Tiffany & Co. Atlas® 2025: Ký ức về chiếc đồng hồ cùng tên tại số 550 Broadway

Kể từ lần đầu ra mắt vào năm 1983, đồng hồ Atlas® không ngừng được Tiffany & Co. tái hiện trong nhiều diện mạo mới. Năm 2025, thiết kế này tiếp tục được khoác lên tấm áo hiện đại, tích hợp bộ máy kỹ thuật tiên tiến, gợi nhắc tới chiếc đồng hồ cùng tên do nhà sáng lập Charles Lewis Tiffany đặt phía trên lối vào cửa hàng của ông tại số 550 Broadway vào năm 1853.

Lấy cảm hứng từ chiếc đồng hồ công cộng đặt tại số 550 Broadway vào năm 1853, nơi thần Atlas nâng đỡ thời gian, bộ sưu tập (BST) Atlas® mới tiếp tục tôn vinh di sản của Tiffany & Co. Biểu tượng này từng được chuyển đến The Landmark trên Đại lộ Fifth vào năm 1940 và đến nay vẫn là dấu ấn đặc trưng giữa lòng New York. Phiên bản mới ra mắt năm 2025 có ba kích cỡ: 29 mm với mặt số Tiffany Blue®, 34 mm và 38 mm thì tùy chọn mặt Tiffany Blue® hoặc trắng.

Trong lần trở lại này, Atlas® mang tinh thần tối giản và hiện đại với chữ số La Mã nổi bật, cọc số sắc nét và kim đồng hồ được chải xước xen lẫn đánh bóng. Viền ngoài mặt số được tạo hình vòng tròn rộng mang âm hưởng mặt số sector cổ điển giữa thế kỷ 20, đồng thời tạo ảo giác chiều sâu nhờ hiệu ứng vát chéo khiến các cọc số như được khắc chìm. Atlas® mới có vỏ thép với dây đeo kim loại tích hợp hoặc dây da nâu cho phiên bản 38 mm, còn hai mẫu 29 mm và 34 mm với tùy chọn viền đính kim cương.

Sự phối hợp giữa các bề mặt bóng và mờ giúp tạo hiệu ứng ánh sáng sống động khi viền được đánh bóng bên cạnh lớp vỏ chải mờ. Ngoài ra, dây kim loại có hai hàng mắt ngoài được đánh bóng và hàng trung tâm được chải mờ. Núm vặn được cắt đa diện và đính đĩa Tiffany Blue® mang logo thương hiệu. Ở mặt sau vỏ, các chữ số La Mã được khắc theo phông nguyên bản, cùng khả năng chống nước được nâng lên 10 ATM (100 mét).

Về mặt kỹ thuật, BST được trang bị hai loại bộ máy. Mẫu 34 mm và 38 mm sử dụng máy cơ tự động của Thụy Sĩ với mức trữ cót 50 giờ, hiển thị giờ, phút và giây. Mẫu 29 mm sử dụng bộ máy năng lượng mặt trời hợp tác cùng nhà sản xuất La Joux-Perret. Nhờ công nghệ tiên tiến, chỉ cần hai phút dưới nắng là đồng hồ có thể hoạt động 24 giờ, dưới ánh sáng trong nhà thì cần bốn tiếng. Khi sạc đầy, đồng hồ có thể chạy độc lập trong suốt tám tháng.


From the same category