Talkshow "Đổi phục trang sang thần thái": đừng là "nô lệ" cho thời trang mà hãy tạo nên phong cách riêng - Tạp chí Đẹp

Talkshow “Đổi phục trang sang thần thái”: đừng là “nô lệ” cho thời trang mà hãy tạo nên phong cách riêng

Thời Trang

Chiều 26/5, hàng trăm khách mời phái đẹp đã có mặt tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội tham gia sự kiện “Đổi phục trang sang thần thái” do Tạp chí Đẹp tổ chức với sự đồng hành của LG Styler. Các diễn giả là Á hậu Quý bà Thế giới Thu Hương, stylist Mạch Đạt Huy và NTK Giao Linh đã có mặt tại buổi talkshow để truyền cảm hứng về thời trang và phong cách sống cho các chị em.

Buổi talkshow mang đến cho phái đẹp 2 nội dung thiết thực, là chìa khóa mở ra cánh cửa khám phá phiên bản xinh đẹp, tự tin nhất của mình.

Đừng trở nên hoàn hảo, hãy thật sự tự tin

Thời gian gần đây câu chuyện trang phục của một số người đẹp tham dự Liên hoan phim Cannes 2019 đã khiến mạng xã hội dậy sóng, và những người đẹp ấy đã lọt top “sao mặc thảm họa”. Đưa câu chuyện này vào buổi talkshow, các diễn giả hướng phái đẹp đề cao sự tự tin, thần thái và phải là chính mình chứ đừng quá “lố”. “Phục trang vừa là niềm vui, vừa là ‘niềm đau’ của các chị em phụ nữ”. Câu nói của MC Thành Trung dường như đã chạm tới những “nỗi niềm” của các diễn giả và khách mời nữ có mặt trong khán phòng, khi hàng ngày phải đau đầu với việc “không có gì để mặc”. Các diễn giả đưa ra lời khuyên cho các chị em phụ nữ rằng: không nên so sánh bản thân mình với bất kỳ ai khác, nếu không, thời trang sẽ là cuộc chiến chỉ khiến chị em phụ nữ cảm thấy mệt mỏi.

NTK Giao Linh nhấn mạnh sự hài hòa, tự tin chứ không phải chỉ để khoe nếu có 3 vòng đẹp. Stylist Mạch Huy – người được mệnh danh “phù thủy” của các Hoa hậu kết luận rằng, chị em hãy tự tin về bản thân trước, còn vẻ đẹp có thể “tích lũy” được qua thời gian bởi phụ nữ đẹp nhất khi tự tin vào bản thân.

Đổi trang phục sang thần thái_Đẹp Online
(Từ trái sang) MC Thành Trung và 3 diễn giả của talkshow: Á hậu Quý bà Thế giới Thu Hương, NTK Giao Linh và Stylist Mạch Huy

Tự tin không nhất thiết phải nhờ những bộ đồ hiệu đắt tiền, không làm “nô lệ” của thời trang mà hãy tạo nên phong cách của riêng mình. Từng “chinh chiến” qua nhiều cuộc thi sắc đẹp, Á hậu Quý bà Thế giới Thu Hương tư vấn, phụ nữ phải hiểu về cơ thể, vóc dáng của bản thân để biết mình hợp loại trang phục nào, hiểu về môi trường, bối cảnh nơi mình sẽ đến để chọn trang phục phù hợp.

Với vai trò người dẫn dắt talkshow, MC Thành Trung mang đến khá nhiều câu chuyện thú vị xung quanh cuộc sống của một người đàn ông thường tiếp xúc nhiều với phụ nữ đẹp. Bản thân anh cũng là chồng của một người vợ đẹp, mê thời trang. Anh cho rằng, phụ nữ mặc đẹp, gợi cảm, tự tin nhưng đừng nên thái quá bởi sẽ trở thành phản cảm, không còn sự thu hút quyến rũ. Là người của showbiz, khá am hiểu thời trang, nam MC “lấn sân” diễn giả khuyên phái đẹp nên gặp các stylist để biết được lợi thế của mình và được định hướng phong cách. Đồng thời anh quan niệm, sức khỏe sẽ đem đến sự tự tin, vì thế chị em nên chăm chỉ tập thể thao để kéo dài tuổi thanh xuân một cách tự nhiên hơn là đến spa hay uống những loại thuốc giảm cân.

Đổi trang phục sang thần thái_Đẹp Online
Buổi talksow cũng là dịp để những người đẹp chia sẻ, tâm sự những bí quyết làm đẹp, giữ dáng vóc khi đã là mẹ của những đứa trẻ

Ở nhà cũng phải đẹp, đây là điều mà khá nhiều chị em phụ nữ lãng quên và để cho mình xuề xòa sau giờ làm. Á hậu Quý bà Thế giới Thu Hương chia sẻ, khi ở nhà, chị không trang điểm mà chính sự thư thái, nhẹ nhàng, thong dong là vẻ đẹp chị hướng tới. NTK Giao Linh tâm sự, mỗi khi trở về với gia đình, chị sẽ bỏ áp lực công việc sau lưng để có sự thảnh thơi. Và sự thảnh thơi đó cần có sự chia sẻ, thấu hiểu của chồng.

