ kiện dành cho nam nữ. Cửa hàng đầu tiên của nhãn hiệu này
được khai trương vào ngày 12.4.2007 tại số 845 đại lộ Madison – New
York. Cửa hàng trưng bày các trang phục nam giới cao cấp như áo sơ mi,
quần âu, hàng dệt kim, áo khoác ngoài, phụ kiện, vali và các
sản phẩm được làm từ da.

Năm 2008, các cửa hàng độc quyền của Tom Ford được khai trương tại London, Milan, Tokyo và Los Angeles.



Thương
hiệu nước hoa cao cấp Tom Ford Beauty ra mắt vào mùa thu năm 2006 bao
gồm các dòng nước hoa Tom Ford Black Orchid , Private Blend và mười hai mùi hương unisex.
Mùa thu 2007,  mùi hương mới dành riêng cho nam giới được thiết kế và
phát triển bởi chính Tom Ford chính thức được ra mắt.

Đầu
năm 2006, Ford được yêu cầu trở thành biên tập viên khách mời và giám
đốc sáng tạo của tạp chí Vanity Fair số tháng 2. Kế hoạch ban đầu của
tạp chí là giới thiệu ba nữ diễn viên trẻ triển vọng nhất của Hollywood
là  Keira Knightley, Scarlett Johansson và Rachel McAdams. Buổi chụp ảnh
bắt đầu, tuy nhiên sau đó, các BTV đã nhanh chóng quyết định rằng các
cô gái sẽ xuất hiện với hình ảnh khỏa thân. McAdams không hài lòng với
quyết định này và từ chối cởi bỏ quần áo của mình còn  Ford cho rằng bức
hình cần phải có nhiều hơn hai người nên ông đã quyết định thay thế
McAdams. Sự việc này đã nhận được rất nhiều lời chỉ trích cho rằng các
nữ diễn viên Hollywood luôn luôn phải duy trì hình ảnh là biểu tượng
tình dục.

Một số giải thưởng mà Tom Ford đã vinh dự nhận được:
5.2005: Giải thành tựu trọn đời André Leon Talley – Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thiết kế Savannah.
2002: Giải thiết kế phụ kiện của năm – Hội đồng các nhà thiết kế thời trang Hoa Kỳ
2001: Giải thiết kế trang phục dành cho nữ giới của năm – Hội đồng các nhà thiết kế thời trang Hoa Kỳ
2000: Giải Best Designer – lễ trao giải VH1/Vogue đầu tiên ở New York
1995: Giải thưởng quốc tế của Hội đồng các nhà thiết kế thời trang Hoa Kỳ


                                                                                                           VietNga ( theo lilith-ezine)

From the same category