“Sống Sành – Ở Xanh”: lối sống bền vững nâng tầm chất lượng cuộc sống hiện đại - Tạp chí Đẹp

“Sống Sành – Ở Xanh”: lối sống bền vững nâng tầm chất lượng cuộc sống hiện đại

Sống

Sống như thế nào được hiểu là sống sành: sành trong ăn uống, tiêu dùng, trong từng lựa chọn sống; ở như thế nào để “xanh hóa” đời sống, tốt cho bản thân mình, môi trường và xã hội. Những bí quyết sống xanh “tưởng khó mà dễ” đã được các chuyên gia chia sẻ, gợi mở để tất cả các khách tham dự cùng thảo luận và tự “vỡ ra” vấn đề. Đó cũng chính là ý nghĩa lớn nhất mà buổi tọa đàm “Sống Sành – Ở Xanh” do tạp chí Đẹp cùng Novaland đã tổ chức vào cuối tuần qua.

MC Quang Bảo đảm nhiệm vai trò Host bên cạnh hai diễn giả là chuyên gia ẩm thực & phong cách sống Bùi Thu Thảo và KTS Phạm Thanh Truyền tại Đẹp Talkshow.

Đảm nhận vai trò Host trong sự kiện lần này là nam MC với lối dẫn dắt duyên dáng và dí dỏm – Quang Bảo. Không chỉ gây ấn tượng khi sở hữu gương mặt điển trai, anh còn là biểu tượng truyền cảm hứng cho những ai muốn xây dựng lối sống bền vững sau hành trình đẩy lùi thành công cân nặng. Đồng hành cùng Quang Bảo trong buổi trò chuyện là Chuyên gia ẩm thực & phong cách sống Bùi Thu Thảo và KTS Phạm Thanh Truyền – người luôn mang những thiết kế sinh thái vào trong các công trình kiến trúc của mình. Cả hai diễn giả đều là những gương mặt không chỉ tiêu biểu cho tinh thần “sống sành, ở xanh”, mà còn luôn tích cực lan tỏa xu hướng này đến mọi người xung quanh.

Đông đảo khán giả đã đến tham dự buổi trò chuyện về tinh thần “Sống Sành – Ở Xanh”.

Với chủ đề về phong cách sống được lan toả mạnh mẽ trong thời gian gần đây, sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Đại diện Tập đoàn Novaland – Ông Lê Phạm Tuấn Khanh – Giám đốc Kinh doanh (bên phải) tặng hoa cho hai diễn giả.

“Sống Sành – Ở Xanh”: trào lưu sành điệu nhất thời hay xu thế tất yếu của thời đại?

Khi được hỏi về lối “sống xanh”, chuyên gia ẩm thực Bùi Thu Thảo đã có một chia sẻ thú vị về góc độ ẩm thực và dinh dưỡng: “Đó là một lối sống hướng đến sự bền vững cho môi trường, an toàn cho sức khỏe và sự an yên. Đơn cử như trong vấn đề thực phẩm, ăn xanh không đơn thuần là ăn chay hay ăn nhiều rau mà thực chất là đang hướng đến chế độ ăn lành mạnh, cân bằng và tốt cho sức khỏe”.

Toàn cảnh Đẹp Talkshow “Sống Sành – Ở Xanh”.
Chuyên gia ẩm thực Bùi Thu Thảo đem theo một chai dầu ăn cám gạo và bật mí bí quyết sống xanh của mình, cô chia sẻ rằng các chị em nội trợ khi chọn dầu ăn nên sử dụng dầu ăn được ép hữu cơ, lưu ý đến điểm bốc khói của dầu ăn để tránh các vấn đề tim mạch và tốt nhất là nên mua các loại dầu ăn như dầu cám gạo, dầu quả bơ, dầu đậu nành để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Về phần mình, KTS Phạm Thanh Truyền cho rằng sống xanh có 2 khía cạnh chủ yếu, đó là sống vì môi trường xanh, bền vững và sống vì sức khỏe của cá nhân, gia đình và cộng đồng. Ông nhấn mạnh rằng nếu muốn đẹp hãy sống khỏe trước, những gì chúng ta chọn đưa vào cơ thể đều có tác động nhất định từ âm thanh, hình ảnh đến không khí, thực phẩm,…

Đem theo chiếc bình giữ nhiệt đến với buổi nói chuyện, KTS Phạm Thanh Truyền cho biết đây là vật dụng mà ai cũng nên có để hạn chế rác thải nhựa. Anh nhấn mạnh rằng việc cùng nhau hành động sẽ lan tỏa thói quen sống tích cực đến mọi người xung quanh.
Khách tham dự lắng nghe chia sẻ của các diễn giả.

