Normal
0
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;}
Hỏi:
Tôi thấy chị em sau khi sinh thường gen bụng để thon gọn. Tôi sinh mổ được 3 tuần và hết đau. Tôi có nên gen bụng ở thời điểm này không?
Đáp:
Trong thời kỳ hậu sản, người phụ nữ phải rất vất vả để nuôi con
nhỏ và sẽ bị khó chịu do những thay đổi của 1 số bộ phận cơ thể chưa hồi phục
sau đẻ, ví dụ như rong huyết, dãn âm đạo, tử cung to, thành bụng xổ,… Vì vậy
trong thời gian này người phụ nữ nên giữ cho mình luôn ở trong trạng thái thoải
mái dễ chịu để cơ thể nhanh hồi phục.
Nếu gen bụng quá sớm thì có thể gây ra những tác động như tức bụng, khó thở,
cản trở tuần hoàn khiến máu lưu thông không tốt, chưa kể ảnh hưởng đến vết mổ
chưa lành hẳn hoàn toàn… sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự hồi phục của cơ thể.
Sau khi sinh một vài tháng, những thay đổi trong khi mang thai
sẽ dần hồi phục trở lại bình thường. Kết hợp với các phương pháp thể dục và gen
bụng thì bụng sẽ nhỏ lại và không bị xổ. Vì vậy các bà mẹ không cần thiết phải
gen bụng quá sớm.
BV Phụ Sản Hà Nội