Thụy Sĩ loại Pháp khỏi EURO 2020 sau trận cầu 'siêu điên rồ' - Tạp chí Đẹp

Thụy Sĩ loại Pháp khỏi EURO 2020 sau trận cầu ‘siêu điên rồ’

Gentlemen by Đẹp

Đội tuyển Pháp đã phải dừng bước ngay từ vòng 1/8 EURO 2020 khi để thua trước đội tuyển Thụy Sĩ ở loạt sút luân lưu may rủi sau khi đã phải trải qua những giây phút điên rồ ở Arena Nationala.

Thụy Sĩ giành quyền đi tiếp sau trận cầu kịch tính trước Pháp. (Nguồn; AFP)

Giống Tây Ban Nha, Pháp cũng đã trải qua trận cầu “siêu kịch tính” nhưng thay vì đi tiếp, họ đã phải cay đắng nói lời chia tay EURO 2020 ngay từ vòng 1/8 khi để thua Thụy Sĩ.

Pháp cùng Thụy Sĩ tạo nên màn rượt đuổi tỷ số 3-3 trong 90 phút chính thức, trước khi gục ngã với tỷ số 4-5 ở loạt luân lưu may rủi.

Kylian Mbappe vô tình trở thành tội đồ trong thất bại của người Pháp khi là cầu thủ duy nhất không thực hiện thành công sau 5 lượt sút 11m.

Thất bại này khiến người Pháp phải ngậm ngùi chia tay giấc mơ chinh phục ngôi vương EURO sau khi đã bước lên đỉnh thế giới cách đây 3 năm.

Trong khi đó, Thụy Sĩ hiên ngang tiến vào tứ kết, nơi họ sẽ đối đầu với Tây Ban Nha – đội bóng đã thắng Croatia 5-3 sau 120 phút kịch tính.

Ở cuộc chiến tại Arena Nationala (Bucharest), Thụy Sĩ chính là đội bóng nhập cuộc tốt hơn và khiến những ai yêu mến Pháp phải lo lắng khi sớm có bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở ngay phút 15 với pha đánh đầu của Haris Seferovic.

Haris Seferovic mở tỷ số cho Thụy Sĩ. (Nguồn: AFP)

Bàn thắng giúp Thụy Sĩ thi đấu tự tin hơn và tạo nhiều pha bóng nguy hiểm, trong khi Pháp bế tắc trong tấn công.

Thậm chí, sang hiệp 2, Thụy Sĩ còn có cơ hội rất lớn để gia tăng cách biệt khi được hưởng penalty sau tình huống Pavard phạm lỗi với Zuber trong vòng cấm.

Tuy nhiên, trên chấm 11m, Ricardo Rodriguez lại không chiến thắng được Lloris, tạo bước ngoặt giúp Pháp bùng nổ trở lại.

Chỉ hai phút sau tình huống này, Benzema đã liên tiếp có được hai bàn thắng (phút 57 và 59) để đưa Pháp dẫn trước 2-1, sau các pha kiến tạo của Mbappe và Griezmann.

Chưa dừng ở đó, đến phút 75, Paul Pogba còn tạo nên tạo một siêu phẩm với cú cứa lòng hoàn hảo, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Pháp.

Hình ảnh ăn mừng ngạo nghễ của Pogba khiến nhiều người yêu mến Pháp đều tin rằng đội bóng của mình chắc chắn sẽ có mặt ở vòng tứ kết EURO 2020.

Pogba giúp Pháp dẫn trước 3-1. (Nguồn: Getty Images)

Tuy nhiên, đội tuyển Thụy Sĩ đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng giống như điều mà Croatia đã làm trước Tây Ban Nha.

Phút 81, Haris Seferovic hoàn tất cú đúp trong trận đấu này để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho đội tuyển Thụy Sĩ.

Và khi thời gian bước sang phút 90, Mario Gavranovic đã khiến những Pháp như chết lặng với pha xử lý hoàn hảo trước khi sút bóng quyết đoán gỡ hòa 3-3 kịch tính, buộc đối thủ phải bước vào hiệp phụ.

Trong 30 phút sau đó, cả hai đội đều không thể ghi thêm bàn thắng và phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu may rủi.

Trên chấm 11m, đội tuyển Thụy Sĩ đã khiến người Pháp phải khóc hận với chiến thắng 5-4. Mbappe là cầu thủ duy nhất thực hiện không thành công lượt sút của mình.

Thụy Sĩ vỡ òa cảm xúc sau khi loạt luân lưu kết thúc. (Nguồn: Getty Images)

Tác giả: Huy Khánh

29/06/2021, 10:52