Thế giới tưng bừng đón năm mới 2013 - Tạp chí Đẹp

Thế giới tưng bừng đón năm mới 2013

Tin Tức

Được đón năm mới đầu tiên chính là người dân trên hòn đảo giữa Thái Bình Dương Kiritimati. Năm mới đã đến đây vào lúc 10 giờ (giờ GMT), tức 5 giờ chiều giờ Hà Nội ngày 31/12. Tuy nhiên những màn pháo hoa ấn tượng nhất, rực rỡ nhất chỉ thực sự bắt đầu khi năm mới gõ cửa New Zealand và Australia.

 

(Tiếp tục cập nhật)

Sân khấu chính của người New Zealand đêm qua chính là tháp Auckland Sky Tower, cao 328m. Đúng 12 giờ đêm (giờ địa phương), pháo đồng loạt được khai hỏa, thắp sáng bầu trời Auckland, mang theo những hy vọng về một năm mới tươi sáng.

Trước giờ giao thừa, thời tiết đã khiến ban tổ chức lo ngại sẽ ảnh hưởng đến màn trình diễn đón năm mới. Tuy nhiên trời không phụ lòng người thì bầu trời đã chuyển quang đãng trước thời khắc chuyển giao năm cũ, năm mới.

Kế sau Auckland, Sydney là thành phố lớn đầu tiên trên thế giới đón chào năm mới. Và như thường lệ, Australia lại khiến cả thế giới phải trầm trồ với một màn trình diễn pháo hoa hoành tráng, ấn tượng tại cầu cảng thành phố Sydney.

Ước tính chính quyền địa phương đã chi gần 7 triệu USD cho lễ đón năm mới và khoảng 1,5 triệu người đã tham dự buổi lễ. Ngay từ đầu giờ chiều, rất nhiều người dân địa phương bất chấp thời tiết nắng nóng đã tụ tập, cắm trại dọc bờ vịnh Sydney để chọn cho mình vị trí ưng ý nhất. Không ít người thậm chí đã chờ tại đây từ đêm Chủ Nhật.

Rất nhiều người dân Sydney cắm trại từ sớm chờ đón năm mới
Rất nhiều người dân Sydney cắm trại từ sớm chờ đón năm mới

(Tiếp tục cập nhật)

(Tiếp tục cập nhật)

(Tiếp tục cập nhật)

(Tiếp tục cập nhật)
 
Clip bắn pháo hoa chào năm mới tại New Zealand:

Tại Hong Kong, chính quyền đặc khu hành chính đã chi tới 1,6 triệu USD để chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa được khẳng định là lớn nhất từ trước đến nay tại hòn đảo này. Khoảng 100.000 người đã theo dõi lễ đón năm mới.

Pháo hoa rực rỡ tại Hong Kong
Pháo hoa rực rỡ tại Hong Kong
 
Pháo hoa rực rỡ tại Hong Kong
 
Tại Singapore, khoảng 10.000 người đã tập trung bên bờ vịnh Marina để cùng xem màn bắn pháo hoa kéo dài 8 phút.
 
Thế giới tưng bừng đón năm mới 2013
 
Trong khi đó trên hòn đảo du lịch Bali của Indonesia, ngay từ chiều 31/12, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào năm mới đã diễn ra. Trong đó đáng chú ý nhất là màn diễu hành của các vũ công trong trang phục truyền thống sặc sỡ qua khu Denpasar.
 
Các vũ công trên đảo Bali, Indonesia múa mừng năm mới
Các vũ công trên đảo Bali, Indonesia múa mừng năm mới

Còn tại Jarkarta, chính quyền thành phố dành hẳn một tuyến đường dài 7km làm nơi cho người dân tụ tập chào đón năm mới. Tổng cộng 16 sân khấu đã được dựng lên trên tuyến đường cao tốc 8 làn xe xuyên qua trung tâm thành phố.

Tại Tokyo, đúng vào thời khắc chuyển giao năm mới, hàng nghìn quả bóng bay trắng mang theo những điều ước đã được người Nhật Bản thả lên trời. Cùng lúc đó các ngôi chùa khắp đất nước đánh 108 tiếng chuông để chính thức báo hiệu một năm mới đã đến mang theo hòa bình và thịnh vượng.

