Tết thoả thuê cười với phim hài “khó đỡ” - Tạp chí Đẹp

Tết thoả thuê cười với phim hài “khó đỡ”

Review

Nhìn lại phim hài năm cũ

2013 được coi là năm thành công của điện ảnh thế giới. Bất chấp nền kinh tế khó khăn, tổng số phim được sản xuất vẫn đạt con số kỷ lục, có thể minh chứng qua 289 phim lọt vào vòng xét chọn của Oscar lần thứ 86. Trong số 9 phim phim hay nhất, có 3 phim khai thác yếu tố hài hước và đây đều là những ứng viên nặng ký, đó là: “American Hustle” (Săn tiền kiểu Mỹ), “The Wolf of Wall Street” (Sói già phố Wall)“Her” (Cỗ máy dịu dàng).

3 bộ phim mà người yêu điện ảnh không thể bỏ qua này không chỉ có mặt trong đề cử Oscar mà còn là có tên trong danh sách Phim hay nhất thuộc thể loại hài, ca nhạc của Quả cầu vàng và nhiều giải thưởng điện ảnh khác. Riêng “American Hustle” đã đoạt 3 giải Quả cầu vàng và đang cùng “Gravity” (Cuộc chiến không trọng lực) nắm giữ 9 đề cử Oscar.  

“American Hustle” mang đến một cốt truyện khá mới mẻ và hấp dẫn với bối cảnh thế giới ngầm của Mỹ những năm 1970, 1980. Là bộ phim hội tụ đủ các yếu tố tâm lý, hình sự, tình cảm, hành động, quy tụ dàn “sao” hạng A của Hollywood, nhưng điều làm nên thành công của bom tấn này lại là những yếu tố hài hước, hóm hỉnh, trào lộng, đủ để khán giả thấy cuốn hút, hồi hộp và… cười.

“The Wolf of Wall Street” khai thác đề tài không mới, về nhân vật có thật trong lịch sử tài chính của Mỹ là nhà tài phiệt Jordan Belford. Tuy vậy, qua tài năng và cá tính của đạo diễn Martin Scorsese, tay trùm tài chính và cũng là nhà bán hàng vĩ đại được lột tả vô cùng sinh động. Diễn xuất xuất thần của Leonardo diCaprio cũng khiến nhân vật này trở nên ấn tượng, có khả năng truyền cảm hứng cho người xem. Khi đã bị cuốn vào câu chuyện và nhân vật ngay từ phút đầu phim, chắc chắn khán giả sẽ được cười một cách tự nhiên, bởi những điều “lạ lùng” và “kích động” mà bộ phim mang đến.

“Her”, bộ phim tâm lý, lãng mạn, hài hước mang đến câu chuyện gần gũi với khán giả hôm nay, khi cuộc sống con người gắn chặt và bị chi phối bởi công nghệ. Sau vai diễn cô gái “cổ điển”, nửa vời trong “Don Jon”, một bộ phim ấn tượng, đầy nhục cảm của chàng diễn viên kiêm đạo diễn Joseph Gordon Levitt; đến “Her”, kiều nữ Scarlett Johanson thể hiện tiến bộ vượt bậc qua vai diễn chỉ bằng giọng nói của hệ điều hành tự nhận mình là nữ.

Ngoài danh mục 3 tác phẩm điện ảnh lớn của thế giới, thuộc dạng “phải xem” kể trên, năm 2013 còn có một số bộ phim hài, mang đến tiếng cười từ đầu đến cuối. “We’re the miller” (Gia đình bá đạo) đã từng khiến nhiều khán giả cười vang rạp chiếu bởi những tình huống thuộc dạng…. bá đạo trong từng hạt gạo. Mang phong cách “hài hành trình” (road trip comedy), bộ phim chứa hàng loạt chuyện oái oăm mà một gia đình 4 thành viên, thuộc kiểu “rổ rá ghép lại” gặp phải trên chặng đường vận chuyển ma tuý. Nhiều chi tiết có vẻ bậy, nhưng qua cách lồng ghép duyên dáng, táo bạo của nhà làm phim, khán giả sẽ khó có thể nén được tiếng cười.

Nếu “We’re the miller” ca ngợi giá trị của gia đình, tình thân, thì “Las Vegas” là bộ phim hài nói về ý nghĩa của tình bạn. Có người xem phim này đã khóc, nhưng hơn cả là tiếng cười mà 4 “bô lão” mang đến. Điều đặc biệt là 4 vai chính kiểu “Hangover” phiên bản “già” đều do những tượng đài lớn của điện ảnh Hollywood thủ vai, đó là: Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman và Kevin Kline. Dù đã sắp vào tuổi xế chiều hay chưa thì khán giả cũng có thể thấy sảng khoái, lạc quan hơn khi cùng 4 “gã trai” vui tính đến Las Vegas, nơi chứa một phần tuổi trẻ của mỗi người để hồi tưởng, quậy phá và giữ lại những kỷ niệm “trớ trêu” cần được lưu giữ suốt đời.

