Showbiz Việt 2012: Từ bán dâm tới lộ hàng (P1) - Tạp chí Đẹp

Showbiz Việt 2012: Từ bán dâm tới lộ hàng (P1)

Tin Tức

Công an bắt hàng loạt người mẫu bán dâm

Vụ việc gây sốc nhất giới showbiz trong năm qua có lẽ phải kể đến scandal một loạt các người đẹp của các cuộc thi nhan sắc bị phanh phui bán dâm với giá cao ngất ngưởng.

Cuối tháng 5-2012, một “cú nổ” khiến cả showbiz rúng động khi các tờ báo liên tiếp đưa tin về một vụ bán dâm bị bắt quả tang tại Hà Nội mà người bán dâm theo cơ quan điều tra cho biết là một người mẫu tên là Hồng Hà. Tuy tên tuổi còn khá mới, nhưng người mẫu này cho biết giá bán dâm của mình lên tới 1.000-1.500 USD khiến cho công chúng choáng váng.

Càng sốc hơn nữa khi Hồng Hà khai với cơ quan điều tra và báo chí về lý do cô đi bán dâm một cách rất ngây ngô rằng: “Nghề bán dâm làm rất nhanh nhưng lại thu về số tiền lớn, vì thế em định sẽ làm vài tháng, khi nào mua được nhà và xe ô tô thì em sẽ dừng lại. Sau đó, em sẽ tập trung cho sự nghiệp diễn viên, người mẫu của mình và lập gia đình thì sẽ chẳng ai biết được điều đó. Không ngờ, mọi chuyện chẳng thể qua mặt được cơ quan công an. Khi bị các chú công an bắt, em vô cùng bất ngờ. Em bị sốc thực sự!”.

Người mẫu Hồng Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: Người lao động

Người mẫu Hồng Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: Người lao động.

Vụ việc Hồng Hà bán dâm bị vỡ lở đã châm ngòi cho một loạt những “phi vụ” môi giới và bán dâm của các người đẹp đình đám trong giới người mẫu sau đó.

Ngày 2-6, cơ quan công an điều tra đã ập vào hai khách sạn tại đường Nguyễn Văn Cừ và Bùi Thị Xuân ở TP. HCM và bắt gặp 4 cặp nam nữ đang tổ chức mua bán dâm với giá 2.500 USD.

Ngày hôm sau cơ quan công an công bố tên các cô gái bị triệu tập bao gồm Hoa hậu Nam Mekong 2009 Mỹ Xuân, Miss Shinning Beauty Thiên Kim, hot girl Jenny Phương, Hoa khôi duyên dáng thời trang Lê Thị Yến Duy. Trong đó, Mỹ Xuân và Thiên Kim còn bị điều tra thêm vì tội môi giới bán dâm.

Scandal này lên đến đỉnh điểm khi vài ngày sau đó, “tú bà” Mỹ Xuân tiết lộ thêm với công an hai người đẹp khác trong đường dây bán dâm của mình là người mẫu, diễn viên T.N với giá bán dâm “khủng” lên tới 8.000 USD và diễn viên N.K. Tuy nhiên, người mẫu Trang Nhung đã phủ nhận thông tin này và còn thuê luật sư kiện lại tờ báo đã vu khống mình là gái bán dâm.

Hoa hậu Nam Mê Kông Mỹ Xuân

Hoa hậu Nam Mê Kông Mỹ Xuân.

Thông tin nhiễu loạn về các cô gái trong đường dây này còn đưa tin thêm về một cô gái chưa qua 18 tuổi có tên viết tắt là P.T khiến cho diễn viên, ca sĩ Angela Phương Trinh nổi đóa vì cho rằng tờ báo này ám chỉ mình. Cô diễn viên trẻ đã lên tận tòa soạn của tờ báo này đối chứng và còn tuyên bố “nếu cần sẽ đi kiểm tra trinh tiết để chứng minh mình trong sạch”.

Vụ việc “tú bà” Mỹ Xuân không chỉ gây rúng động dư luận trong nước mà còn thu hút sự quan tâm của báo chí nước ngoài. 4 người mẫu, hotgirl trong đường dây bán dâm của Mỹ Xuân đã được bảo lãnh và tại ngoại, tuy nhiên tú bà Mỹ Xuân thì vẫn bị giữ lại để điều tra.

