Nữ minh tinh Renée Zellweger tiếp tục tái ngộ khán giả với dự án thứ 4 của loạt phim về tiểu thư Jones. Từ những vai diễn nhỏ, cô đã từng bước chinh phục khán giả và đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Vậy nữ diễn viên đã trải qua những thăng trầm như thế nào?
Mối lương duyên đến với diễn xuất của Renée Zellweger rất tình cờ, khi cô dành khoảng thời gian đi học của mình cho học thuật và thể thao. Mỹ nhân sinh năm 1969 từng tham gia các đội hoạt náo viên, bóng đá, bóng bầu dục… tại trường. Sau khi lên đại học, Zellweger có học phần tự chọn và đã đăng ký lớp diễn xuất, và không ngờ rằng nó đã khơi gợi “ngọn lửa” đam mê trong người cô. Zellweger đã tham gia nhiều vai diễn lớn nhỏ để trau dồi diễn xuất, thậm chí làm thêm công việc bán thời gian tại nhà hàng để kiếm thêm thu nhập. Cô bắt đầu ghi điểm với khán giả khi tham gia dự án kinh dị “The Return of the Texas Chainsaw Massacre” cùng tài tử Matthew McConaughey, thậm chí được tạp chí Variety khen là “scream queen” xuất sắc hàng đầu sau cơn sốt Jamie Lee Curtis.
Năm 1996, Renée Zellweger nhận đề cử “Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh” đầu tiên nhờ “Jerry Maguire” đóng cùng Tom Cruise. Việc nữ diễn viên tham gia phim đến từ chính đề nghị của Tom Cruise, cho thấy năng lực được đồng nghiệp công nhận của cô. Đến năm 2000, phim hài “Nurse Betty” đã giúp Renée Zellweger có giải thưởng Quả cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp, minh chứng cho năng lực ngày càng “lên tay” và đa dạng nhiều thể loại của cô. Tuy nhiên, nếu nói đến danh tiếng, phải đến khi đóng nữ chính loạt phim “Tiểu Thư Jones”, Renée Zellweger mới thật sự bùng nổ danh tiếng toàn cầu.
Để có được vai nữ chính trong “Nhật Ký Tiểu Thư Jones”, Renée Zellweger phải đối mặt với nhiều thách thức khi bị từ chối bởi vì ngoại hình và quốc tịch không phù hợp với hình tượng của Bridget Jones là một cô gái Anh đầy đặn, nghiện hút thuốc. Để có thể hóa thân vào nhân vật, cô đã quyết định tăng 20kg, hút thuốc và thuê thầy dạy chất giọng Anh cho mình. Sau những nỗ lực cô có được vai diễn mang đến thành công vang dội với các đề cử Oscar, Quả cầu vàng, BAFTA,… Trở thành viên ngọc quý của màn bạc, cô được mời tham gia nhiều dự án phim chất lượng, chẳng hạn như “Chicago” – bộ phim nhạc kịch đã giành giải “Phim hay nhất”. Renée Zellweger lần lượt thắng giải Oscar cho hạng mục “Nữ chính xuất sắc nhất” với “Judy” (2019) và “Nữ phụ xuất sắc nhất” với “Cold Mountain” (2003), trở thành nữ diễn viên thứ 7 trong lịch sử làm được điều này.
Tuy là nữ diễn viên đã có thành tựu về chất lượng diễn xuất nhưng Renée Zellweger từng có giai đoạn chật vật, có cảm giác muốn bỏ nghề. Kể từ sau thành công của loạt phim “Tiểu Thư Jones”, Zellweger hoạt động không có điểm nghỉ, nhưng các dự án lại không thành công và nhận nhiều ý kiến trái chiều, như “Chicago Tribune”, “Appaloosa”, “New in Town”, “Case 39″… Vào năm 2010, Renée Zellweger quyết định rời xa ánh đèn showbiz trong 4 năm, vì cô cảm thấy đánh mất chính mình do làm việc quá độ. Sau khi trở lại, Zellweger như được “hồi sinh” với nhiều dự án thu hút, đặc biệt là “Nhóc Tỳ Của Tiểu Thư Jones” thành công về mặt đánh giá lẫn doanh thu. Vào lúc này, Zellweger mới thật sự “bừng tỉnh” với tượng vàng Oscar 2019 cho “Nữ chính xuất sắc nhất” nhờ “Judy”.
Hiện tại, ở tuổi U60, Renée Zellweger trở lại với dự án thứ 4 trong loạt phim về Bridget Jones, mang tên “Tiểu thư Jones: Suy vì anh”. Bridget Jones lần này tìm kiếm tình yêu mới, cuộc sống mới của mình sau khi Mark qua đời. Lúc này, Bridget rơi vào lưới tình với hai người trẻ tuổi hơn là Wallaker và Roxster, và có lựa chọn quan trọng tiếp theo cho cuộc sống của mình.