Một bộ phim đậm chất hài hước khác, với những chi tiết táo bạo, “nặng đô” không kém “We’re the miller” có thể kể đến là “The Heat” (Cuộc chiến nảy lửa). Câu chuyện về cuộc điều tra một ổ nhóm buôn bán ma tuý có thể khiến khán giả cười ngặt nghẽo, nhất là qua diễn xuất kẻ tung người hứng của bộ đôi diễn viên “vênh” nhau về hình thức Sandra Bullock và Melissa McCathy.

“Tây du ký – mối tình ngoại truyện” là bộ phim hài đáng được nhắc đến của năm qua. Tác phẩm của đạo diễn kiêm danh hài Châu Tinh Trì có nội dung hoàn toàn mới, kết hợp vô số các tình tiết hài hước gây cười và những yếu tố đặc sắc của Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Đài Loan. Nhân vật chính Đường Tăng được thể hiện mới hoàn toàn và xây dựng qua quá trình ngộ đạo và tình yêu lãng mạn với người đẹp Đoạn tiểu thư. Đạo diễn có lượng “fan” hùng hậu, diễn viên nổi tiếng, câu chuyện phá cách… chính là những yếu tố khiến phim thành công lớn ở nhiều nước châu Á kể từ khi bắt đầu công chiếu từ Tết Quý Tỵ 2013.

Sau những phim tài từ Đông sang Tây, dành cho các đối tượng người lớn khác nhau thì không thể không nhắc đến phim phim dành cho khán giả nhỏ tuổi. Năm qua, dẫu vắng bóng những bộ phim vừa hóm hình, vừa sâu sắc như “Wall-E” (Rô bốt biết yêu), “Up” (Vút bay), “Wreck-it-ralph” (Ráp-phờ đập phá)…, nhưng cũng có thể chọn ra một số phim tác phẩm vui nhộn, đáng xem. 3 bộ phim hoạt hình phổ biến nhất, có thể dễ dàng tìm kiếm, đó là: “The Croods” (Cuộc phiêu lưu của nhà Croods), “Frozen” (Nữ hoàng băng giá) “Monsters University” (Lò đào tạo quái vật).

Những phim hài “vang bóng một thời”

Một tuần trước Tết Nguyên Đán năm Giáp Ngọ 2014, CLB Điện ảnh Hanoi Cinematheque trình chiếu loạt phim cho chủ đề “Comedy Time”. Nhà làm phim kiêm nhiếp ảnh gia người Pháp Lolo Zarza, người được cho là “ông Tây vui tính nhất ở Hà Nội” đã chọn ra 13 bộ phim hài không kể thời gian, quốc tịch để giới thiệu với khán giả. Danh sách đó bao gồm:

– “Analize this” (Hoàn lương, năm 1999)
– “Hellzapoppin’” (năm 1941),
– “Naked Gun 33 1/3: The Final Insult” (Họng súng vô hình, 1994),
– “Kung Fu Hustle” (Tuyệt đỉnh Kung Fu, 2005),
– “Annie Hall” (Nàng Annie Hall, 1977),
– “Monty Python and the Holy Grail” (Monty Python và cái chén thánh, 1975),
– “Little Miss Sunshine” (Hoa hậu nhí Ánh Dương, 2006),
– “The Russians Are Coming, the Russians Are Coming” (Tàu ngầm Nga, 1966),
– “A Fish Called Wanda” (Nàng Chạch Wanda, 1988),
– “The Intouchables” (1+1, 2012),
– “The Gods Must Be Crazy” (Đến thượng đế cũng phải cười, 1980),
– “Austin Powers: International Man of Mystery” (Bí mật của đàn ông, 1997),
– “Blazing Saddles” (Vó ngựa ngang trời, 1974).

Hy vọng rằng bạn đọc của chuyên mục Điện ảnh thứ Năm – Đẹp Online đã có thể chọn cho mình những bộ phim đáng xem, đáng cười và “khó đỡ” nhất, để có sự khởi đầu nhiều năng lượng cho một năm “Ngựa hí”.

Bài: Bùi Dũng
Ảnh: IMDB
>> Có thể bạn quan tâm: Không ít tiếng hồ hởi, mừng vui khi “Những người viết huyền thoại” ra rạp. Ấy vậy mà cuối cùng, tác phẩm đã thắng nhiều giải thưởng điện ảnh ấy xuất hiện chỉ để nhận lấy sự thất bại trước công chúng.

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

30/01/2014, 10:04