Từ trong trại giam, hình ảnh người đẹp xơ xác, tiều tụy với những giọt nước mắt muộn màng lăn dài trên má có lẽ là lời cảnh tỉnh xác đáng nhất cho những người đẹp đang có ý định dấn thân vào con đường nhiều cạm bẫy này.

The Voice lộ kịch bản dàn xếp kết quả

Có lẽ không năm nào các chương trình truyền hình thực tế không dính phải scandal. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu khi đó là một trong những “chiêu thức” để giúp tăng tỷ suất người xem đài và thu về những món lợi quảng cáo.

Cuộc thi The Voice với tên gọi Giọng hát Việt mới du nhập vào Việt Nam lần đầu tiên nhưng đã kịp gây ấn tượng trong lòng công chúng với rất nhiều scandal xôn xao dư luận mà điển hình là vụ việc vỡ lở dàn xếp kết quả.

Tối 9-9, một đoạn clip công phu dài 8 phút 25 giây với câu mở đầu: “Những thắc mắc mà báo chí chưa giải đáp về Giọng hát Việt sẽ được trả lời tại đây” được tung lên Youtube và ngay lập tức “gây bão” khi thu hút được lượng người xem kỷ lục.

Clip này đưa ra những bằng chứng cho thấy Giọng hát Việt dàn dựng sẵn kịch bản để thí sinh nào bị loại và thí sinh nào đi vào vòng trong với bằng chứng là cuộc đối thoại được cho là giữa Phương Uyên với một nhân vật là giám đốc sản xuất chương trình của công ty Cát Tiên Sa và một thí sinh tên Linh.

Nhạc sĩ Phương Uyên trong cuộc họp báo trả lời về scandal dàn xếp kết quả 

Nhạc sĩ Phương Uyên trong cuộc họp báo trả lời về scandal dàn xếp kết quả. 

Trong phần ghi âm có đoạn Phương Uyên tỏ ý muốn loại đối thủ của thí sinh Linh là giải nhất tiếng hát truyền hình H’Zina Bya, nên đã với nói người này rằng: “em chọn R&B là nó chết ngay”, “em phải hát thể loại của em chứ, hát thể loại của nó là em chết trước”, “chị là sếp mà em lo gì chuyện đó”…

Ở phần cuối, tác giả của đoạn clip tiết lộ danh sách các thí sinh được sắp xếp sẵn sẽ đi vào vòng liveshow ở 4 tập của vòng Đối đầu. Người này còn đăng rất nhiều hình ảnh của Thiều Bảo Trang và cho rằng cô đã được Phương Uyên chọn để “gửi gắm” và đội Hồ Ngọc Hà.

Nhiều nguồn tin cho rằng Phương Uyên đã bị chơi xấu và những thông tin này do một người vô cùng thân thiết với cô tung lên mạng. Báo chí đã ngay lập tức vào cuộc và đòi ban tổ chức trả lời về scandal này.

Sau vụ việc này, The Voice đã bị mất điểm nghiêm trọng trong mắt người hâm mộ

Sau vụ việc này, The Voice đã bị mất điểm nghiêm trọng trong mắt người hâm mộ.

Một cuộc họp báo đã được tổ chức để giải đáp thắc mắc nhưng lại khiến giới truyền thông nổi giận khi công ty Cát Tiên Sa tiếp tục vòng vo, trốn tránh dư luận, thậm chí đổ lỗi cho báo chí để bênh vực Phương Uyên. Mong muốn của công chúng về việc Phương Uyên rời vị trí giám đốc âm nhạc cũng không được thỏa mãn khi BTC, các thí sinh và 4 huấn luận viên đều tỏ ý muốn giữ cô lại.

Mặc dù sau đó, nhạc sĩ Hoài Sa được đôn lên để thế vị trí của Phương Uyên nhưng những hình ảnh cựu trưởng nhóm Ba con mèo vẫn có mặt trong hậu trường và gián tiếp chỉ đạo các liveshow của The Voice khiến khán giả thất vọng vì bị lừa một cú ngoạn mục.

