Không còn lỡ hẹn như Tuần lễ Thời trang Milan Xuân Hè Nam 2026 diễn ra hồi tháng 6 vừa qua, cả địa hạt thời trang phải nói lời tiễn biệt với “ông hoàng sprezzatura Ý” Giorgio Armani. Cùng với ông, một phần lịch sử cũng khép lại. Một phần không chỉ thuộc về thời trang.

Trong hơn 50 năm làm việc miệt mài cống hiến cho ngành thời trang, Giorgio Armani đã kiến tạo ngôn ngữ thẩm mỹ từ những điều dung dị, sự tự do trong cách phục sức, không lệ thuộc vào giới tính, tuổi tác hay bất kỳ khuôn mẫu nào. Những chiếc áo khoác phi cấu trúc, đường cắt rũ nhẹ và phong cách trung tính mà ông theo đuổi đã thay đổi căn bản cách giới mộ điệu ăn vận. Armani không bẻ gãy quy tắc, mà chọn cách nương theo nó một cách lặng lẽ, kiên định để trả lại cho thời trang bản chất thật sự: được sống trong lớp vải, không bị giam cầm trong lớp vỏ phù phiếm. Và chính điều đó mới là di sản trường tồn nhất mà ông đã để lại cho địa hạt thời trang.

Di sản mà Giorgio Armani để lại là không nhỏ, nhất là khi tập đoàn Armani đã ghi nhận doanh thu 2,3 tỷ euro trong năm 2024. Giorgio Armani hiện là cổ đông duy nhất, nắm giữ 100% quyền sở hữu công ty, một điều hiếm hoi trong ngành thời trang cao cấp, nơi mà quyền lực thường được chia nhỏ giữa các tập đoàn đa quốc gia. Chính sự độc lập ấy đã cho phép ông bảo toàn trọn vẹn tầm nhìn, duy trì bản sắc và kiểm soát từng chi tiết, từ chiến lược phát triển đến tinh thần thẩm mỹ xuyên suốt của thương hiệu mang tên mình. Một lựa chọn ít người dám theo đuổi, nhưng với Armani, đó là điều kiện tiên quyết để sự nghiệp không chỉ bền vững, mà còn nguyên vẹn về giá trị.
Giorgio Armani đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trên màn bạc Hollywood. Cuộc dạo chơi của ông với điện ảnh bắt đầu từ “American Gigolo”, bộ phim kinh điển mà ông chính là người đứng sau hình ảnh lịch lãm của tài tử Richard Gere. Từ đó, tên tuổi Armani gắn liền với hình tượng quý ông hiện đại, vượt ra ngoài giới hạn của sàn catwalk để bước vào thế giới điện ảnh như một phần không thể thiếu trong ngôn ngữ tạo hình nhân vật. Ảnh hưởng của ông không dừng lại ở phục trang. Với dòng sản phẩm Armani/Casa, ông mang tinh thần thẩm mỹ của mình vào không gian sống, tiếp tục hiện diện trong nghệ thuật bài trí bối cảnh phim. Dấu ấn ấy trở nên rõ nét trong “Paranoia”, tác phẩm do Robert Luketic đạo diễn với sự tham gia của Harrison Ford, Liam Hemsworth, Gary Oldman và Amber Heard.

“Tôi thường tự hỏi cuộc đời mình sẽ ra sao nếu không có điện ảnh. Có lẽ, tôi đã không trở thành nhà thiết kế như hôm nay. Với tôi, điện ảnh không chỉ là một đam mê tuổi trẻ theo tôi đến tận khi trưởng thành, mà còn là kho tàng ý tưởng vô tận, một mỏ hình ảnh để tôi khai thác, chắt lọc và xây dựng thế giới của riêng mình. Điện ảnh là bộ sưu tập thị giác đã định hình sâu sắc phong cách của tôi, đồng thời nuôi dưỡng cách tôi cảm nhận về sự thanh lịch và nghệ thuật giao tiếp, cả bằng trang phục lẫn bằng sự im lặng mang nhiều lớp nghĩa hơn lời nói“, nhà thiết kế Giorgio Armani từng chia sẻ về tình yêu dành cho màn bạc.

Ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp, Giorgio Armani đã tìm thấy nguồn cảm hứng bất tận từ thế giới điện ảnh. Ông không chỉ yêu điện ảnh như một khán giả thưởng thức, mà còn đưa chất điện ảnh thấm vào từng thiết kế của mình. Từ ánh sáng mờ ảo của phim noir Hollywood đến vẻ thanh lịch bất cần của Fred Astaire và Ginger Rogers, từ chất thơ phóng khoáng trong các tác phẩm của Federico Fellini đến hình ảnh nước Ý thập niên 50 với cuộc sống tự do tự tại, tất cả đều in hằn trong từng chiếc quần suông, chiếc sơ mi linen theo phong cách sprezzatura (kiểu ăn vận có vẻ hời hợt có chủ đích nhưng vẫn toát lên phong thái lịch lãm). Những thước phim thuở ấu thơ đã gieo vào ông một định nghĩa về sự thanh nhã: đó không phải điều hào nhoáng, mà tinh tế một cách bền bỉ. Hành trình thời trang của ông vì thế không đứng tách biệt, mà là sự nối dài tự nhiên của một tình yêu điện ảnh chưa từng phai nhạt.

