Quả cầu vàng 2021: Mùa giải kỳ lạ của những tranh cãi và bất ngờ - Tạp chí Đẹp

Quả cầu vàng 2021: Mùa giải kỳ lạ của những tranh cãi và bất ngờ

Review

Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 78 đã chính thức khép lại, người gặt hát được quả ngọt kẻ trắng tay ra về. Dù diễn ra dưới hình thức trực tuyến nhưng lễ trao giải vẫn không kém phần sôi nổi so với những năm trước. Đồng thời Lễ trao giải năm nay cũng trở thành chủ đề bàn luận trên các trang mạng xã hội với kết quả khiến người xem không thể ngờ tới.

Một năm trọn vẹn dành cho Netflix tại Quả cầu vàng 2021

Netflix đã mang về cho mình 10 giải thưởng danh giá, tiêu biểu là các series như: “The Crown”, “The Queen’s Gambit”, “The Trial of the Chicago 7” và “The Life Ahead”. Trong đó, “The Crown” đã bùng nổ khi chiến thắng tại 4 hạng mục: “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”, “Series truyền hình xuất sắc nhất”, “Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất” và “Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất”. Bên cạnh đó, Anya Taylor-Joy nói riêng và “The Queen’s Gambit” nói chung đã có một năm thành công khi chiến thắng ở cả 2 hạng mục đề cử của mình: “Series phim ngắn hoặc phim truyền hình xuất sắc nhất” và “Nữ diễn viên phim ngắn hoặc phim truyền hình xuất sắc nhất”.

“The Crown” lấy bối cảnh hoàng gia thuộc triều đại Nữ hoàng Elizabeth II, ở phần này bộ phim đã lấy cảm hứng từ Công nương Diana. Nữ diễn viên Emma Corrin – người nhận được giải thưởng “Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất” đã có lời phát biểu: “Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn HFPA rất niềm vinh hạnh này. Cảm ơn chàng Hoàng tử quyến rũ của tôi – Josh, nếu không có anh tôi sẽ chẳng thể làm được điều này. Cảm ơn vì đã bên cạnh tôi mỗi ngày và giúp những niềm vui trở nên trọn vẹn hơn. Và hơn hết tôi xin cảm ơn Công nương Diana, người đã dạy cho tôi như thế nào là lòng trắc ẩn và sự đồng cảm, thay mặt cho những ai luôn kính trọng và yêu thương người, tôi xin thật lòng cảm ơn Công nương Diana”. Ngoài ra nam diễn viên Josh O’Connor cũng đã vinh dự khi chiến thắng tại hạng mục “Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất” cho vai diễn của mình trong “The Crown”.

Bên cạnh đó, “The Queen’s Gambit” là câu chuyện dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 1983. Nội dung xoay quanh nữ kỳ thủ cờ vua thiên tài – Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) đang trên hành trình trở thành kỳ thủ vĩ đại nhất thế giới nhưng lại phải đối mặt với những vấn đề tâm lý của bản thân. Anya Taylor-Joy đã có một năm ghi lại dấu ấn trong lòng khán giả bởi khả năng diễn diễn xuất cùng vẻ ngoài nổi trội của mình.

Đối đầu với những ứng cử viên kỳ cựu như Cate Blanchett (“Mrs. America”), Daisy Edgar-Jones (“Normal People”), Shira Haas (“Unorthodox”), Nicole Kidman (“The Undoing”) thế nhưng Anya Taylor-Joy không hề bị lép vế trước đàn chị. Trước khi đến với Quả cầu vàng, cô từng đạt được danh hiệu “Diễn viên triển vọng của năm” tại Gotham Awards cho vai diễn trong “The Witch”. Nữ diễn viên trẻ đã có một năm bùng nổ khi “The Queen’s Gambit” mang nội dung hấp dẫn và được đánh giá tích cực. Theo thống kê, chỉ trong 28 ngày phát hành, bộ phim đã được 62 triệu hộ gia đình đón nhận và trở thành series phim ngắn có lượt xem cao nhất từ trước đến giờ.