Điểm đáng chú ý của scandal này đó là không lâu sau đó, thí sinh nằm trong tâm bão của sự cố này là Thiều Bảo Trang đã tự xin rút lui khiến công chúng không khỏi nghi ngờ đây là một chiêu dàn xếp mới nhằm “xóa sổ” scandal của ban tổ chức.

Mặc dù rất được yếu thích và mến mộ khi mới lên sóng nhưng The Voice đã không giữ được vị thế của mình và để mất điểm trầm trọng trong mắt người hâm mộ.

Hồng Quế đánh người, diện váy xuyên thấu

Tuy mới chỉ còn rất trẻ nhưng nữ người mẫu Hà thành đã ghi tên mình vào “bảng vàng scandal” của giới showbiz trong năm qua với hàng loạt sự cố khiến công chúng chóng mặt.

Ngày 2-5, một phụ nữ tên là Tạ Hoàng Tâm đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an về việc bị ca sĩ Quế Vân, người mẫu Hồng Quế đánh gây thương tích.

Theo lời chị Tâm, người mẫu Hồng Quế và chị không hề có hiềm khích gì với nhau. Việc Hồng Quế “ra tay” với chị là để bảo vệ bạn của mình là ca sĩ Quế Vân, người có mâu thuẫn cá nhân với chị Tâm.

Khi báo chí liên lạc với Hồng Quế để hỏi về vụ việc, cô đã chối bỏ việc liên quan đến chuyện đánh người. Nhưng sau đó một thời gian, cô lại chia sẻ với báo chí rằng : “Scandal vừa rồi xuất phát từ mối quan hệ xã hội và nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh cũng như công việc của tôi. Từ lúc đó đến bây giờ, tôi chưa chính thức nói một lời xin lỗi tới khán giả. Nhân đây, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi chân thành thành tới khán giả”.

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt hành chính ca sĩ Quế Vân 1.500.000 đồng và người mẫu Hồng Quế 750.000 đồng. Sở dĩ người mẫu Hồng Quế chỉ bị phạt 750.000 đồng là vì cô vẫn chưa đủ 18 tuổi.

 Hồng Quế và Quế Vân bị tố đánh người

Hồng Quế và Quế Vân bị tố đánh người. 

Sự việc mới lắng xuống được vài tháng thì vào ngày 25-11 vừa qua, trên thảm đỏ lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 2, nữ người mẫu này tiếp tục “gây bão” dư luận khi mặc một bộ đầm xuyên thấu nhìn thấy hết nội y khiến các quan khách có mặt phải hoảng hốt.

Ngay ngày hôm sau, khi hình ảnh Hồng Quế với chiếc váy phản cảm lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt, một “cơn mưa đá” được được dư luận giáng xuống cô người mẫu nông nổi này. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng Hồng Quế ăn mặc quá phản cảm và táo bạo, không phù hợp với tính chất sang trọng của sự kiện.

Hồng Quế và chiếc váy xuyên thấu phản cảm khiến dư luận nổi giận 

Hồng Quế và chiếc váy xuyên thấu phản cảm khiến dư luận nổi giận. 

Sự việc càng trở nên ầm ĩ hơn khi một quan chức của cục điện ảnh khẳng định rằng Hồng Quế là khách không mời và cô đã tự ý “mò”đến LHP để khoe thân trên thảm đỏ rồi ra về khiến dư luận càng bức xúc hơn về hành vi của cô người mẫu này.

Đáp trả dư luận, Hồng Quế chia sẻ trên trang facebook cá nhân rằng cô không quan tâm tới việc mọi người nói gì và vẫn khẳng định chiếc váy rất đẹp. Nhà thiết kế Hoàng Hải, người lựa chọn trang phục này cho Hồng Quế sau đó đã lên báo để chứng minh chiếc váy mà cô mặc được đệm, lót rất cẩn thận và chỉ chú trọng khoe đôi chân dài của người mặc chứ không hề phản cảm.

Tuy nhiên, dư luận có vẻ vẫn chưa hạ nhiệt và thay đổi cách nhìn về Hồng Quế, nhất là sau một loạt những scandal ầm ĩ mà cô gây ra trong thời gian qua.

Theo Tiền phong

Thực hiện: depweb

07/12/2012, 15:39