Những quả bóng bay trắng được thả tại Tokyo đêm giao thừa

Những quả bóng bay trắng được thả tại Tokyo đêm giao thừa
 
Năm nay người dân Triều Tiên cũng lần đầu được đón năm mới với màn bắn pháo hoa rực rỡ tại thủ đô Bình Nhưỡng. Theo lịch của người Triều Tiên năm nay là năm “Juche 102”. Juche có nghĩa là độc lập, thể hiện tư tưởng tự lực của người dân nước này vốn được truyền bá sâu rộng từ thời nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành.
 
Năm nay người dân Myanmar đã có một đêm giao thừa vui chưa từng có. Theo thông báo của ban tổ chức, khoảng 90.000 người đã tụ tập tại thành phố Yangon từ trước giao thừa khoảng 2 giờ đồng hồ để cùng đón năm mới. Đây là lễ đón năm mới tập thể đầu tiên tại đất nước này.

Hàng trăm người nhảy múa trong tiếng nhạc rộn ràng, trong khi nhiều người khác ngồi trên những tấm mền mang theo để chờ xem pháo hoa. “Hôm nay thật thú vị và là lần đầu tiên chúng tôi được ăn mừng năm mới trong một buổi tập trung đông vui. Chúng tôi cảm thấy như mình đang ở thế giới khác”, Yu Thawda, sinh viên một trường đại học đi cùng nhóm bạn 3 người, chia sẻ.

Người Bắc Kinh hứng khởi chào đón năm mới
Người Bắc Kinh hứng khởi chào đón năm mới
 
Tại Trung Quốc, bất chấp thời tiết giá lạnh, rất đông người vẫn đổ ra các đường phố Bắc Kinh và Thượng Hải mang theo cờ, hoa để cùng chờ đếm ngược tới 12 giờ. Trước đó trong thông điệp năm mới, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào khẳng định nước này sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách và mở cửa trong năm tới. Ông khẳng định nước mình muốn có một “khởi đầu tốt đẹp” trong năm mới để đạt được các mục tiêu phát triển mà Đại hội đảng lần thứ 18 của đảng cộng sản Trung Quốc đề ra.
 
Còn ở khu vực phía nam Philippines, khu vực đã bị cơn bão Bopha tàn phá vào đầu tháng 12 khiến ít nhất 1067 người thiệt mạng, thì thức ăn, công việc và hàng cứu trợ khẩn cấp là những thứ mà mọi người đang sống sót mong ước nhiều nhất trong dịp năm mới.

Ở thủ đô New Dehli của Ấn Độ, không khí u ám của vụ việc nữ sinh bị cưỡng hiếp tập thể vẫn đang bao trùm tại đây, bất chấp thời khắc chuyển giao năm mới. Nhiều khách sạn, hộp đêm… tại Ấn Độ đã quyết định hủy bỏ các kế hoạch lễ hội và kêu gọi mọi người thắp nến để bày tỏ tình đoàn kết cho nữ nạn nhân của vụ việc.
 

Tại châu Âu, những chính sách áp lưng buộc bụng đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều nước đã khiến các quốc gia này có những màn ăn mừng năm mới hạn chế hơn, trong khi người dân đang hy vọng vào một năm mới khởi sắc về kinh tế.

Ở Đức, Thông điệp năm mới của Thủ tướng Angela Merkel đã cảnh báo người dân Đức sẵn sàng để đối mặt cho một thời kỳ kinh tế khó khăn trước mắt.

Pháo hoa rực rỡ tại Đức
Pháo hoa rực rỡ tại Đức
 
Pháo hoa bên bờ sông ở thành phố Dresden, miền đông nước Đức

Pháo hoa bên bờ sông ở thành phố Dresden, miền đông nước Đức

 
Trong khi đó, tại Síp, chính quyền thủ đô Nicosia đã quyết định hủy bỏ lễ kỷ niệm mừng năm mới vì lý do khủng hoảng kinh tế. Chính quyền Síp cho hay số tiền 21.000 USD từ việc hủy bỏ sự kiện mừng năm mới sẽ được tài trợ cho 320 học sinh nghèo trên toàn quốc.
 
