The Brave Way: Sàn diễn thời trang đầu tiên của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Tạp chí Đẹp

The Brave Way: Sàn diễn thời trang đầu tiên của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Thời Trang

Đồng hành cùng sự kiện đặc biệt này chính là sự tham gia trình diễn của Top 60 thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 (HHHVVN) với 3 BST đến từ NTK Lê Ngọc Lâm, NTK Lý Giám Tiền và Stylist Trần Đạt.

Fashion Show “The Brave Way” là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019”. Đây là lần đầu tiên HHHVVN tổ chức một Fashion Show do Top 60 thí sinh trình diễn. Cùng với chủ đề của cuộc thi là “Brave Heart – Trái tim dũng cảm”, “The Brave Way” là cơ hội để các thí sinh chứng minh bản thân có đủ sự tự tin, bản lĩnh, thần thái, sự chuyên nghiệp và quyết tâm để xứng đáng trở thành chủ nhân chiếc vương miện cao quý.

Ngày 14/10, Top 60 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã trải qua buổi casting vô cùng gắt gao để tìm kiếm cơ hội được trình diễn cho 03 BST tại Fashion Show “The Brave Way”.

Đây là một trong những phần thi quan trọng vì có sự xuất hiện và chấm điểm từ các thành viên Ban giám khảo HHHVVN 2019. Sau Fashion Show, chỉ còn 45 thí sinh được chọn tiếp tục bước vào vòng thi bán kết, chung kết của HHHVVN 2019.

Kết thúc buổi tuyển chọn, 03 nhà thiết kế, thương hiệu đã chọn được những thí sinh xuất sắc nhất cho đội hình trình diễn chính thức tại Fashion Show “The Brave Way”, diễn ra ngày 16/10/2019.
Trong Fashion Show, Top 60 sẽ trình diễn 03 BST đến từ NTK Lý Giám Tiền (phải), NTK Lê Ngọc Lâm (giữa) và BST của stylist Trần Đạt. Cả 3 BST này đều được thiết kế riêng cho Fashion Show “The Brave Way” và Top 60 HHHVVN 2019 là những người đầu tiên trình diễn.
Dựa trên tiêu chí của Miss Universe: tự tin, gợi cảm, tươi mới cũng là phong cách thời trang chủ đạo của BST “Ly Giam Tien Atelier Spring Summer 2020”.
Khác với những BST trước, NTK Lý Giám Tiền tối giản các chi tiết và chú trọng vào kỹ thuật cắt may, đặc biệt là phom dáng tôn đường cong chữ S của các thí sinh. BST còn là sự kết hợp giữa phong cách minimalism và color-block đồng thời bám sát xu hướng Xuân Hè 2020.
BST “Blooming Fungi” của NTK Lê Ngọc Lâm lấy cảm hứng hứng từ sự nở rộ của thiên nhiên, đặc biệt là loài nấm Oyster xinh đẹp từ cao nguyên. Các màu sắc, phom dáng, những đường viền ở chi tiết bèo được dựa trên từ cấu trúc tầng lớp, dải màu viền quanh đặc trưng của nấm.
BST vẫn giữ gam màu đặc trưng của Lê Ngọc Lâm, tạo nên một bản giao hưởng về màu sắc đầy thú vị nhưng không mất đi sự thanh lịch vốn có từ thương hiệu. Cái đẹp từ thiên nhiên chính là sự ngẫu hứng, bất đối xứng, không lúc nào lặp lại giống nhau. Vì vậy, BST ra đời với mong muốn các thí sinh sẽ toả sáng, bộc lộ cá tính và nét đẹp riêng trong hành trình chinh phục danh hiệu HHHVVN 2019.
BST “The First Look” của Stylist Trần Đạt là cái nhìn đầu tiên mà thương hiệu muốn gửi đến đến giới mộ điệu, người yêu thời trang: chút yêu kiều của nét đẹp cổ điển, sự thanh lịch nhưng trong đó có sự táo bạo, thời thượng bởi những đường cut out.
Chất liệu chủ yếu của BST là lụa, satin, các chất liệu mềm mại và nữ tính. Điểm nhấn chính là hình ảnh chiếc nút thắt, cảm hứng được lấy từ chính BST đầu tiên mà người anh – cố stylist Mì Gói đã ra mắt nhiều năm trước.

Tác giả: Hoàng Giáp

15/10/2019, 14:00