Cả hai diễn giả đều khẳng định rằng một cuộc sống bền vững, hạnh phúc và tươi đẹp phải song hành với tinh thần “sống sành ở xanh”. Lối sống này sẽ không chỉ là xu hướng tất yếu của thời đại, mà còn góp phần nâng tầm chất lượng sống của con người về lâu dài.

“Sống sành” hay “ở xanh” đều phải có chọn lọc

Để tiếp cận và nuôi dưỡng tinh thần “sống sành ở xanh” với tất cả khía cạnh trong cuộc sống, hai diễn giả đã chia sẻ những tips vô cùng hữu ích. Là một người đã sớm “xanh hóa” cuộc sống của mình, Thu Thảo tiết lộ các bí quyết đơn giản nhưng hữu hiệu như dùng bình giữ nhiệt, , mua cây về nhà trồng thay vì mua hoa từ cửa hàng tốn nhiều giấy gói, chỉ mua sắm khi thật sự cần, lựa chọn các sản phẩm thân thiện môi trường và đảm bảo sức khỏe,…

Khi được hỏi về cách sử dụng mỹ phẩm như thế nào là an toàn cho sức khỏe phái đẹp, với bề dày kinh nghiệm gần 10 năm quản lý cho các thương hiệu mỹ phẩm, Thu Thảo giải đáp rằng điều này hoàn toàn phụ thuộc vào cách sử dụng của mỗi người. Hãy chọn các nhãn hàng sản xuất sản phẩm bền vững môi trường cũng như cam kết các yếu tố đảm bảo sức khỏe.
Chia sẻ của Bùi Thu Thảo đã cung cấp những lời khuyên hữu ích dành cho phái đẹp xoay quanh lối sống xanh.

Nói về không gian sống, KTS Phạm Thanh Truyền chia sẻ mẹo để “xanh hóa” nhà ở đúng cách. Anh nhấn mạnh rằng việc trồng nhiều cây xanh bên trong nội thất chẳng những không giúp “detox” không khí mà còn làm ô nhiễm môi trường sống nếu không biết cách. Thay vào đó, chúng ta nên trồng cây bên ngoài ban công hoặc sân vườn, lắp bếp ở nơi thông thoáng (gần cửa sổ), sử dụng các thiết bị ít tiêu tốn năng lượng và hạn chế tỏa nhiệt (đèn LED, máy lọc không khí), sử dụng vật liệu xây dựng bền vững. 

KTS Phạm Thanh Truyền cũng nhấn mạnh, tuỳ vào từng giai đoạn cuộc đời, độ tuổi, nghề nghiệp, mỗi người sẽ có những quyết định riêng về hình thức không gian sống. Đó có thể là nhà phố, biệt thự vườn, căn hộ chung cư… Với anh, khi công việc đã ổn định và với yêu cầu cao của bản thân về không gian sống, biệt thự gần sông nước mang đến cho anh nguồn năng lượng tích cực, sự thư giãn trong tâm hồn và khả năng sáng tạo cần thiết ở một kiến trúc sư.

Một trong những quy tắc quan trọng nhất trong quy hoạch đô thị là giữ lại tối đa mạch nước và thảm thực vật, cây xanh. Điển hình như khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City”, KTS Phạm Thanh Truyền cho biết. 
Khi được khách mời đặt câu hỏi rằng cây lưỡi hổ có tác dụng hỗ trợ lọc khí không, KTS Phạm Thanh Truyền đã cho biết chưa có bất kỳ một một nghiên cứu khoa học nào chứng minh rằng cây lưỡi hổ có tác dụng như trên.

Sự kiện đã khép lại thành công với những chia sẻ ý nghĩa của các diễn giả. Theo đuổi lối sống “sống sành, ở xanh” thân thiện với môi trường rõ ràng là một việc đầu tư có lợi cho sức khỏe. Chúng ta dù chọn bất kỳ giải pháp nào hay làm bất kỳ điều gì cũng nên đặt sự bền vững là ưu tiên hàng đầu. Cuộc sống của con người gắn liền với màu xanh của Trái đất, vì vậy hãy tôn trọng thiên nhiên chính là thông điệp mà talkshow “Sống Sành – Ở Xanh” muốn nhắn gửi đến với tất cả mọi người.

Những quà tặng hấp dẫn dành cho khách tham dự sự kiện.
Kết thúc chương trình, khách tham dự không chỉ được nhiều kinh nghiệm, lời khuyên đúng đắn từ các diễn giả, mà còn được truyền cảm hứng để khởi đầu một phong cách sống đầy bổ ích.
Chân thành cảm ơn sự đồng hành của các thương hiệu trong Đẹp Talkshow “Sống Sành – Ở Xanh”:
Nhà tài trợ chính:
Novaland và Aqua City
Đồng tài trợ:
Lagom CF Cushion
Nước hoa hồng Torreya Flower Energy Toner
Eau Thermale Jonzac

Thực hiện: Huyền My Trương

11/12/2019, 09:00