“Project Hail Mary” – Bước ngoặt sống còn của con người và sinh vật ngoài hành tinh

“Project Hail Mary” tiếp tục nối dài sức hút của thể loại khoa học viễn tưởng khi kết hợp giữa câu chuyện sinh tồn kịch tính, tinh thần khám phá khoa học và những câu hỏi lớn về sự tồn tại của con người. 

Mối đe dọa cho sự sống trên Trái Đất

Câu chuyện của “Project Hail Mary” mở ra cảnh nhân loại đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử. Khi các đài quan sát thiên văn trên khắp thế giới đồng loạt ghi nhận một hiện tượng bất thường. Khi ánh sáng của Mặt Trời đang suy yếu với tốc độ không thể giải thích bằng bất kỳ quy luật vật lý nào. Những dữ liệu của các nhà khoa học gần như vô nghĩa. 

Trước mối đe dọa tiềm tàng đối với sự sống trên Trái Đất, một lực lượng nghiên cứu đặc biệt đã tập hợp hơn 200 nhà khoa học hàng đầu đến từ 12 quốc gia, cùng chung mục tiêu là tìm ra nguyên nhân mang ý nghĩa sống còn của nhân loại. Trong đó, Ryland Grace (Ryan Gosling) là một giáo viên vật lý trung học ở Mỹ, bất ngờ bị cuốn vào chương trình nghiên cứu tối mật này. Sau hàng loạt phân tích và quan sát, các nhà khoa học phát hiện ra một sự thật gây chấn động: trong không gian liên hành tinh tồn tại một dạng vi sinh vật chưa từng được biết đến. Grace cũng ghi nhận những sinh vật li ti này dường như có khả năng hấp thụ năng lượng của mặt trời để tồn tại. Khi số lượng của chúng tăng lên, chúng sẽ bắt đầu “nuốt chửng” mặt trời.

Trước viễn cảnh tận thế ấy, giả thuyết tồi tệ nhất được đặt ra: liệu còn đủ thời gian để ngăn chặn nó không? Từ một nhân viên công chức bình thường, Grace bỗng chốc buộc phải gánh trách nhiệm phi thường, trở thành nhân vật trung tâm của nhiệm vụ khi tham gia dự án Hail Mary đi đến Tau Ceti. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy giữa hành trình liên sao, Grace phát hiện toàn bộ phi hành đoàn đã thiệt mạng. Chỉ mình anh là người sống sót duy nhất. Không phải phi công chuyên nghiệp, cũng không có kinh nghiệm điều khiển tàu vũ trụ, Grace phải đối diện với khoảng không vô tận như thế nào?

Từ đây dẫn đến cú bắt tay lịch sử giữa con người Trái Đất và sinh vật ngoài hành tinh Rocky, một cá thể có hình dạng giống một khối đá với những chuyển động gợi liên tưởng đến loài nhện. Sự xuất hiện của Rocky cực kỳ bí ẩn, khiến Grace nghi ngờ và nhiều lần đề phòng. Nhưng có vẻ Rocky cũng đang muốn nhắn gửi một thông điệp tuyệt mật nào đó. 

Rocky là một sinh vật ngoài hành tinh bí ẩn.
Hoàn cảnh là kẻ phản diện

Theo biên kịch Drew Goddard, cả “Project Hail Mary” và “The Martian” (2015) đều chia sẻ một điểm chung: Trong các câu chuyện của Andy, kẻ phản diện thường không phải con người mà là hoàn cảnh. Thay vì tập trung vào xung đột giữa con người với nhau, bộ phim đặt nhân vật vào những thử thách khắc nghiệt của vũ trụ rộng lớn. Trong hoàn cảnh ấy, sự sống còn không phụ thuộc vào sức mạnh hay quyền lực mà cần vận dụng tri thức, tư duy khoa học và lòng dũng cảm của con người. Chính tinh thần “khoa học giải quyết vấn đề” ấy đã mang đến cho bộ phim một sắc thái lạc quan, tôn vinh trí tuệ. Một sự hy vọng khôn nguôi vào sức mạnh của tư duy con người dù lâm vào nghịch cảnh. Từ đây, nó đặt ra câu hỏi lớn là làm thế nào để sống và tìm một lý do chính đáng để đứng lên vững vàng hơn trước bờ vực sinh tử.

Ryland Grace (Ryan Gosling) gợi nhớ đến thành công về hình tượng kẻ phiêu lưu trong không gian.

Mặt khác, nếu “The Martian” chủ yếu diễn ra trong phạm vi quen thuộc của hệ Mặt Trời, thì “Project Hail Mary” lại vượt ra ngoài ranh giới đó, hướng tới một hệ sao khác trong thiên hà. Đó cũng là một hệ sao có thật cách Trái Đất khoảng 11,9 năm ánh sáng và được cho là có nhiều điểm tương đồng với Mặt Trời. Chính khoảng trống dữ liệu khoa học này đã mở ra không gian tưởng tượng rộng lớn, cho phép các nhà làm phim khoa học tự do sáng tạo về hành tinh, sinh vật mà nghiên cứu vũ trụ chưa từng được biết đến.

“Project Hail Mary: Thoát Khỏi Tận Thế” sẽ chính thức khởi chiếu từ ngày 20/3/2026.

YouTube video


From the same category