#SuperBowl2026 – Bad Bunny thành công tôn vinh di sản La-tinh trên sân khấu lớn nhất hành tinh nhưng…

Trên sân vận động Levi’s tại California, Bad Bunny đã khuấy động mùa giải với màn trình diễn đậm sắc văn hoá quê nhà Puerto Rico và anh cũng là nghệ sĩ đầu tiên biểu diễn phần lớn bằng tiếng Tây Ban Nha trong lịch sử Super Bowl Halftime Show. 

Văn hoá Puerto Rico và Latino

Bad Bunny mở màn buổi diễn trong bộ trang phục trắng, áo bóng đá in số 64 cùng họ thật Ocasio, tay cầm một quả bóng bầu dục. Anh bước đi giữa bối cảnh những cánh đồng mía được dựng hoành tráng, gặp gỡ những người lớn tuổi đang chơi domino, cầm trên tay miếng bánh taco và ly rượu rum khi trình diễn ca khúc mở đầu “Tití Me Preguntó”. Không gian sân khấu nhanh chóng mở rộng thành một khu vecindad đặc trưng của Puerto Rico, bao gồm tiệm cắt tóc, cửa hàng rượu và casita (ngôi nhà nhỏ) màu hồng mang tính biểu tượng, từng xuất hiện trong chuyến lưu diễn tại Puerto Rico mùa hè 2025. Bad Bunny di chuyển xuyên suốt các không gian sinh hoạt quen thuộc, từ tiệm làm móng, tiệm cắt tóc cho đến một trận quyền anh được tái hiện với sự góp mặt của hai võ sĩ Puerto Rico là Xander Zayas và Emiliano Vargas.

Một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất của buổi diễn là lễ cưới được tổ chức trực tiếp trên sân khấu theo đúng phong tục Puerto Rico. Đại diện của Bad Bunny xác nhận cặp đôi xuất hiện trong bộ lễ phục trắng và đầm cưới đã thực sự kết hôn trong buổi biểu diễn. Trước đó, họ từng gửi thiệp mời Bad Bunny tham dự đám cưới, nhưng trùng lịch, nam nghệ sĩ mời họ lên sân khấu giữa hiệp, làm chứng nhân, ký giấy chứng nhận kết hôn và cùng cắt bánh cưới.

Trong phân đoạn này, Lady Gaga xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt đầu tiên. Cô diện đầm flamenco xanh baby, cài hoa flor de maga, quốc hoa của Puerto Rico, trên thân áo và trình diễn ca khúc “Die With a Smile” theo phiên bản salsa, khiến khán phòng vỡ òa trong tiếng reo hò.

Không gian biểu diễn tiếp tục được mở rộng với hình ảnh những người nông dân trồng mía đội mũ pava, chiếc mũ rơm truyền thống của Puerto Rico, cùng các vũ công mặc trang phục jíbaros leo lên những cột điện bị phá hủy. Hình ảnh này mang tính biểu tượng rõ nét cho hệ thống lưới điện thường xuyên gặp sự cố của hòn đảo. Trong bối cảnh đó, Bad Bunny vẫy cờ Puerto Rico và trình diễn “El Apagón”, ca khúc phản ánh trực diện tình trạng mất điện kéo dài, biến phần trình diễn thành một tuyên bố mang màu sắc xã hội và chính trị.

Trên mái nhà casita, nhiều ngôi sao La-tinh hàng đầu như Karol G, Cardi B, Jessica Alba và Pedro Pascal được bắt gặp đang nhảy múa theo “Yo Perreo Sola”. Sự xuất hiện của họ thể hiện tinh thần đoàn kết của cộng đồng La-tinh trên sân khấu giải trí lớn nhất nước Mỹ. Ricky Martin, huyền thoại nhạc La-tinh và cũng là người Puerto Rico, xuất hiện ngồi dưới cây chuối, tái hiện hình ảnh bìa album “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” của Bad Bunny, để trình bày ca khúc “LO QUE LE PASÓ A HAWAii”, nói về vấn đề di dời và mất đất của người dân địa phương.

Hơn cả một màn trình diễn

Phần trình diễn “CAFé CON RON” đánh dấu cao trào cảm xúc của buổi diễn khi không chỉ mang tính biểu tượng mà còn đóng vai trò như một tuyên ngôn xuyên biên giới. Việc Bad Bunny liệt kê từng quốc gia từ Mexico đến Argentina, từ Cuba đến Colombia, từ Cộng hòa Dominican đến Venezuela là lời khẳng định về sự gắn kết của cộng đồng châu Mỹ La-tinh. Thông điệp “Together we are America” (tạm dịch: Chúng ta cùng là người Mỹ) mở rộng khái niệm “người Mỹ” vượt ra ngoài biên giới Hoa Kỳ, nhấn mạnh nước Mỹ như một lục địa đa dạng về văn hóa, lịch sử và căn tính.

Câu nói “The only thing more powerful than hate is love” (tạm dịch: Chỉ có sức mạnh của tình yêu mới lớn hơn hận thù) phản ánh triết lý xuyên suốt sự nghiệp của Bad Bunny. Âm nhạc được anh sử dụng như công cụ kết nối, chữa lành và xây dựng cầu nối giữa các cộng đồng trong bối cảnh xã hội ngày càng phân cực. Sự hiện diện của các nghệ sĩ La-tinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau, từ Lady Gaga, Karol G đến Cardi B và Ricky Martin, góp phần hoàn thiện một bức tranh văn hóa đa thanh, trong đó giải trí, bản sắc và thông điệp xã hội cùng tồn tại trên một sân khấu.

Nhưng nên được đặt ở sân khấu khác

Dù mang thông điệp tích cực trong bối cảnh chính trị và kinh tế toàn cầu nhiều biến động, màn trình diễn của Bad Bunny vẫn chưa thật sự phù hợp với tinh thần của Super Bowl, một giải đấu luôn gắn liền với năng lượng cạnh tranh cao độ và cảm xúc bùng nổ. Bên cạnh đó, việc nam nghệ sĩ trung thành với tiếng mẹ đẻ thay vì sử dụng tiếng Anh khiến một bộ phận khán giả đại chúng khó tiếp cận trọn vẹn nội dung buổi diễn. Điều này dẫn đến những đánh giá trái chiều khi phần trình diễn được giới chuyên môn như các tờ báo lớn là The New York Times, Variety, The Guardian ghi nhận về mặt nghệ thuật và ý nghĩa văn hóa, nhưng lại bị không ít khán giả theo dõi Super Bowl lâu năm cho rằng thiếu sự tương thích với sân khấu giải trí lớn nhất nước Mỹ.

Nếu đặt trong bối cảnh các sân khấu âm nhạc như Grammy hay Coachella vốn đề cao cá tính nghệ sĩ và bản sắc văn hóa, màn trình diễn này nhiều khả năng sẽ nhận được sự đón nhận rộng rãi hơn. Ngược lại, Super Bowl đòi hỏi nguồn năng lượng trực diện và khả năng truyền tải thông điệp tức thì đến hàng chục triệu khán giả đại chúng. Với Bad Bunny, rào cản ngôn ngữ khiến phần lớn khán giả phải tập trung vào việc theo dõi vì phải đọc lời dịch thay vì hoàn toàn hòa vào tiết tấu sân khấu. Điều đó khiến màn trình diễn, dù được đánh giá cao về chất lượng và giá trị nghệ thuật, vẫn thiếu đi sự trọn vẹn so với thông điệp mà anh mong muốn gửi gắm.


From the same category