Thiết kế từ cảm hứng hoa sen giành giải cao nhất của Hanoia - Tạp chí Đẹp

Thiết kế từ cảm hứng hoa sen giành giải cao nhất của Hanoia

Sự Kiện

Bộ trà “Tịnh Liên” lấy cảm hứng từ những cánh hoa sen dịu dàng, thanh thoát. Đây là sự kết hợp độc đáo giữa hai nền văn hóa Á – Âu, khi tác giả lồng một biểu tượng của dân tộc Việt Nam vào những dáng hình, những màu sắc mang phong cách đương đại. Năm giải thưởng còn lại thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Lan Anh, Đặng Thị Hương Quỳnh, Phạm Quỳnh Anh, Uông Phương Thảo và Nguyễn Thu Trăng.

Tác phẩm "Tịnh liên" đoạt giải nhất.
Tác phẩm “Tịnh liên” đoạt giải nhất.

Hoa sen cũng là biểu tượng được nhiều thí sinh sử dụng để sáng tạo trong các bài thi của mình. Bà Agnès Poncet, đại diện nghệ thuật của thương hiệu sơn mài Hanoia đánh giá rất cao cuộc thi thiết kế này và bày tỏ trong số các bài dự thi, bà có cảm tình sâu sắc với tác phẩm hộp trà “Hương sen” của Nguyễn Thị Lan Anh. “Tôi yêu tác phẩm này từ cái nhìn đầu tiên, bởi nó thể hiện rất đúng tinh thần Hanoia. Hình tượng lá sen được thể hiện nhẹ nhàng, tinh tế mà rất sáng tạo”, bà Agnès Poncet chia sẻ.

Tác phẩm "Tịnh liên" đoạt giải nhất cuộc thi.
Tác phẩm “Tịnh liên” đoạt giải nhất cuộc thi.

“Hanoia Design Contest” là cuộc thi thiết kế dành cho sinh viên các khoa thiết kế và mỹ thuật truyền thống tại các trường Đại học, Cao đẳng và Dạy nghề tại Hà Nội nhằm mục đích đề cao vai trò những nhà thiết kế trẻ, có tiềm năng trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng bằng cách tạo cho họ cơ hội tiếp cận gần hơn với các nhà chế tác sơn mài như Hanoia. Đây là cuộc thi hoàn toàn miễn phí do thương hiệu Hanoia tài trợ.

Các bài dự thi đạt giải sẽ được trưng bày tại Hanoia House, 38 Hàng Đào trong khuôn khổ một triển lãm mini từ ngày 5/6/2017 đến ngày 11/6/2017.

Thực hiện: depweb

31/05/2017, 17:14