Tê mỏi, 'buồn buồn' trong xương - Tạp chí Đẹp

Tê mỏi, ‘buồn buồn’ trong xương

Tin Tức

Hỏi: “Tôi chưa có gia đình, chân tay tôi thường xuyên tê mỏi, có cảm giác buồn buồn trong xương về ban đêm nên rất khó ngủ, mỗi lần tê mỏi, tôi phải đập chân ầm ầm xuống đệm cho đỡ tê, hoặc dùng dầu rồi xoa bóp mới có thể ngủ được. Bác sĩ tư vấn tôi có cách nào chữa khỏi chứng tê mỏi này không?”.

Trả lời:

Dấu hiệu chân tay tê mỏi, cảm giác buồn buồn trong xương có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra.  Trong đó, nguyên nhân hay gặp nhất là thiếu canxi máu, dẫn đến loãng xương. Các nguyên nhân khác ít gặp hơn là rối loạn vận mạch, khiến lượng máu đi đến các chi không đủ. 

Triệu chứng này thường hay gặp ở trẻ em đang phát triển chiều cao , lượng canxi hấp thu vào cơ thể không đủ cung cấp cho sự phát triển của xương, hoặc có thể gặp ở phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh, phụ nữ thời kỳ thai sản hoặc có bệnh lý tuyến giáp…

Theo tôi, nếu có triệu chứng tê mỏi, bạn nên đến khám bác sỹ  xương khớp để tìm nguyên nhân chữa trị.

BS Cao Độc Lập
Bệnh viện Hồng Ngọc, Hà Nội

Thực hiện: depweb

15/07/2011, 13:36