Playlist tháng Chín: Mariah Carey tái xuất, Twenty One Pilots khuấy đảo sân khấu Rock’n’Roll

Thị trường âm nhạc tháng Chín trở nên sôi động hơn với sự góp mặt của nhiều tên tuổi quen thuộc, cùng với đó là sự đa dạng các thể loại nhạc trải dài từ pop, rock, hip-hop cho đến ballad. Ed Sheeran bước vào kỷ nguyên đặt tên album theo một chu trình mới. Cardi B cuối cùng cũng ra mắt album phòng thu thứ hai sau nhiều sự gián đoạn. Bộ đôi Twenty One Pilots khuấy đảo thị trường nhạc Rock. Đặc biệt, diva Mariah Carey cũng không hề kém cạnh đàn em khi phát hành album phòng thu thứ mười sáu.

Album “Play” – Ed Sheeran

Sau khi kết thúc chuỗi album được đặt theo tên các kí tự Toán học, Ed Sheeran sẽ bước vào kỷ nguyên mới – bắt đầu với album “Play”. Album này được cho là album đầu tiên trong số năm album lấy cảm hứng từ các nút bấm media, chẳng hạn như “Pause” và “Fast Forward”. Với “Play”, Ed Sheeran đã khám phá những miền đất âm nhạc mới thông qua sự hợp tác với các nhà sản xuất và nhạc sĩ từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh sự tiếp xúc của anh với âm nhạc Ấn Độ và Ba Tư, cũng như những điểm tương đồng đáng ngạc nhiên với âm nhạc dân gian Ireland.

video
play-rounded-fill

“’Play’ là album được thực hiện như một lời hồi đáp trực tiếp cho giai đoạn đen tối nhất cuộc đời tôi. Sau tất cả những điều đó, tôi chỉ muốn tạo ra niềm vui và sắc màu, đồng thời khám phá văn hóa ở những quốc gia tôi lưu diễn. Tôi đã thực hiện album này trên khắp thế giới, hoàn thành nó ở Goa, Ấn Độ, và đã có những ngày sáng tạo thú vị nhất trong đời. Nó thực sự là một chuyến tàu lượn cảm xúc từ đầu đến cuối, nó gói gọn tất cả những gì tôi yêu thích về âm nhạc và niềm vui trong đó. Nhưng cũng là nơi tôi đang sống với tư cách là một con người, một người bạn đời, một người cha”, nam ca sĩ chia sẻ thêm.

Album “Am I the Drama?” – Cardi B

“Am I the Drama?” là album phòng thu thứ hai của rapper người Mỹ Cardi B. Album có sự góp giọng của Summer Walker, Selena Gomez, Kehlani, Lizzo, Cash Cobain, Lourdiz, Janet Jackson, Tyla và Megan Thee Stallion. Chia sẻ về album mới, Cardi B cho biết: “Kiểu như, ‘Chết tiệt, drama đang đeo bám mình sao? Hay chính mình là drama đây?’. Tôi thực sự nghĩ mình được sinh ra với một ánh sáng được soi rọi. Đôi khi ánh sáng ấy thật tuyệt vời, nhưng nó cũng làm xáo trộn sự bình yên của con người.” Những suy ngẫm ấy chính là nguồn cảm hứng cho album thứ hai rất được mong đợi của cô.

video
play-rounded-fill

Sau khi phát hành, “Am I the Drama?” đã nhận được những đánh giá tích cực. Các nhà phê bình coi đây là một sự trở lại mạnh mẽ, làm nổi bật phong cách trữ tình, rap flow và sự chân thật của Cardi B xuyên suốt album. Tại Hoa Kỳ, “Am I the Drama?” đã được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ (RIAA) chứng nhận Bạch kim vào ngày đầu tiên phát hành (nhờ cộng gộp thành tích của bản hit “WAP”). Album được dự đoán sẽ ra mắt ở vị trí số một trên BXH Billboard Hot 100 với khoảng 125.000-150.000 đơn vị tiêu thụ.

