Quảng cáo sex cả trên băng đĩa thiếu nhi - Tạp chí Đẹp

Quảng cáo sex cả trên băng đĩa thiếu nhi

Tin Tức

 

Những quảng cáo có nội dung bậy bạ không chỉ tràn ngập trên các băng đĩa lậu dành cho người lớn mà còn “tấn công” cả băng đĩa dành cho thiếu nhi – Ảnh: T.T.D.

 

Trong hai ngày 11 và 12-3, đến tám điểm bán CD, DVD nhạc, kịch, phim thiếu nhi tại quận 1, 3, 4, Phú Nhuận, huyện Hóc Môn và các chợ Trung Chánh, Nguyễn Văn Trỗi (TP.HCM), chúng tôi nhận thấy ngoại trừ những đơn vị kinh doanh băng đĩa chính thống như Fahasa, tất cả tiệm băng đĩa từ lớn đến nhỏ khác đều bán đĩa lậu bên cạnh đĩa có bản quyền.

Và như một điều hiển nhiên, vô số bìa đĩa lậu đều có quảng cáo tải game, tải phim, tải nhạc, truyện, hình nền có nội dung tục tĩu.

Đủ mọi “bí kíp”

Có thể nhận thấy quảng cáo sex ở bìa đĩa thiếu nhi lậu được chia thành hai nhóm: nhóm một gồm các đĩa có giá 10.000 đồng/đĩa mua ở vùng ven, xe đẩy bán dạo, tiệm đĩa nhỏ, kiôt đĩa tại trung tâm thương mại Saigon Square; nhóm hai là đĩa mua tại những tiệm đĩa lớn ở trung tâm TP.HCM, chất lượng hình ảnh tốt hơn, giá 20.000 đồng/đĩa. 100% các đĩa thuộc nhóm một đều có nội dung quảng cáo trên bìa đĩa: tải nhạc chuông, nhạc chờ, tải game, tải phim với các lời “rao” như: “Phim hay tuyệt, siêu nóng bỏng, xem là phê” kèm hàng loạt các tựa phim: Áo em không thể mỏng hơn nữa, Ðẹp quá tự sướng đến lộ hàng, Quần nhau trên giường, Em mặc bikini nhỏ xíu, Dạy em làm chuyện đó…

Mẩu quảng cáo cài đặt tự động GPRS có hình một cô gái mặc bikini nằm lả lơi, còn mẩu quảng cáo phim “hot” có hình một cô gái đang cởi áo ngực và tay để lên đôi môi son đỏ đầy khiêu khích.

Một số đĩa còn quảng cáo cả game Thần bài và “Khám phá bí kíp thăng hoa” với các “bí quyết” kiểu như “bí kíp yêu bằng miệng”. Thử nhắn tin đến tổng đài X như trong quảng cáo để tải “bí kíp khiến nàng cực sướng khi yêu”, chúng tôi nhận được hướng dẫn khá chi tiết đến “nóng mặt” và dĩ nhiên hoàn toàn không dành cho thiếu nhi.

Sau khi hướng dẫn, tổng đài này không quên thòng thêm quảng cáo: “Ðể được tư vấn chi tiết và tìm hiểu các vấn đề khác: các tư thế quan hệ, cách kéo dài chuyện ấy, yêu bằng miệng…, gọi ngay 19005… để gặp trực tiếp tư vấn viên”. Còn khi nhắn tin để tải phim, ngay sau đó chúng tôi nhận được dòng link: http://download.mobi8.vn/…, cung cấp clip đã chọn. Kèm theo đó là giới thiệu những clip “nóng bỏng” khác và có cả link quảng cáo kho truyện cực nóng dành cho đối tượng 18+.

Tất cả các đĩa thuộc nhóm một đều yêu cầu gửi tin nhắn đến tổng đài X, tùy theo từng loại “sản phẩm” như game, phim, hình ảnh mà cú pháp sẽ khác nhau. Cước phí cho tin nhắn tải phim là 15.350 đồng/tin (tài khoản của người viết trước khi nhắn tin có số dư là 48.210 đồng, sau khi nhắn tin thì số dư còn lại là 32.860 đồng). Sau khi gửi tin nhắn, người dùng cũng nhận được ngay những tin quảng cáo tự động từ tổng đài này: “Xem phim em gái Nhật cực mê”, “xả láng coi kho phim hot cực sướng, soạn…”.

