Tạm biệt, Balenciaga! - Tạp chí Đẹp

Tạm biệt, Balenciaga!

Thời Trang

Ghesquière để lại một di sản tại nơi mà anh đã xây dựng thành công quan điểm thời trang mới và có tầm ảnh hưởng lớn trong thế giới thời trang.

 

Nicolas Ghesquière 

Ghesquière lớn lên ở vùng nông thôn nước Pháp với xung quanh là những tòa lâu đài cổ. Tình yêu thời trang đến với anh tự nhiên từ những trang tạp chí thời trang mà mẹ anh đặt mua.

Ghesquière tâm sự trong một bài phỏng vấn đầu năm 2011: “Khi tôi còn nhỏ, tôi không chơi đùa như những đứa trẻ khác. Tôi thường vẽ xe hơi và quần áo. Vào một ngày, khi đó tôi khoảng 10 tuổi, dì nhìn thấy tôi vẽ và dì đã nói: “Nicolas, những gì cháu đang làm là vẽ mẫu thiết kế. Cháu đang tạo mẫu thời trang”. Và khi tôi nhận biết cái gọi là thời trang thì tôi quyết định đó chính là điều tôi sẽ làm”.

15 tuổi, anh bắt đầu nộp đơn xin học bổng tại một số nhà mốt và cuối cùng hãng Agnes Troublé đã trao may mắn cho anh. Tiếp đó là một học bổng khác của Corinne Cobson, nhưng thực sự, điều Ghesquière mong muốn lúc bấy giờ là được làm việc với Jean Paul Gautier. “Đối với tôi, cái nhìn về người phụ nữ của ông ấy thật đúng đắn”.

Khi 18 tuổi, Gaultier đã chọn anh. “Cuối cùng tôi đã ở đó – nơi tôi đã trở thành khán giả may mắn với những điều tôi hằng mơ ước: show diễn, hậu trường, các siêu mẫu…”.

Nhưng cuối cùng, anh đã chia tay với nhà mốt Jean Paul Gaultier để theo đuổi sự nghiệp của một nhà tạo mẫu tự do với các công việc khác nhau, từ thiết kế cho công ty dệt may Poles, cho dòng sản phẩm thứ hai của Thierry Mugler cho đến tạo mẫu cho công ty giầy Stephane Kelian…

“Không còn những show diễn, không chụp hình, không họp báo, không danh vọng …”, Nicolas tâm sự, nhưng tất cả các công việc đó đã đem lại những kinh nghiệm vô cùng quý báu và những mối quan hệ đặc biệt giúp anh có một tương lai ổn định.

Một cơ duyên khác giúp anh tạo nền móng cho sự nghiệp 15 năm gắn bó cùng Balenciaga là việc Ghesquière tình cờ tham gia thiết kế một bộ sưu tập thời trang thuộc công ty sở hữu hãng Balenciaga. Khi đó, Josephus Thimister là nhà thiết kế cho dòng sản phẩm chính của Balenciaga. Tuy nhiên, tài năng thiết kế của Ghesquière chỉ thực sự được biết đến rộng rãi khi anh tham gia thiết kế cho nhà mốt Trussardi của Ý.

Năm 1997, Thimister chia tay với hãng Balenciaga. Và Ghesquière – người đã thiết kế nên một bộ sưu tập thời trang thương mại thành công được trao vai trò giám đốc sáng tạo tạm thời. 25 tuổi, Ghesquière chính là người “đứng mũi chịu sào”  trước các bộ sưu tập thời trang được trình diễn tại hai kinh đô thời trang là Paris và Milan. “80m² không gian của địa điểm trình diễn, và tất cả các công việc còn lại phụ thuộc vào chúng tôi. Và lúc đó, tôi thực sự sợ hãi. Tôi được giao một sứ mệnh và sứ mệnh đó bắt buộc phải thành công”.

Anh nhớ lại thuở ban đầu xây dựng dấu ấn của mình tại Balenciaga: “Tôi muốn xây dựng hình tượng một người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin và khá mộc mạc”. Và BST đó như một cuộc công kích với thế giới thời trang lúc bấy giờ.

 

Madonna mặc bộ đồ do Ghesquière thiết kế tại thảm đỏ Lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm 1998

Năm 1998, thiết kế Gothic của Ghesquière đã được Madonna đem tới Lễ trao giải Quả Cầu Vàng uy tín và cùng năm đó, Ghesquière đã bất ngờ được Vogue xướng danh là Nhà thiết kế của năm.

Một năm sau đó, Suzy Menkes của tờ tạp chí International Herald Tribune ca ngợi Ghesquière là “nhà thiết kế tuyệt vời đi tiên phong trong thế hệ của anh”. Năm 2001, Stella Tennant diện trang phục nhãn hiệu Balenciaga lên bục nhận giải Siêu mẫu của năm. Cũng từ đó, trên thảm đỏ các sự kiện lớn liên tục xuất hiện các thiết kế thời trang mang nhãn hiệu Balenciaga.

Năm 2001, may mắn tiếp tục đến với Ghesquière khi tập đoàn Gucci mua lại Balenciaga. Ghesquière từ đó đã có thêm cơ hội đưa nhãn hiệu Balenciaga lên một tầm cao mới và khẳng định tên tuổi của anh trong làng thời trang. Ngay lập tức, nhóm thiết kế của Balenciaga đã được chuyển đến Jean-Charles de Castelbajac – nơi Ghesquière trình bày bộ sưu tập của mình trước sự chứng kiến và đánh giá của các chuyên gia thời trang cao cấp. Bộ sưu tập của Ghesquière khi ấy được nhận xét là các thiết kế tuyệt vời nhất dành cho những quý cô cá tính nhất.

Cùng thời điểm đó, tập đoàn Gucci đã mua hồ sơ chi tiết về công ty thời trang cao cấp Cristóbal Balenciaga và đem tới cho Ghesquière những trải nghiệm về kĩ thuật dệt vải. Ghesquière kể lại: “Bỗng dưng tôi được tiếp cận với những điều vô cùng tuyệt vời. Tôi phát hiện ra gazar (kiểu lụa dệt khá lỏng lẽo), ballon shape (kiểu quần phình rộng), chi tiết tạo kim cương”. Và Ghesquière đã khéo léo đưa những phát hiện đó vào thiết kế trang phục. Ngoài ra, nhà thiết kế người Pháp không quá hoài niệm kĩ thuật cũ, anh luôn đổi mới bằng việc kết hợp với các yếu tố thể thao, tạo nên dấu ấn khác biệt.

Hiện nay, Ghesquière vẫn chưa công bố kế hoạch nào cho tương lai. Song một điều chắc chắn rằng nhà thiết kế tài năng này sẽ tìm thấy những cảm xúc thú vị trong cuộc hành trình khám phá thời trang mới.

Ghesquière đã từng nói: “Bạn sẽ không bao giờ dừng lại bởi vì mỗi bộ sưu tập đều phản ánh một khoảnh khắc sống trong cuộc đời bạn. Tôi nghĩ, nguồn cảm hứng là cách mà chúng ta sống. Thiết kế thời trang không phải là một công việc, mà đó là một cách sống.”

Mời đôc giả cùng chiêm ngưỡng thêm các thiết kế sáng tạo của NTK tài năng Ghesquière!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fim (theo Vogue)

Thực hiện: depweb

12/11/2012, 05:08