Thời của rock trẻ con - Tạp chí Đẹp

Thời của rock trẻ con

Review

Nhóm rock trẻ con

Babymetal – Sự kết hợp không tưởng của metal và pop idol

Câu chuyện về Babymetal bắt đầu từ một nhóm nhạc idol nữ là Sakura Gakuin của công ty giải trí Nhật Bản Amuse. Giống như mô hình của nhiều nhóm nhạc idol, nhóm lớn có một nhóm nhỏ là Karen’s Girl. Năm 2010, khi nhóm nhỏ tan rã, người quản lý Sabometal cần tìm thêm thành viên để tiếp tục kết hợp với Suzuka Nakamoto (Sumetal) thành lập nhóm nhạc mới. Sau khi nảy ra ý tưởng về một nhóm nhạc idol nữ nhưng chơi nhạc metal, ông đã mời thêm 2 cô bé Yui Mizuno (Yuimetal) và Moa Kikuchi (Moametal) gia nhập nhóm để Babymetal ra đời. “Thực sự là trước khi cùng nhau thành lập nhóm, chúng em chưa bao giờ nghe nhạc rock nặng, chưa bao giờ có ý định thử hát thể loại đó. Vì thế chúng em cũng không thể hình dung nổi thứ âm nhạc mà mình sẽ thể hiện là như thế nào,” Sumetal nhớ lại.

Tất nhiên là một ý tưởng không tưởng sẽ không dễ dàng được chấp nhận ngay. Để có thành công của Babymetal như hiện nay, ban nhạc và người quản lý đã phải chấp nhận bỏ ra 2 năm trời để xây dựng hình ảnh, phong cách và viết các ca khúc cho nhóm. Đồng thời, một phần lý do cũng bởi vào thời điểm đó các thành viên chưa tốt nghiệp phổ thông.

Năm 2012, Babymetal bắt đầu gây ấn tượng với công chúng toàn cầu sau khi single “Doki Doki morning” được đưa lên YouTube và đến cuối năm đó đạt lượng 1 triệu người xem. Sau đó là hàng loạt các single và MV gây tranh cãi nhưng thành công vang dội như “Ijime, Dame, Zettai” hay “Headbangya!!”.

Nhóm Babymetal

Nhóm Babymetal

Tháng 2 năm 2014, nhóm phát hành album chính thức đầu tay. Album lấy tên ban nhạc đã có mặt trong bảng xếp hạng của nhiều quốc gia ngoài Nhật Bản, trong đó có Billboard Mỹ và Châu Âu. Babymetal là cái tên được nhắc tới suốt mùa hè vừa qua khi họ có mặt tại mọi liên hoan nhạc metal lớn nhất thế giới như Sonicsphere hay Heavy Montréal. Họ biểu diễn cùng những ban nhạc gạo cội như Megadeth, Carcass, Deftones. Các thành viên của Metallica phải tới xem buổi diễn của họ tại Nhật và mời Babymetal ghi âm ca khúc quảng bá cho bộ phim “Through the never”. Nhóm cũng được Lady Gaga mời biểu diễn ra mắt cho tour diễn của cô và tháng 11 tới nhóm sẽ có buổi diễn kết thúc tour diễn Châu Âu tại sân vận động O2 ở London.

Với công thức giải trí có một không hai, những tranh luận về Babymetal chưa bao giờ giảm nhiệt. Nhiều tín đồ lâu năm của dòng nhạc metal coi họ như một sự sỉ nhục thể loại âm nhạc này. Một bộ phận phụ huynh tại Nhật cũng cho rằng Babymetal đang lôi kéo con cái họ tiếp cận với nhạc “quá nặng” khi còn ở tuổi thiếu niên. Chưa kể hình ảnh có hơi hướng tôn giáo và ban nhạc đệm luôn bịt kín mặt cũng khiến họ lo lắng.

