Sáng tạo trang phục mỗi ngày (P26) - Tạp chí Đẹp

Sáng tạo trang phục mỗi ngày (P26)

Chưa được phân loại

*Băng đô cài tóc xinh xắn

Chỉ cần những sợi dây nhiều màu sắc khác nhau và một sợi thun buộc tóc, bạn có thể tự làm cho mình những chiếc băng đô như thế.

 

Nguyên liệu:

– Một sợi thun buộc tóc.

– Dây cotton, dây thừng.

– Chuỗi ngọc ánh kim.

– Kéo.

 

Thực hiện:

Trước tiên, bạn buộc cả ba sợi dây, vào dây buộc tóc. Sau đó, đan các sợi vào nhau kiểu thắt bím tóc.

 

Và buộc kết thúc chùm dây ở đầu còn lại của sợi dây buộc tóc.


Bạn có thể thực hiện tương tự với những sợi dây nhiều màu sắc khác. Hãy chọn một màu chính, như xanh, đỏ, hay vàng,…Những màu còn lại sẽ là các màu bổ trợ như xám, nâu, đen và một chuỗi ngọc trai, đá, hay kim loại thật đẹp.

 

Bạn đã có những chiếc băng đô thật đẹp.

*Vòng tay cá tính

Chiếc vòng tay bằng dây thừng được gắn thêm những chiếc đinh nhọn kim loại sẽ trở nên thật độc đáo.

 

Nguyên liệu:

– Vòng tay dây thừng.

– Đinh nhọn.

 

Thực hiện:

Để có được chiếc vòng tay ấn tượng và cá tính như thế này. Trước tiên, bạn hãy tìm mua cho mình những chiếc đinh nhọn có chốt vặn. Sau đó tìm mua những chiếc vòng bằng dây thừng thật mới lạ và độc đáo.

 

Đẩy đầu đinh qua những lỗ nhỏ trên sợi dây thừng. Vặn chốt lại ở mặt trong của chiếc vòng.

 

Bạn hãy để khoảng cách vừa phải để những chiếc đinh trông thật nổi bật.

Và một chiếc vòng tay cá tính đã hoàn thiện.

Chúc các bạn thành công!.

Nancy D (tổng hợp)

Thực hiện: depweb

02/11/2012, 17:51