Quần jeans sành điệu từ... quần loe lỗi mốt - Tạp chí Đẹp

Quần jeans sành điệu từ… quần loe lỗi mốt

MIX & MATCH

Quần ống loe đã trở nên lỗi mốt trong xu thế những chiếc quần bó, ống côn năng động hoàn toàn lấn át. Nhưng đừng vì vậy mà xếp chúng vào xó tủ, vì hôm nay, Đẹp online sẽ hướng dẫn bạn những bước đơn giản để tự may một chiếc quần jeans mới từ  chiếc ống loe không “hợp thời” này.



Chuẩn bị

– Quần ống loe, máy khâu mini, ghim cài, chỉ may đồng màu với màu quần, thước kẻ, phấn may hoặc bút đánh dấu, và kéo.

Cách làm

Bước 1: Lấy một chiếc quần ống loe đã không còn sử dụng, chuẩn bị để cắt thành quần jeans.

Bước 2: Lộn trái quần và mặc vào người, chỉnh cho thật thoải mái sao cho vừa vặn với người.

Bước 3: Khéo léo dùng ghim cài lại thành đường may mới để tạo lại dáng cho quần. Lưu ý, bắt đầu ghim từ chỗ quần rộng hơn so với phần đùi và kéo dài liên tiếp tới phần bắp chân.

Bước 4: Gấp gấu quần lên trên mắt cá chân và chỉnh độ dài tùy thích cho chiếc quần mới, dùng phấn may hoặc bút để đánh dấu.

Bước 5: Trải quần lên một bề mặt phẳng và cài ghim lên mốc vừa đánh dấu.

Bước 6: Tiếp tục dùng phấn may hoặc bút đánh dấu phần vải cần cắt ở hai bên ống quần và dùng ghim cài. Để việc tạo đường cắt, may dễ dàng và chuẩn xác hơn, bạn có  thể nhờ tới sự hỗ trợ của thước kẻ .

Bước 7: Gập đôi quần lại và kẻ một đường tương tự với ống quần bên kia.

Bước 8: Tiến hành may lại quần theo đường phấn vừa vẽ. May theo kiểu hai đường chỉ song song, cách nhau khoảng 0,5 centimetre để tạo độ chắc và bền.

Sau khi cắt ống cho ngắn và cắt bỏ phần vải thừa, bạn đã sở hữu một chiếc quần sành  điệu và hợp mốt!

Tiramisu (Theo Youtube)


Thực hiện: depweb

21/05/2012, 01:23