Nhưng càng tranh cãi, Babymetal càng nổi tiếng. Các buổi diễn của họ chật kín khán giả – trên sân khấu 3 cô gái Nhật Bản xinh đẹp cứ nhảy múa trong khi các “tín đồ” cứ thế gật lắc. “Heavy metal để giải trí và trẻ con có thể nghe tốt, đó là điều khiến tôi là fan hâm mộ của họ,” Kerry King của nhóm Slayer phát biểu. Còn Patrick St. Michel của kênh MTV81 thì bình luận: “Một công thức giải trí xuất sắc. Babymetal là một ý tưởng điên khùng nhưng… hái ra tiền!”

Unlocking The Truth – Từ đường phố đến bản hợp đồng 1,7 triệu đô la

Tháng 6 năm ngoái, một đoạn clip được tung lên Youtube với màn trình diễn một bản nhạc metal của 3 cậu nhóc da màu tại Quảng trường Thời đại (Mỹ). Ba cậu nhóc học sinh lớp 8 có kỹ thuật chơi nhạc hoàn hảo, các bản nhạc họ tự viết cũng rất cuốn hút. Ngay lập tức Unlocking The Truth được mời tới các liên hoan nhạc rock lớn toàn cầu và hồi tháng 7 vừa qua, hãng Sony đã chính thức ký với nhóm bản hợp đồng ghi âm trị giá 1,7 triệu đô la.

Ba thành viên của nhóm bắt đầu thích nhạc rock khi xem các chương trình đấu vật trên truyền hình. “Bản thân chúng cháu cũng được học chơi nhạc từ bé. Cháu bắt đầu chơi ghi ta từ khoảng 6 tuổi còn Jarad (Dawkins) chơi trống từ năm 2 tuổi. Vì thế chỉ cần có thêm Alec (Atkins) ở vị trí bass là ban nhạc có thể bắt đầu tập luyện.”, Malcolm Brickhouse – tay ghi ta kiêm trưởng nhóm cho biết.

Điều đặc biệt là cả 3 cậu nhóc này đều mê dòng metalcore khá nặng đô. Thần tượng của họ là những nhóm như Chelsea Grin hay Slipknot. Và họ chỉ chơi nhạc hòa tấu, không có phần hát vì theo Malcolm họ chưa thể và cũng chưa muốn viết lời cho ca khúc.

Nhóm Unlocking The Truth

Nhóm Unlocking The Truth

Vừa qua Unlocking The Truth đã ghi kỷ lục là nhóm nhạc trẻ nhất biểu diễn tại liên hoan âm nhạc nổi tiếng Coachella. Cũng tại đây, nhóm đã thông báo về album chính thức đầu tay chuẩn bị phát hành. “Đó sẽ là một đĩa nhạc có chủ đề và tư tưởng nghiêm túc. Mặc dù chúng cháu biết mọi người cho rằng chúng cháu còn nhỏ để nói về những điều đó. Nhưng hãy chờ và thưởng thức sản phẩm của Unlocking The Truth,” trưởng nhóm Malcolm chia sẻ với trang ArtistDirect về album mới.

Nhiều ý kiến bình luận cho rằng Unlocking The Truth sẽ trở thành nhóm nhạc nổi tiếng trong tương lai bởi 3 cậu bé có kỹ thuật chơi nhạc rất tốt kết hợp với khả năng viết nhạc, niềm đam mê và đặc biệt là quan điểm âm nhạc khá già dặn so với tuổi đời. Đại diện của hãng Sony trong thông cáo về bản hợp đồng với nhóm cũng nói rằng họ không “gặt lúa non” với một hiện tượng mà đặt nhiều hi vọng vào những gì 3 cậu bé sẽ làm được trong vài năm tới.

Dù bước ra với khán giá theo những cách khác nhau nhưng sự xuất hiện của 2 ban nhạc rock nhí cũng đủ tạo nên những hiện tượng thú vị của đời sống ca nhạc quốc tế năm nay. Và biết đâu, các nhà sản xuất đang ủ mưu cho một trào lưu “rock nhí” sắp bùng nổ. 

 Bài: Độc Cầm

logo

>>> Có thể bạn quan tâm: Nếu là fan ruột của Coldplay thì chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hơi lạ lẫm với phong cách âm nhạc trong album mới nhất của họ – “Ghost stories”. Thậm chí có thể tư duy rằng đây là một album solo riêng của Chris Martin.

Thực hiện: depweb

09/09/2014, 17:04