Nicole Kidman (“The Undoing”), Shira Haas (“Unorthodox”), Daisy Edgar-Jones (“Normal People”), Cate Blanchett (“Mrs. America”).
Những bộ phim viết nên trang lịch sử mới

“Soul” – bộ phim hoạt hình gây sốt vào cuối năm qua đã vô cùng thành công khi chiến thắng tại 2 hạng mục: “Phim hoạt hình xuất sắc nhất” và “Nhạc phim điện ảnh xuất sắc nhất”. Với sự thành công của “Soul”, Keep Powers đã trở thành người da đen đầu tiên ra mắt với tư cách nhà làm phim chiến thắng Quả cầu vàng trong suốt 78 năm tổ chức và là đạo diễn người da đen thứ 2 giành được chiến thắng tại hạng mục này. Tuy không có mặt trong buổi lễ trao giải thế nhưng Powers chia sẻ: “Việc có thể kể một câu chuyện về ý nghĩa của cuộc sống thông qua kinh nghiệm của một người da đen là một vinh dự đặc biệt đối với tôi”. 

“Soul” không đơn thuần chỉ là một bộ phim hoạt hình, “nhà Chuột” còn gửi gắm những thông điệp mang ý nghĩa nhân văn vào câu chuyện của nhân vật. “Soul” được người xem nhận xét như là ngọn đuốc thắp sáng niềm tin và đồng thời thức tỉnh con người sau một năm đầy khó khăn và tăm tối. Chính những ý nghĩa tốt đẹp đó đã giúp bộ phim nhận được sự đồng cảm cũng như đánh cắp trái tim khán giả qua từng phân cảnh.

Bên cạnh đó, “Nomadland” – bộ phim được thực hiện với ngân sách ít ỏi, kể về người phụ nữ đi tìm kiếm và khám phá những điều mới đã vinh dự nhận được 2 giải thưởng lớn: “Bộ phim điện ảnh xuất sắc nhất” và “Đạo diễn xuất sắc nhất”. Điều này đã giúp Chlóe Zhao trở thành nữ đạo diễn thứ 2 chiến thắng tại hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất” sau chiến thắng của Barbra Streisand cho bộ phim “Yentl” (1983). Đồng thời cô cũng là nữ đạo diễn gốc Á đầu tiên chiến thắng tại hạng mục này.

Như những gì khán giả đã dự đoán trước đó, tiếp nối cho sự thành công vang dội của bộ phim điện ảnh Hàn Quốc “Parasite” vào năm ngoái, “Minari” đã vô cùng xuất sắc khi chiến thắng tại hạng mục “Bộ phim điện ảnh nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất”. “Minari” kể về gia đình người Mỹ gốc Hàn mong muốn được thực giấc mơ của chính mình. Trên hành trình chạm đến giấc mơ họ đã phải trải qua nhiều vấn đề cũng như những xung đột để có thể tìm ra ý nghĩa cuộc sống và tình yêu thương gia đình.

Những chiến thắng không ngờ tới

Bên cạnh các series được mong đợi đạt được những thành tựu lớn như: “The Crown”, “The Queen’s Gambit” và “Ted Lasso”, Quả cầu vàng 2021 đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội với những chiến thắng không thể ngờ tới. Trong đó có Rosamund Pike – “I Care a Lot” chiến thắng tại hạng mục “Nữ diễn viên điện ảnh thể loại âm nhạc/hài kịch xuất sắc nhất” và Andra Day – “The United States vs. Billie Holiday” với giải thưởng “Nữ diễn viên điện ảnh thể loại chính kịch xuất sắc nhất”. Khán giả đã không khỏi bày tỏ sự tiếc nuối dành cho hàng loạt bộ phim đình đám và được đánh giá cao như: “Mank”, “Promising Young Woman” hay “Lovecraft Country”.

Cả hai bộ phim “I Care a Lot” và “The United States vs. Billie Holiday” đều trở thành chủ đề tranh luận sau khi lễ trao giải khép lại bởi hai bộ phim đều nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều về nội dung cũng như diễn xuất của các diễn viên. Đặc biệt, “I Care a Lot” dù nổi lên như mội hiện tượng vào cuối năm qua nhưng lại nhận được những lời nhận xét khắt khe từ người xem như “Thật phí thời gian khi tôi xem bộ phim này”. Hàng loạt những đánh giá thấp xuất hiện trên IMDb khiến bộ phim chỉ đạt được mức trung bình 6.2/10 với hơn 42.732 lượt đánh giá.

Điều này đã khiến khán giả không khỏi đặt ra nghi vấn: “Quả cầu vàng thực sự trao giải dựa trên những tiêu chí như thế nào?” khi một bộ phim hầu như chỉ nhận được đánh giá thấp từ công chúng lại có thể đạt giải. Cùng với sự tiếc nuối dành cho những bộ phim yêu thích của mình, công chúng không khỏi đặt dấu chấm hỏi cho Lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay về sự thỏa đáng và tính công bằng.

Tác giả: Mai Vy

01/03/2021, 18:08