Sự chuyển giao thế hệ của showbiz Hoa ngữ: thời đại của các tiểu hoa đán 8x sắp vụt tắt? - Tạp chí Đẹp

Sự chuyển giao thế hệ của showbiz Hoa ngữ: thời đại của các tiểu hoa đán 8x sắp vụt tắt?

Giải Trí

Sau thế hệ của các đại hoa đán, màn ảnh nhỏ Hoa ngữ nhiều năm qua chịu sự thống trị của các tiểu hoa đán sinh sau năm 1985 như Dương Mịch, Đường Yên, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi, Lưu Diệc Phi,… Họ luôn được các nhà sản xuất săn đón, có cơ hội tham gia vào những dự án lớn nhất năm. Sự góp mặt của các mỹ nhân này luôn là nhân tố mang lại lượt rating cao và sức phổ biến của tác phẩm.

collage
(Từ trái sang) Những tiểu hoa đán như Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Dương Mịch, và Đường Yên được kỳ vọng sẽ trở thành tứ đại hoa đán mới.

Tuy nhiên, gió đã đổi chiều vào những năm gần đây với sự lên ngôi của các ngôi sao 9X như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Tôn Di, Quan Hiểu Đồng và mới đây nhất là Ngô Cẩn Ngôn. Thời đại của các tiểu hoa đán 8X đang dần khép lại và khoảnh khắc giao thoa của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ đang tới dần.

Các tiểu hoa 9X áp đảo về mặt truyền thông, chỉ số thương mại

Cách đây không lâu, bảng xếp hạng 10 nghệ sĩ được các nhãn hàng yêu thích nửa đầu năm 2018 tại Trung Quốc được Sina công bố. Trong đó, các ngôi sao có danh tiếng gần chục năm đã lui bước về phía sau, để những cái tên trẻ trung hơn xuất hiện. Về phía nam, Lộc Hàm, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đều sinh sau năm 1990. Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Phạm Băng Băng và Angelababy là nhóm nữ nghệ sĩ hiếm hoi thuộc thế hệ 8X có tên trong Top 10.

2_270132
Địch Lệ Nhiệt Ba lên như diều gặp gió dù diễn xuất chưa được đánh giá tốt.

Bên nhóm nữ, dẫn đầu chính là bông hoa Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba với sức hút không chỉ ở Trung Quốc mà còn lan sang Nhật Bản và Hàn Quốc. Bằng chứng chính là fan của cô đã đăng hàng loạt ảnh quảng cáo trên các ga tàu điện ngầm ở Hàn Quốc hay việc cô lọt top 3 mỹ nữ Trung Hoa được cộng đồng mạng Nhật Bản yêu thích bên cạnh hai đàn chị Phạm Băng Băng và Angelababy. Khắp nơi trên mặt báo, từ bìa các tạp chí lớn đến bảng xếp hạng chỉ số truyền thông, cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba không đứng đầu thì cũng chẳng bao giờ lọt khỏi Top 5.

tfboys
TFboys là nhóm nhạc nam đình đám nhất hiện nay tại Trung Quốc với 3 thành viên ở độ tuổi còn rất trẻ: Vương Tuấn Khải (giữa) sinh năm 1999 và Vương Nguyên (trái), Dịch Dương Thiên Tỉ (phải) đều sinh năm 2000.

Như một quy luật tất yếu của giới giải trí, danh tiếng gia tăng cũng tỷ lệ thuận với sức hút trong mắt các nhãn hàng. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2018, thành viên Vương Nguyên của nhóm nhạc trẻ TFboys đã nhận tới 10 hợp đồng đại diện quảng cáo lớn nhỏ. Không chịu thua kém là Địch Lệ Nhiệt Ba khi liên tục trở thành đại diện cho các nhãn hàng từ dầu gội đầu đến thời trang cao cấp.