Từ Haute Couture đến thể thao, phải thừa nhận rằng Giorgio Armani là người đa tài hiếm có. “Vị vua không mỏi” là biệt danh mà giới mộ điệu ưu ái dành cho ông, người đã từng đồng hành cùng nhiều vận động viên hàng đầu thế giới, không chỉ qua những bộ trang phục thi đấu mà còn bằng cách tôn vinh họ trong cuốn sách “Faces of Sport” xuất bản năm 2004. Armani xem thể thao như một không gian của bản sắc chung, nơi con người tìm thấy sự kết nối sâu sắc. Giorgio Armani từng đảm nhiệm vị trí chủ tịch đội bóng rổ Olimpia Milano từ năm 2008, biến một tập thể thể thao trở thành biểu tượng để cả thành phố tự hào. Không chỉ vậy, ông còn thiết kế trang phục cho đoàn thể thao Ý tại Thế vận hội, nơi những bộ đồng phục không chỉ thể hiện sự hài hòa trong thẩm mỹ mà còn mang trọn vẹn tinh thần quốc gia. Qua những đóng góp ấy, Armani chứng minh rằng thời trang có thể là cầu nối văn hóa, là ngôn ngữ thể hiện niềm tự hào và sức mạnh tập thể vượt lên trên cả vẻ bề ngoài.

“Tôi luôn yêu thể thao bởi nó là biểu hiện tuyệt đỉnh của khả năng con người về sự bền bỉ, lòng dũng cảm và ý chí kiên định; là sự khẳng định đầy tự hào của cá nhân, đồng thời cũng là tinh thần sẻ chia cao đẹp trong thi đấu đồng đội. Sự kết hợp khéo léo giữa kỷ luật thông minh và thói quen thách thức công bằng tạo nên một hỗn hợp tràn đầy năng lượng, tiếp sức mạnh mẽ cho những ai dấn thân vào con đường thể thao“, Giorgio Armani chia sẻ.
Mối liên kết của Giorgio Armani với thế giới thể thao mùa đông bắt đầu từ năm 2012, qua sự hợp tác cùng các trường dạy trượt tuyết hàng đầu tại Ý và Thụy Sĩ. Từ đó, ông tiếp tục mở rộng dấu ấn với chuỗi sự kiện mang tên “Winter Tour”, đồng thời hợp tác cùng Ủy ban Olympic Quốc gia Ý (CONI) tại các kỳ Thế vận hội Mùa đông và Paralympic tại Sochi 2014, Pyeongchang 2018, Bắc Kinh 2022, cũng như Giải vô địch trượt tuyết thế giới 2023.

Mới đây, Fondazione Milano Cortina 2026 và Giorgio Armani vừa công bố việc ký kết một thỏa thuận hợp tác nhằm hỗ trợ cho Đại hội Thể thao Mùa đông Olympic và Paralympic Milano Cortina 2026. Với vai trò Đối tác Trang phục Trang trọng của Fondazione Milano Cortina 2026, EA7 Emporio Armani sẽ đảm nhận việc thiết kế và sản xuất trang phục chính thức cho đội ngũ nhân sự sự kiện. Mối quan hệ hợp tác với Quỹ được xây dựng trên nền tảng niềm đam mê mà Giorgio Armani dành trọn cho thế giới các môn thể thao Olympic và Paralympic, cùng với những giá trị sâu sắc mà các môn thi đấu này mang lại. Ý tưởng xuyên suốt là thời trang và thể thao không chỉ song hành mà còn chung tay góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, tạo nên sức mạnh lan tỏa vượt ra ngoài những sân chơi thể thao.

“Việc hợp tác cùng các đội tuyển Olympic và Paralympic cho Milano Cortina 2026 là một cơ hội đặc biệt quan trọng đối với tôi. Nó gắn kết hai đam mê lớn của tôi: thời trang và thể thao ngay tại thành phố Milan, một đô thị quốc tế được công nhận, nơi tôi tự hào gọi là quê nhà, nơi đã luôn đồng hành và được tôi luôn ủng hộ trở lại. EA7 Emporio Armani đại diện cho sự giao thoa giữa nghiên cứu kỹ thuật và phong cách. Việc tiếp tục trang bị cho các vận động viên sẽ là dịp để tôi chứng minh sự hòa quyện hoàn hảo của hai yếu tố này ngay trên sân đấu, trong một sự kiện mang tầm vóc quan trọng như thế“, Giorgio Armani chia sẻ.

Khi những kế hoạch dần được định hình và bước vào quỹ đạo, người kiến tạo và dẫn dắt Giorgio Armani bỗng nhiên rời đi, để lại một di sản chưa trọn vẹn. Ở tuổi 91, Giorgio Armani vẫn không ngừng khiến thế giới thời trang phải ngạc nhiên. Đó là một thế giới mà ông từ lâu đã trở thành trụ cột không thể thay thế. Vào những ngày đầu tháng 9, giữa khung cảnh lộng lẫy của Liên hoan phim Venice, ông đã ra mắt một nền tảng hoàn toàn mới dành riêng cho kho lưu trữ di sản của nhà mốt, đánh dấu cột mốc bằng một buổi tiệc tối gây quỹ cho UNICEF, tiếp nối bằng một đêm nghệ thuật tại Tesa 113, khu Arsenale. Cùng thời điểm, ông cũng chính thức ký kết bộ sưu tập mới cho đội bóng biểu tượng của nước Ý Juventus, một minh chứng nữa cho tầm ảnh hưởng vượt khỏi khuôn khổ thời trang thuần túy, và cho một nghị lực sáng tạo chưa từng vơi cạn, dù thời gian đã đi rất xa.