Quang Hải: 'Tuyển Việt Nam sẽ không từ bỏ, vẫn còn 90 phút phía trước’ - Tạp chí Đẹp

Quang Hải: ‘Tuyển Việt Nam sẽ không từ bỏ, vẫn còn 90 phút phía trước’

Đẹp Men +

Sau trận thua 0-2 trước Thái Lan, tiền vệ Quang Hải khẳng định tuyển Việt Nam không bị lung lay, sẽ làm mọi điều có thể ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 để giành quyền chơi trận chung kết.

Quang Hải khẳng định tuyển Việt Nam sẽ sớm vực dậy tinh thần sau thất bại. (Ảnh: Getty Images)

Đội tuyển Việt Nam đã để thua cách biệt 0-2 trước Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 vừa kết thúc tối nay (23/12) trên sân vận động Singapore, khiến cơ hội vào chung kết cũng như bảo vệ ngôi vô địch hẹp hơn bao giờ hết.

Ở trận lượt về diễn ra vào ngày 26/12 tới, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo cần thắng với cách biệt tối thiểu 2 bàn để san bằng cách biệt ở lượt đi rồi mới có thể tính tiếp.

Tuy vậy, Quang Hải khẳng định trận thua trước Thái Lan không khiến tuyển Việt Nam lung lay quyết tâm bảo vệ chức vô địch.

Tiền vệ số 19 nói: “Trận đấu vừa kết thúc thực sự rất khó khăn cho tuyển Việt Nam. Nhưng điều quan trọng là tôi và đồng đội không bao giờ từ bỏ. Chúng ta còn 90 phút ở trận lượt về. Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu bằng tất cả những gì mình có.”

“Thực lòng, tôi, đồng đội và ban huấn luyện tuyển Việt Nam sẽ luôn nắm chặt tay nhau thi đấu tới phút cuối cùng dù trong bất kể hoàn cảnh nào,” Quang Hải khẳng định.

Tuyển Việt Nam thua 0-2 trước Thái Lan sau 90 phút căng thẳng, quyết liệt với nhiều tình huống gây tranh cãi. (Ảnh: Getty Images)

Trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam nhận thấy bại vì để đối thủ khai thác sai lầm và tận dụng cơ hội triệt để với cú đúp của tiền vệ đang thi đấu tại Nhật Bản, Chanathip Songkrasin

Trận đấu giữa hai đội diễn ra căng thẳng và nhiều pha bóng quyết liệt song trọng tài chính mới là tâm điểm bởi các tình huống xử lý gây tranh cãi.

Trong số đó, trọng tài một lần từ chối rút thẻ với pha giật củi trỏ của hậu vệ Thái Lan, không thổi phạt penalty lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm và hàng loạt những quyết định bất lợi cho tuyển Việt Nam.

Theo nhiều ý kiến từ chuyên gia trong nước, đội tuyển Việt Nam bị trọng tài xử ép nên gặp vấn áp lực tâm lý và không thể có ít nhất một bàn thắng.

Tuy nhiên, đối với riêng Quang Hải, tiền vệ sinh năm 1997 tiếp tục thi đấu hay và thể hiện đẳng cấp của bản thân trước đối thủ khó chịu Thái Lan.

Nếu may mắn, tiền vệ Hà Nội FC đã có thể ghi được hai bàn thắng nếu bóng không lần lượt tìm tới cột dọc và xà ngang.

Tác giả: Hiển Nguyễn (VietnamPlus)

24/12/2021, 12:09