Quần áo có thể trở thành... rác, gây ô nhiễm môi trường - Tạp chí Đẹp

Quần áo có thể trở thành… rác, gây ô nhiễm môi trường

Thời Trang

Kết hợp cùng chuỗi cửa hàng bán lẻ thời trang cao cấp nổi tiếng Saks Fifth Avenue, thương hiệu Vetements của Giám đốc sáng tạo Demma Gvasalia đã tái hiện một khung cảnh kì lạ cho cửa sổ trưng bày của cửa hiệu danh tiếng này. Như một căn phòng hỗn độn, hàng đống quần áo được chất chồng không theo bất cứ một quy tắc và trật tự nào. Khung cảnh lạ thường đã khiến đám đông hiếu kì qua lại trên con phố thời trang Fifth Avenue của New York phải tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

a61a2f84f792f4b81b75ec79c0b591ea_small
Cửa hàng Saks tại Fifth Avenue, New York là một trong những cửa hàng bán lẻ thời trang cao cấp lâu đời và danh tiếng nhất thế giới.
photo-6-17-hr
Nổi tiếng với những cửa sổ được trang hoàng lộng lẫy và theo những chủ đề rất khác biẹt, Saks Fifth Avenue không chỉ là địa chỉ mua sắm đẳng cấp mà còn là một địa điểm hấp dẫn dành cho những khách du lịch hiếu kì.

Thời trang là một ngành công nghiệp… “bẩn” hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều. Thải ra lượng hàng hóa thừa với giá trị lên đến 50 tỷ đô la mỗi năm, thời trang là ngành công nghiệp gây ô nhiễm thứ hai thế giới chỉ sau dầu khí. Trong khi những hãng thời trang đều cam kết thực hiện cắt giảm 40% lượng khí thải nhà kính và giảm thiểu gánh nặng lên môi trường của mình một nửa mỗi năm, không ai nhận ra cách giải quyết đơn giản nhất đang nằm ngay trước mắt. Đó chính là giảm thiểu việc sản xuất thừa hàng hóa.

20184440_322845818157064_405571408119201792_n
Không ai tránh khỏi bất ngờ khi thấy cửa sổ của Saks Fifth Avenue được biến thành một khung cảnh hỗn độn với quần áo cũ chất đống.
20214093_459208044436932_3654439268161421312_n
Đây là chiến dịch đặc biệt của Saks Fifth Avenue và Vetements – thương hiệu đang được săn đón hàng đầu bởi những tín đồ thời trang sành điệu nhất – nhằm nâng cao ý thức về tình trạng ô nhiễm môi trường mà ngành công nghiệp thời trang gây nên.
20225978_945421542262816_7817380334634270720_n
Toàn bộ quần áo trưng bày trong chiến dịch này đều đạt tiêu chuẩn của chương trình RewearABLE nhằm tài trợ quần áo cho những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Những món đồ quần áo trưng bày trong chiến dịch đặc biệt lần này đều là quần áo được nhân viên của Saks Fifth Avenue quyên góp và đạt tiêu chuẩn của chương trình RewearABLE – một chương trình tái sử dụng quần áo nhằm giúp đỡ những người khuyết tật. Động thái của Vetements cùng với Saks Fifth Avenue là một lời cảnh tỉnh cho cả những khách hàng và những thương hiệu thời trang lớn trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn cho Trái Đất của chúng ta.

Thực hiện: depweb

06/08/2017, 14:42