Sáng tạo trang phục mỗi ngày (P21) - Tạp chí Đẹp

Sáng tạo trang phục mỗi ngày (P21)

Sống

*Vòng cổ phù hiệu

Những chiếc phù hiệu của học sinh luôn là niềm cảm hứng bất tận cho những ai nhớ về thời cắp sách đến trường. Bạn hãy thử làm một chiếc vòng cổ có đính phù hiệu cùng chúng tôi.

 

Nguyên liệu:

– Dây thừng.

– Dây chuyền ánh kim.

– Vải denim.

– Phù hiệu.

– Súng bắn keo.

Thực hiện:

Tiến hành cắt gọn miếng vải denim lớn hơn cỡ của phù hiệu một chút. Sau đó, dùng súng bắn keo dán vải denim với phù hiệu.

 

Tiếp theo, bạn hãy dán dây chuyền cỡ lớn và nhỏ ở mặt sau của miếng denim. Cuối cùng, dán cố định dây thừng vào mặt phù hiệu vừa mới hoàn thành.

 

Bạn đã có một chiếc vòng cổ phù hiệu độc đáo và trẻ trung. Đối với chiếc vòng như thế này, bạn có thể phối với bất cứ trang phục nào trong ngày từ áo thun, quần jeans, cho đến đầm ngắn, maxi, hay chân váy ngắn với blazer kiểu.

*Áo sơ-mi cá tính

Chiếc áo sơ-mi ca-rô quen thuộc của bạn sẽ được đổi mới để trở nên lạ mắt hơn. Những chiếc đinh hình kim tự tháp ánh kim là “chìa khóa” cho vẻ ngoài mới mẻ này.

 

Nguyên liệu:

– Áo sơ mi ca-rô.

– Đinh kim tự tháp ánh kim.

– Kềm.


 

Thực hiện:

Để có được một chiếc áo cá tính và sành điệu, bạn nên chọn những chiếc đinh kim tự tháp có chân để gắn vào áo một cách dễ dàng. Hoặc có thể tìm mua những chiếc đinh không chân và dán bằng keo dán vải.

 

Thoạt đầu, bạn dùng kềm nhỏ mở các chân của chiếc đinh kim tự tháp. Sau đó, ấn mạnh và đẩy qua lớp vải chính của áo, dùng kềm ấn cố định các chân của chiếc đinh. Làm tương tự với các chiếc đinh còn lại.

 

Lưu ý, bạn nên gắn đinh lên vị trí từ nắp túi và thưa dần lên đỉnh vai áo. Sau khi hoàn thành việc gắn các chiếc đinh, hãy lật ra mặt sau và đảm bảo rằng chúng đã được cố định vị trí.


Và một chiếc áo mới đã hoàn thiện.

Chúc các bạn thành công!.

Nancy D (tổng hợp)

Thực hiện: depweb

25/10/2012, 12:23