Các ngôi sao 8X đều “ngã ngựa” trên màn ảnh nhỏ hè 2018

Mùa hè năm nay từng được dự đoán sẽ là màn đối đầu gay gắt giữa hai siêu phẩm “Như Ý Truyện” của Châu Tấn và “Thắng Thiên Hạ” của Phạm Băng Băng. Song đáng tiếc, cả hai tác phẩm đều gặp sự cố dẫn đến việc khó phát sóng. Không phải cạnh tranh với các đại hoa đán quyền lực, nhưng Dương Mịch và Đường Yên vẫn không thể tận dụng cơ hội để vươn lên củng cố tên tuổi.

2_277586
Dương Mịch vừa thoát khỏi danh hiệu “nữ hoàng phim rác” chưa lâu thì dính phải scandal quỵt từ thiện, rating phim giảm thê thảm.

Trước khi bộ phim tâm huyết “Phù Dao hoàng hậu” của Dương Mịch lên sóng, tiểu hoa đán này có lẽ là người nếm trải rõ nhất nỗi đau từ sự trừng phạt của dư luận vì scandal “quỵt tiền từ thiện”. Sau nhiều lần trì hoãn, tác phẩm tuy đến được tay khán giả nhưng vẫn tỏ ra thua kém so với “Tam sinh tam thế” cách đây tròn một năm.

Xét về mặt thành tích, nếu như “Tam sinh tam thế” được chiếu cả hai đài, rating nhanh chóng vượt qua 1% thì “Phù Dao hoàng hậu” sau 30 tập phim mới vượt qua được mốc 1%.  Về lượt xem online, khoảng cách hai phim cũng khá xa khi con số ứng với lần trở lại này của Dương Mịch chỉ đạt 200 triệu lượt xem một ngày, thấp hơn nhiều với 1 tỷ lượt xem thời “Tam Sinh Tam Thế”. Hiệu ứng truyền thông của phim cũng không mạnh mẽ, thậm chí bị các webdrama như “Trấn Hồn” hay “Vân Tịch truyện” lấn át. 

Quy Khứ Lai cũng phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là về diễn xuất của nữ chính Đường Yên.
“Quy Khứ Lai” cũng phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là về diễn xuất của nữ chính Đường Yên.

Bạn thân của Dương Mịch, Đường Yên, cũng gặp vận xui với tác phẩm mới “Quy khứ lai“, kết hợp cùng La Tấn. Tuy rating của phim vượt mốc 1% nhưng vai diễn của cô lại không được đánh giá cao bởi hình mẫu nhân vật hiền lành, nhạt nhẽo. Đó là chưa kể hình ảnh sánh đôi giữa cô và La Tấn sau nhiều dự án liên tiếp đã quá nhàm chán, không xứng với vị thế “nữ hoàng rating” của Đường Yên.  

Nguy hiểm nhất có lẽ là Lưu Diệc Phi. Tưởng chừng sẽ gây sốt trở lại với bộ phim truyền hình “Nam Yên trai bút lục” nhưng cuối cùng, nữ diễn viên phải 2 lần lên trang cá nhân công khai chỉ trích đoàn làm phim. Được biết, nhà sản xuất chỉ muốn dùng tên tuổi của cô làm bệ đỡ cho các diễn viên phụ và điều này đã khiến Lưu Diệc Phi cảm thấy tức giận quay lưng với bộ phim.

Sau 11 năm chuyên tâm đóng điện ảnh và bị khán giả xem là “thuốc độc phòng vé”, sự nghiệp của Lưu Diệc Phi giờ chỉ còn trông chờ vào bom tấn “Mulan” ra mắt năm 2020. Liệu quyền lực của ông lớn Disney có giúp cô thoát khỏi đợt chuyển giao thế hệ mới của showbiz Hoa ngữ và đưa cô lên hàng đại hoa đán? 