Khác với nhóm một, nhóm hai có nhiều đầu số tổng đài hơn, trong đó, mỗi đầu số có một nội dung khác nhau: game, tư vấn chuyện phòng the, album ảnh “hot”, và dĩ nhiên không thiếu những thông tin câu khách như “các sao làm chuyện ấy như thế nào…”.

Ðĩa Bảo An xúc xắc xúc xẻ với hình bìa là bé Bảo An rất xinh xắn lại kèm với một “tập hợp” hình ảnh quảng cáo bên dưới rất mát mẻ và khêu gợi. Phần tư vấn có cả “quy tắc vàng khi tán gái” lẫn “tại sao đàn ông thường thủ dâm” và không quên quảng cáo bí ẩn cung hoàng đạo!

Đầu độc đầu óc trẻ thơ

Có quá nhiều loại tác phẩm nghệ thuật bị sao chép đĩa lậu và bị quảng cáo sex ở bìa đĩa, từ kịch Ngày xửa ngày xưa của sân khấu kịch Thái Dương, các phim hoạt hình nước ngoài như Chú mèo đi hia, Wall-E, Hậu duệ cú mèo, Finding Nemo… đến những băng đĩa nhạc thiếu nhi bán chạy như các đĩa của bé Xuân Mai, Bảo An…Tệ hại hơn nữa, trong đĩa lậu tuyển tập các bài nhạc của bé Xuân Mai hát, người làm đĩa còn để cả đoạn quảng cáo tải phim đen trong đó.

Vấn đề nghiêm trọng ở đây chính là việc ngoài hành động ăn cắp chất xám, tiền bạc (thông qua việc sao chép lậu đĩa có bản quyền), những người kinh doanh băng đĩa lậu còn gián tiếp tiếp tay cho những kẻ làm giàu bất chính, đầu độc đầu óc trong sáng của trẻ thơ.

Trẻ con ngày nay từ 5 tuổi đã biết tự cho đĩa vào máy để xem. Khi phụ huynh mua đĩa lậu cho con, nếu không để ý họ sẽ giao đĩa cho trẻ. Nếu trẻ biết đọc (8-10 tuổi), tò mò nhắn tin đến tổng đài nguy hại kia rồi bị “dính chặt” vào đó thì chẳng biết hậu quả sẽ thế nào.

Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Trang (Trường THCS Phan Công Hớn) cho biết: “Khi thấy các em xúm xít lựa đĩa ở khu vực gần cổng trường, tôi cũng dừng lại để xem các em mua gì thì tá hỏa thấy những cái quảng cáo bậy bạ. Sau đó có dịp gặp riêng, tôi đã khuyên các em đừng mua đĩa lậu vì chất lượng đĩa không tốt và có những quảng cáo gây hại cho các em, ám vào đầu óc những điều tệ hại. Học sinh cấp II đa số có điện thoại di động rồi và rất dễ bị tác động, nếu nhắn thử một tin, các em sẽ bị dính vào vòng luẩn quẩn đó và khó lòng thoát ra được”.

Anh Trần Văn Huấn – một phụ huynh – bức xúc: “Trách nhiệm của nhà mạng cung cấp tổng đài ở đâu? Sao họ không kiểm duyệt nội dung? Trách nhiệm của nhà quản lý văn hóa ở đâu? Những nội dung phim sex, game sex… chắc chắn không nằm trong danh mục sản phẩm được cấp phép phổ biến rồi. Tôi đề nghị phải phạt thật nặng nhà cung cấp thông tin đã thuê đầu số đó lẫn nhà mạng. Tuy nội dung quảng cáo có để dành cho đối tượng 18+ nhưng đâu có ai kiểm soát độ tuổi người nhắn tin, tải phim/ảnh/thông tin bậy bạ đó về máy của mình?”.

Trong khi chờ đợi cơ quan chức năng vào cuộc và có biện pháp hiệu quả để giải quyết triệt để nạn băng đĩa lậu, bản thân các phụ huynh đành phải tự cứu con mình trước: kiểm soát băng đĩa mua cho con và con tự mua về, các thầy cô giáo cũng nên nắm sát “thị trường băng đĩa” bên ngoài cổng trường, xem các em xem gì và hướng dẫn, khuyên nhủ các em…

Theo Tuổi trẻ

Thực hiện: depweb

14/03/2013, 09:10