Poiret - bậc thầy trong dĩ vãng trở lại - Tạp chí Đẹp

Poiret – bậc thầy trong dĩ vãng trở lại

Thời Trang
thoi-trang-poiret-6
BST Thu Đông 2018-2019 của Poiret

Paul Poiret – Người giải phóng phụ nữ khỏi chiếc corset tù túng

Là một trong những nhà thiết kế tiên phong giúp định hình thời trang hiện đại, Paul Poiret đã để lại dấu ấn khó phai của mình qua những thiết kế phù hoa, ung dung tự tại và mang đậm sắc màu Viễn Đông, vốn được coi là “của lạ” so với những xu hướng thời xưa. Những mẫu áo choàng lấy cảm hứng từ trang phục kimono của Poiret được đánh giá là một trong các thiết kế nổi bật đóng vai trò quan trọng trong lịch sử thời trang, giải phóng phụ nữ khỏi sự tù túng của chiếc corset cổ hủ ngay từ những năm đầu thập niên 1900.

Nhà thiết kế huyền thoại người Pháp còn được xem là cha đẻ của kỹ thuật “draping” (tạo dáng trang phục bằng cách quấn vải), tách biệt hoàn toàn khỏi kỹ thuật lên rập và may truyền thống. Cấu trúc đơn giản trong các thiết kế mang tên Poiret đã đánh dấu sự trỗi dậy của trào lưu hiện đại hóa, đặt nền móng quan trọng cho thời trang hiện đại và tạo nên bước ngoặt thay đổi hoàn toàn hướng đi của lịch sử thời trang. Kỹ thuật đặc biệt này cùng tinh thần Poiret đã luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho hàng loạt nhà thiết kế nổi tiếng. Vì lẽ đó, những gì ông đã cống hiến cho thời trang vẫn thường được so sánh ngang tầm với những thành tựu mà danh họa Picasso đã mang lại cho hội họa.

thoi-trang-poiret-4
Hình chụp vào những năm 1920, NTK Paul Poiret và nghệ sĩ múa người Mỹ Isadora Duncan

Thành lập thương hiệu riêng vào năm 1903, nhưng tầm nhìn của nhà thiết kế Paul Poiret đã vượt xa trước thời đại hàng trăm năm. Ông lên kế hoạch tỉ mỉ để trang trí những ô cửa sổ tại cửa hiệu của mình thật lộng lẫy và bắt mắt, cũng như thường xuyên tổ chức những buổi tiệc xa hoa nhằm thu hút sự chú ý của công chúng đến các thiết kế của mình. Không chỉ dừng lại ở đó, Paul Poiret còn tổ chức cả những buổi triển lãm thời trang cá nhân – điều không tưởng với bất kỳ nhà mốt nào vào thời điểm ấy. Nhà mốt Poiret còn là thương hiệu thời trang Pháp đầu tiên ra mắt dòng nước hoa của riêng mình, được đặt theo tên con gái rượu của ông – Parfums de Rosine (Nước hoa của Rosine). Xuất hiện cách đây một thế kỷ, nhưng cách thức hoạt động của Poiret không hề kém cạnh bất cứ nhà mốt xa xỉ hiện đại nào. Chính các kỹ năng marketing bậc thầy của Paul Poiret đã góp phần không nhỏ khiến thương hiệu của ông đạt được tầm ảnh hưởng khó ai bì kịp.

Nhưng cuộc đời không giống như là mơ. Thế chiến thứ nhất nổ ra khiến Paul Poiret phải tạm rời xa đứa con tinh thần của mình để lên đường nhập ngũ. Khi ông quay lại nhà mốt vào năm 1919, mọi thứ đã bên bờ vực phá sản. Nợ nần và thiếu thốn sự hỗ trợ từ những đối tác kinh doanh, Paul Poiret buộc phải rời nhà mốt do chính mình lập nên. Năm 1929, thương hiệu Poiret phải đóng cửa bởi khó lòng cạnh tranh với những cái tên nổi lên thời hậu chiến. Và đến khi Poiret qua đời vào năm 1944, những di sản của ông dường như cũng chìm vào quên lãng.