5a899759gy1fhjdpasq1pj21kw214hdj-1512115759481
Lưu Diệc Phi dậm chân tại chỗ với danh hiệu “thuốc độc phòng vé”.
Việc xuất hiện liên tục, thiếu chọn lọc đến nhàm chán cùng khả năng diễn xuất mãi không cải thiện cũng là chính là nguyên nhân đẩy những Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Đường Yên vào giới hạn của sự nghiệp.

Về phía Lưu Thi Thi, cô hạn chế đóng phim mà dành thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình. Chính điều này đã khiến danh tiếng của nữ diễn viên bị giảm sút, kéo theo sự thất bại của những tác phẩm truyền hình mà cô thi thoảng tham gia như “Quyết chiến trước bình minh”, “Thanh xuân năm ấy chúng ta vừa gặp gỡ”, “Túy linh lung”,…  Tất cả đều không tạo được tiếng vang, rating có phim không vượt qua 1% còn lượt xem online lại rất hạn chế. 

Không khó để nhận thấy các tiểu hoa đán nổi bật nhất trong nhóm 8X đều gặp khó khăn trong việc duy trì danh tiếng. Các bộ phim thanh xuân được giới trẻ yêu thích không còn phù hợp với họ vì hạn chế tuổi tác. Việc xuất hiện liên tục, thiếu chọn lọc đến nhàm chán cùng khả năng diễn xuất mãi không cải thiện cũng là chính là nguyên nhân đẩy những Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Đường Yên vào giới hạn của sự nghiệp. 

Dàn sao trẻ lên ngôi nhờ webdrama 

Nhờ sự phát triển của hình thức xem phim trực tuyến, những ngôi sao nhỏ đã tìm ra cho mình con đường khác để toả sáng thông qua webdrama. Đây là hướng đi khá thông minh khi mà màn ảnh nhỏ vẫn bị độc chiếm bởi các tên tuổi quyền lực như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên,…

Từ trái sang: Kim Thần, Ngô Cẩn Ngôn, Trần Giao. Đây là 3 người đẹp 9x "vụt sáng sau một đêm" nhờ tham gia webdrama.
Từ trái sang: Kim Thần, Ngô Cẩn Ngôn, Trần Giao. Đây là 3 người đẹp 9x “vụt sáng sau một đêm” nhờ tham gia webdrama.
Với nền giải trí cạnh tranh khốc liệt và không ngừng xuất hiện những nhân tố mới như Trung Quốc, rất có thể thời kỳ mới của những tiểu hoa đán sẽ mở ra trong tương lai gần.

Một số bộ phim gần đây như “Tổ tông thân yêu của tôi”, “Vân Tịch truyện”, “Manh phi giá đáo”, “Diên Hi công lược”,… đã giúp các nghệ sĩ 9X như Trần Dao, Cúc Tịnh Y, Kim Thần, Ngô Cẩn Ngôn,… bước đầu tiếp cận đến khán giả. Rõ ràng, dù không được đầu tư công phu như cách bộ phim truyền hình phát sóng trên đài quốc gia nhưng webdrama lại không phải chịu sự quản lý chặt chẽ của Cục điện ảnh Trung Quốc. 

Nhờ vậy, sức ảnh hưởng của các bộ phim này vẫn được lan toả mạnh mẽ, thậm chí trở thành trào lưu vì hướng đến đối tượng khán giả trẻ – những người chuyên sử dụng mạng xã hội. Khi đã có những nền tảng nổi tiếng đầu tiên, các nghệ sĩ trẻ thu về lượng người hâm mộ đông đảo và cơ hội tham gia vào các dự án cũng nhiều hơn.

Tất nhiên, đó chỉ là một trong số những nguyên nhân góp phần đẩy lùi sức ảnh hưởng của thế hệ hoa đán 8x. Nhưng với nền giải trí cạnh tranh khốc liệt và không ngừng xuất hiện những nhân tố mới như Trung Quốc, rất có thể thời kỳ mới của những tiểu hoa đán sẽ mở ra trong tương lai gần.

Thực hiện: depweb

02/08/2018, 06:00