Tàu Titanic được "hồi sinh" để hoàn thành chuyến đi lịch sử còn bỏ dở vào năm 1912 - Tạp chí Đẹp

Tàu Titanic được “hồi sinh” để hoàn thành chuyến đi lịch sử còn bỏ dở vào năm 1912

Du Lịch

Vào một buổi sáng sớm ngày 15/4/1912, chiếc tàu “không thể bị đắm” Titanic đã phải kết thúc cuộc hành trình của mình sau khi tàu đã va vào một tảng băng lớn trong chuyến đi đầu tiên của nó, khởi hành từ nước Anh đến Mỹ. Mới đây, dự án xây dựng một mẫu tàu mô phỏng Titanic đã được tái khởi động trở lại sau một thời gian dài “đắp chiếu” vì thiếu kinh phí.

Ảnh mô phỏng của mẫu tàu Titanic II.
Ảnh mô phỏng của mẫu tàu Titanic II.

Chiếc tàu mới này có tên gọi là Titanic II, đã được “hồi sinh” trở lại tại xưởng đóng tàu CSC Jinling tại Nam Kinh (Trung Quốc). Đây là dự án do công ty Blue Star Line (Úc) đề xuất và thực hiện với tổng chi phí dự kiến lên đến 500 triệu USD. Tàu Titanic II sẽ được thiết kế gần giống với “người tiền nhiệm”, mang theo đúng số lượng hành khách (2400 người) và thủy thủ đoàn (900 người). Tuy nhiên không như mẫu Titanic đời đầu, nó sẽ được trang bị thêm các thiết bị dẫn đường hiện đại, radar cảnh báo băng trôi và số lượng tàu cứu hộ sẽ đủ cho tất cả hành khách trên Titanic II.

Chiếc tàu Titanic nguyên bản.
Chiếc tàu Titanic nguyên bản.

Đáng lưu ý, mẫu Titanic II mới vẫn sẽ có thiết kế cabin hành khách mô phỏng đúng theo mẫu Titanic nguyên thủy của năm 1912 để tạo được cảm giác “hoài cổ” cho những người tham gia hành trình. Clive Palmer, chủ tịch của Blue Star Line đồng thời cũng là một tỉ phú khoáng sản tại Úc, cho biết: “Chiếc tàu Titanic II sẽ đi theo lịch trình nguyên thủy vào năm 1912, mang hành khách từ Southampton (Anh Quốc) đến New York (Mỹ). Không chỉ thế, nó sẽ chu du khắp thế giới nhằm truyền cảm hứng và tạo ra những điểm dừng thú vị cho tất cả hành khách“.

Một số thông tin thêm về Titanic II

Đây là dự án tái tạo một chiếc du thuyền mô phỏng theo Titanic, đang được thực hiện tại nhà máy đóng tàu ở Trung Quốc. Được giới thiệu lần đầu vào ngày 30/4/2012 và dự kiến khởi hành vào năm 2016, nhưng do một số rắc rối về mặt tài chính, dự án đã bị hoãn trong nhiều năm liền. Vào tháng 11 năm nay, chủ đầu tư dự án là công ty Blue Star Line mới công bố rằng việc đóng tàu sẽ được tái khởi động.

So sánh kích thước giữa tàu Titanic (xanh) và Titanic II (đỏ).
So sánh kích thước giữa tàu Titanic (xanh) và Titanic II (đỏ).

Titanic II được thiết kế để gần giống với mẫu tàu Titanic nguyên bản, bao gồm cả phòng khiêu vũ và phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, còn có những chỉnh sửa nhỏ để phù hợp với trang thiết bị hiện đại ngày nay, ví dụ như tổng trọng tải là 56.000 tấn so với 46.000 tấn của tàu cũ, động cơ diesel mới, làm mới cabin hạng ba, trang bị các thiết bị dẫn đường hiện đại, v.v…

titanic-ii-5_1 titanic-ii-4 titanic-ii-3

Lịch trình của tàu Titanic II

Khi Titanic II được đóng xong, tàu sẽ di chuyển từ Dubai đến thành phố Southampton (Anh), sau đó sẽ đi đến thành phố New York (Mỹ) – đúng với hành trình của tàu Titanic cũ. Chuyến đi đầu tiên sẽ kéo dài khoảng 2 tuần và sau đó tàu sẽ chu du khắp thế giới.

titanic-2-december
Quá trình thi công tàu Titanic II.

Thời gian khởi hành dự kiến

Công ty Blue Star Line cho biết chuyến đi đầu tiên của Titanic II sẽ bắt đầu vào khoảng giữa năm 2022 – đúng 110 năm sau chuyến đi của chiếc Titanic nguyên thủy. Tuy nhiên giá vé và lịch trình cụ thể của tàu vẫn chưa được công bố.

titanicii-001

Hàng triệu người luôn mơ ước được đặt chân lên Titanic và chiêm ngưỡng vẻ tráng lệ độc nhất vô nhị của con tàu. Titanic II sẽ biến giấc mơ ấy thành hiện thực“, ông Palmer cho biết.

Thực hiện: depweb

06/11/2018, 11:00