thoi-trang-poiret-3
Những kỹ thuật dựng đồ của NTK Paul Poiret được “sống lại”

Thương hiệu Poiret hồi sinh

Sự trở lại của nhà mốt Poiret tại Tuần lễ Thời trang Paris được giới mộ điệu mong chờ hơn cả. Đã có rất nhiều lời đồn đoán về người đứng sau sự trở lại ngoạn mục này, nhưng không ai ngờ được công lao này lại thuộc về tập đoàn thời trang và mỹ phẩm Shinsegae từ xứ sở kim chi. Tập đoàn nổi tiếng của Hàn Quốc đã mua lại quyền sở hữu thương hiệu Poiret, cũng như kho lưu trữ thiết kế đồ sộ của nhà mốt lừng danh này. Và còn bất ngờ hơn nữa khi Shinsegae lại có “dây mơ rễ má” với một tập đoàn hùng mạnh khác của Hàn Quốc: Samsung. CEO của Shinsegae – bà Chung Yoo-kyung chính là cháu ngoại của ông trùm tập đoàn đồ điện tử nổi tiếng này.

Nữ doanh nhân 44 tuổi là người đã mang nhiều thương hiệu thời trang cao cấp hàng đầu như Givenchy, Céline và Moncler đến Hàn Quốc. Dù dày dạn kinh nghiệm là thế, nhưng đối với bà Chung, Poiret vẫn là một thử thách rất lớn, bởi đây là lần đầu tiên bà thử sức vực dậy một thương hiệu thời trang lừng lẫy của Paris.

thoi-trang-poiret-2
NTK Yiqing Yin – Giám đốc Sáng tạo mới của Poiret

Do đó, việc “chọn mặt gửi vàng” đối với Poiret là quyết định sống còn. Gương mặt giám đốc sáng tạo mới của nhà mốt lừng danh này chính là nhà thiết kế gốc Hoa Yiqing Yin. Dù còn trẻ tuổi nhưng nhà thiết kế này đã là chủ nhân một giải thưởng lớn về sáng tạo của thành phố Paris, cũng như giành được giải thưởng ANDAM danh giá cho bộ sưu tập đầu tay của mình. Sở hữu thương hiệu haute couture mang tên mình, Yiqing Yin không hề xa lạ với những kỹ thuật cắt may nhà nghề. Cô được đánh giá cao bởi kỹ năng xử lý, kết hợp chất liệu điêu luyện và mới mẻ trên những phom dáng cổ điển. Hội tụ đủ kỹ thuật và tầm nhìn để đưa Poiret vào kỷ nguyên mới của thời trang, Yiqing Yin được kỳ vọng rất nhiều với bộ sưu tập đánh dấu sự trở lại của một trong những thương hiệu có ý nghĩa lịch sử lớn lao.

Và Yiqing Yin đã không làm phụ lòng các tín đồ thời trang cũng như những nhà phê bình với bộ sưu tập đầu tay của cô cho Poiret. Lần đầu tiên trở lại sau gần một thế kỷ, Poiret vẫn khiến những con tim yêu thời trang phải thổn thức. Những thiết kế lả lướt, tinh tế với màu sắc nổi bật và hiện đại trên nền các chất liệu cao cấp nhất từ Giám đốc Sáng tạo Yiqing Yin đã làm say đắm cả khán phòng tại Paris. Nhà thiết kế kết hợp nhuần nhuyễn giữa phong cách quá khổ và tối giản – hai phong trào mà chính Paul Poiret đã tiên phong từ cách đây 100 năm, nhưng không quá sa đà vào việc tái hiện nguyên xi hình ảnh xưa cũ mà thổi một luồng sinh khí hiện đại vào tinh thần Poiret. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi có thêm thời gian và điều kiện để khám phá kho tàng di sản đồ sộ của Paul Poiret, chắc hẳn Yiqing Yin sẽ làm nên nhiều kì tích trong tương lai.

thoi-trang-poiret-1
Các thiết kế của NTK Paul Poiret được trưng bày tại Bảo tàng Metropolitan ở New York (năm 2007)

Thực hiện: depweb

25/04/2018, 09:00