MC Thành Trung thổ lộ, anh là người chịu khó trò chuyện lắng nghe tậm sự của vợ, còn việc nhà anh chia sẻ bằng cách mua những đồ gia dụng tối tân nhất để hỗ trợ bà xã. Nhắc đến chuyện này, Quý bà Thu Hương cũng hào hứng chia sẻ, do tính chất công việc, chị thường xuyên phải thay đổi trang phục đi dự sự kiện, gặp khách hàng, mang đồ ra hiệu giặt ủi lại quá lâu.

May mắn làm sao như thấu hiểu nỗi lòng của vợ, mới đây chị đã được ông xã mua tặng chiếc tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler (giặt – hấp – sấy). Chiếc tủ này có thể xử lý một lúc 3-4 bộ đồ bằng sức mạnh hơi nước của công nghệ TrueSteam, và chỉ trong vòng 30 phút, chị đã có những trang phục phẳng phiu, thơm phức như mới để diện. LG Styler có khả năng khử trùng quần áo, chăn gối, thú nhồi bông… và loại bỏ các chất gây dị ứng rất hợp với gia đình có trẻ nhỏ.

Đổi trang phục sang thần thái_Đẹp Online
MC Thành Trung khám phá tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler. Nam MC cho biết, anh sẽ đăng lý mua ngay một chiếc ngay tại buổi talkshow bởi nó rất tiện dụng cho những bộ vest đắt tiền yêu cầu phải giặt, hấp cẩn thận.

Làm thế nào để trở thành nữ hoàng của đêm tiệc?

Nhiều chị em cho biết, dù sở hữu cả tủ đồ với hàng chục bộ đầm nhưng mỗi khi phải đi tiệc vẫn đau đầu “không có gì để mặc” vì không biết phải mặc bộ nào, hay kết hợp thế nào cho đẹp.

Giải quyết vấn đề này, NTK Giao Linh đưa ra 5 tips các quý cô cần nhớ khi chọn đồ đi dự tiệc:
– Tiệc tối: Nên mặc những trang phục như ren, ánh kim, gấm, nhung
– Trang phục đem lại sự thoải mái, dễ di chuyển, không phải tìm cách che đậy làm mất tự tin
– Tổng thể hài hòa
– Chọn phụ kiện tôn trang phục, nên đầu tư phụ kiện thông minh, đôi giầy chất lượng, phụ kiện, túi xách chỉn chu
– Chú ý môi trường của buổi tiệc: Tiệc gì, khung giờ, thời gian và không gian.

Đổi trang phục sang thần thái_Đẹp Online
Tại buổi talkshow, các người đẹp còn có dịp trổ tài mix match trang phục. Trong hình là 3 người đẹp catwalk với trang phục tự phối.

Riêng với Quý bà Thu Hương chia sẻ, vì tính chất công việc nên tủ đồ của chị khá đa dạng màu sắc, kiểu dáng để có thể phù hợp với những sự kiện khác nhau. Stylist Mạch Huy cũng đồng quan điểm với Thu Hương và Giao Linh, anh chú trọng yếu tố không gian, thời gian, ý nghĩa bữa tiệc và đặc biệt chú ý đến phụ kiện cũng như những chiếc áo vest bởi đôi khi nó là cứu cánh cho cả bộ trang phục.

Đổi trang phục sang thần thái_Đẹp Online
Stylist Mạch Huy giúp một người đẹp mix lại trang phục bằng cách khoác chiếc áo vest đã tạo nên một diện mạo hoàn toàn khác khiến cả khán phòng bất ngờ

Ngoài hai nội dung chính các diễn giả đưa ra, những người đẹp tham dự sự kiện còn thắc mắc về việc ở tuổi trung niên có cần mặc đồ tối cho “đúng lứa tuổi” hay không? Trả lời thắc mắc này, quý bà Thu Hương cho rằng, khi còn trẻ, phụ kiện đẹp nhất chính là tuổi thanh xuân, càng lớn tuổi, phụ nữ càng cần phải nổi bật để thêm năng lượng, thêm sức hút. Bởi thế chị em đừng ngại ngần tô son đỏ đậm hơn, tạo vẻ rạng rỡ cho bản thân bằng những gam màu tươi sáng.

Một số hình ảnh trong buổi talkshow “Đổi phục trang sang thần thái” do Tạp chí Đẹp tổ chức:

Đổi trang phục sang thần thái_Đẹp Online
MC Thành Trung và 3 diễn giả cùng 3 người đẹp thử tài mix max trang phục. Chị Khánh Huyền (giữa) đã chiến thắng với tài phối đồ như một fashionista.
Đối trang phục sang thần thái_Đẹp Online
Á hậu Quý bà Thu Hương và các khách mời tại sự kiện
Đổi trang phục sang thần thái_Đẹp Online
MC Thành Trung và các khách mời khám tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler

Tác giả: PV

26/05/2019, 07:00