Sáng tạo trang phục mỗi ngày (P4) - Tạp chí Đẹp

Sáng tạo trang phục mỗi ngày (P4)

Sống

Hãy cùng thử sáng tạo cùng Đẹp Online:

*Quần Jeans highlight

Những chiếc quần jeans rách luôn được yêu thích bởi phái đẹp bởi sự trẻ trung và năng động. Giờ đây bạn có thể tạo ra riêng cho mình một chiếc quần hoàn toàn mới lạ.

Nguyên liệu:

 

–    Quần jeans.

–    Dao nhỏ để làm rách quần.

–    Bút maker dùng để vẽ lên vải.

–    Giấy nhám.

Thực hiện:

Trước tiên, bạn hãy đánh dấu những vị trí mà mình muốn tạo độ rách. Lưu ý, đừng lạm dụng quá nhiều, trông chiếc quần sẽ rất rườm rà. Sau đó, dùng giấy nhám chà vào vùng vải đã đánh dấu.

Chà nhẹ và tăng dần để vải jeans bạc màu và sần sùi hơn ban đầu.

 

Lấy dao nhỏ, kéo từng sợi vải để làm rách và trông chiếc quần mang chất bụi phủi hơn ban đầu. 


Dùng bút maker dành riêng để vẽ lên vải, tô lên những vị trí mà bạn đã xử lí trước đó.

Và một chiếc quần jeans nổi bật, mang chút bụi bặm và rất thời trang đã hoàn thiện. Với loại bút maker này bạn không phải lo ngại về sự bay màu.

 

Có thể kết hợp chiếc quần này với bất cứ chiếc áo T-shirt nào mà bạn có, ắt hẳn sẽ rất sành điệu và hợp thời trang.

*Túi áo đính hạt màu neon

Màu neon là một trong những xu hướng màu nổi bật nhất năm 2012. Hãy cùng biến tấu chiếc áo sơ-mi cũ với xu hướng này.

Nguyên liệu:


–    Áo sơ-mi kiểu quân đội.

–    Hạt nhựa màu neon: xanh, đỏ, vàng.

–    Chỉ, kim may tay.

–    Kéo, phấn may.

Thực hiện:

Để cho chiếc áo quen thuộc trở nên mới lạ, bạn hãy trang trí cho nắp túi của hai chiếc túi áo.

Dùng phấn may kẻ hai đường chéo cho nắp túi để bạn có thể dễ dàng đính hạt một cách có hệ thống và đẹp hơn.


Bắt đầu kết hạt cho hai đường chéo vừa mới vẽ.


Sau đó, kết đầy những khoảng trống còn lại. Bạn hãy kết theo hàng để tổng quan nắp túi được đẹp mà không bị rời rạc.

Và bạn đã có một chiếc áo sơ-mi nổi bật. Có thể kết hợp với soóc ngắn, quần skinny, và chân váy ngắn đều phù hợp.

 

Chúc các bạn thành công!.

Nancy D (tổng hợp)

Thực hiện: depweb

22/09/2012, 13:52