Nhiều người đeo mặt nạ như lễ hội hóa trang để đón năm mới ở Venice, Italia
Nhiều người đeo mặt nạ như lễ hội hóa trang để đón năm mới ở Venice, Italia

Tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã sử dụng bài diễn văn năm mới truyền thống để kêu gọi sự thống nhất sau một năm đầy biến động với những cuộc biểu tình.
 
Pháo hoa nổ trên nhà thờ St Basil ở Quảng trường Đỏ của Mátxcơva

Pháo hoa nổ trên nhà thờ St Basil ở Quảng trường Đỏ của Mátxcơva

Còn tại Tây Ban Nha, rất nhiều người đã tụ tập ở quảng trường Puerta del Sol ở thủ đô Madrid trước nửa đêm, bất chấp mưa lạnh và những nỗi lo về suy thoái kinh tế, để cùng nhau uống rượu vang mừng năm mới. Manuela Ibanez, một du khách 51 tuổi đến từ Barcelona cùng 2 con gái, cho biết: “Vào thời điểm như thế này, chúng tôi quên hết về khủng hoảng kinh tế”.

Tại Paris, rất đông người vẫn tập trung về đại lộ Chaps-Elysse và xung quanh tháp Eiffel để đón chào năm mới, dù không có những màn bắn pháo hoa hoành tráng như mọi năm.

 
Màn pháo hoa hoành tráng ở thủ đô London (Anh)

Màn pháo hoa hoành tráng ở thủ đô London (Anh)

Giáo Hoàng Benedict XVI đọc kinh đón chào năm mới 2013

Giáo Hoàng Benedict XVI đọc kinh đón chào năm mới 2013

 
Tại Rome, Giáo Hoàng Benedict XVI cũng đã đón năm mới bằng buổi đọc kinh cầu nguyện tại nhà thờ St Peter, để cầu nguyện cho những người nghèo và kêu gọi các tín hữu hãy tạm ngừng cuộc sống bận rộn để suy nghĩ về cuộc sống.
 
Người dân Edinburgh, Scotland đón mừng năm mới.
Người dân Edinburgh, Scotland đón mừng năm mới.
 
Còn thành phố Edinburgh của Scotland, nơi thường có truyền thống tổ chức những buổi lễ đón năm mới lớn nhất ở châu Âu, đã có màn đón năm mới hoành tráng. Các nhà tổ chức cho rằng có khoảng 75.000 người đã cùng tham gia lễ đón năm mới này.

Tại Athen, bất chấp những khó khăn kinh tế đang phải đối mặt, những màn bắn pháo hoa vẫn được diễn ra để đón chào năm mới. Năm 2013 được dự đoán sẽ là năm khủng hoảng kinh tế thứ 6 liên tiếp tại quốc gia Nam Âu này và là cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất từ Thế chiến II.

Pháo hoa trên đền thờ Parthenon ở Hy Lạp
Pháo hoa trên đền thờ Parthenon ở Hy Lạp

Còn tại New York, một triệu người đã cùng tập trung tại Quảng trường Thời đại để cùng đếm khoảng khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Tại Canada, nhiều hoạt động ngoài trời và các buổi hòa nhạc được tổ chức trên khắp cả nước để đón chào năm mới 2013.

Tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil, chính quyền đã tổ chức đón năm mới bằng màn bắn pháo hoa kéo dài 16 phút, sử dụng đến 24 tấn pháo hoa tại bãi biển Copacabana.

Còn tại thủ đô Caracas của Venezuela, chính quyền thành phố đã hủy bỏ buổi lễ đón năm mới truyền thống ở Quảng trường Bolivar, thay vào đó kêu gọi mọi người dân Venezuela cùng ở nhà và cầu nguyện cho Tổng thống Hugo Chavez có thể vượt qua cuộc chiến chống ung thư.

Theo Dân trí

Thực hiện: depweb

01/01/2013, 10:41