Album “Breach” – Twenty One Pilots

“Xin chào Clancy. Xin chào Blurryface. Hãy kết thúc chuyện này thôi”, Twenty One Pilots đã thông báo về album “Breach” như vậy – đánh dấu phần kết cho những câu chuyện hư cấu được lồng ghép vào các tác phẩm âm nhạc trước đây của họ. Về nội dung. “Breach” tiếp tục các vòng cung tường thuật được thiết lập trong các album “Blurryface” (2015), “Trench” (2018), “Scaled and Icy” (2021) và “Clancy” (2024). Về phần âm nhạc, album vẫn theo đuổi dòng nhạc alternative-rock là chủ yếu, pha trộn thêm pop rock, electropop và alternative hip-hop. Album được đồng sản xuất với cộng tác viên lâu năm Paul Meany và có sự lặp lại các album trước của bộ đôi, cả về mặt lời bài hát và âm thanh.

video
play-rounded-fill

Thành tích thương mại của “Breach” đạt được những cột mốc quan trọng. Với 200.000 đơn vị tiêu thụ, album ra mắt ở vị trí quán quân trên BXH Billboard 200, trở thành album đầu tiên của Twenty One Pilots làm được điều này sau đúng một thập kỷ kể từ “Blurryface” (2015). Đây là tuần bán chạy nhất trong năm nay đối với một album nhạc rock, và cũng là tuần thành công nhất đối với một album nhạc rock trong vòng sáu năm qua (kể từ “Fear Inoculum” của Tool ra mắt vào năm 2019).

Album “Vie” – Doja Cat (26/09)

“Vie” là album phòng thu thứ năm của cô nàng rapper Doja Cat, với đĩa đơn mở đường đã được phát hành là “Jealous Type”. Dự án âm nhạc này sẽ tập trung vào nhạc Pop và hướng đến phong cách thẩm mỹ hoài cổ. Nữ ca sĩ muốn khơi gợi nỗi nhớ bằng cách sử dụng những âm thanh Lo-Fi, các bản sample và những thứ gợi cho người nghe nhớ về tuổi thơ của họ, nhưng không quá giống âm nhạc của thập niên 80.

video
play-rounded-fill

Về ý tưởng của album, Doja tiết lộ rằng nó xoay quanh tình yêu, sự lãng mạn, tình dục và những cuộc tranh luận trong các mối quan hệ, bao gồm cả những cuộc tranh luận với chính mình. “Album này chủ yếu nói về tình yêu theo cách phản ánh những gì tôi mong muốn trong tương lai – niềm hy vọng của tôi. Những gì mà tôi hy vọng nó có thể trở thành. Bởi vì tôi nhớ đã có một thời người ta nói về việc muốn ở bên nhau, nhưng dường như nó đang trở nên nhạt nhẽo hơn và giống như, không thực tế… không yêu thương, không còn lãng mạn nữa”, nữ rapper diễn giải về album mới.

Album “Here for It All” – Mariah Carey (26/09)

Ở tuổi năm mươi sáu, diva Mariah Carey vẫn tiếp tục khẳng định sức sáng tạo nghệ thuật dồi dào với album phòng thu thứ mười sáu – “Here for It All”. Album được chính chủ tiết lộ là sẽ bao gồm một số bản ballad giàu cảm xúc. Hai đĩa đơn của album đã được phát hành trước, bao gồm “Type Dangerous” và “Sugar Sweet”.

Giọng ca “All I Want For Christmas Is You” cho biết, dự án này sẽ phản ánh hành trình cá nhân của cô, bao gồm cả hai người con sinh đôi mười bốn tuổi là Monroe và Moroccan: “Chắc chắn khi album được phát hành, sẽ có rất nhiều hình ảnh của tôi ngày hôm nay, mười năm qua và mười bốn năm qua. Thật thú vị khi bạn có con, và đó lại là một sự thay đổi rất đặc biệt. Đó là một điều hoàn toàn khác biệt.”

Album “Midnight Sun” – Zara Larsson (26/09)

Ngôi sao người Thụy Điển Zara Larsson đem đến một món “thức uống” trái mùa cho bàn tiệc âm nhạc tháng Chín – “Midnight Sun”. Đây là album phản ánh bản sắc của cô với tư cách là một nghệ sĩ, cũng là tác phẩm cá nhân nhất của cô cho đến hiện nay. Chủ nhân bản hit “Symphony” bày tỏ về ý tưởng đằng sau tên gọi của album: “Khi nghĩ về album này, tôi đã tự hỏi, ‘Mình muốn nói gì đây? Mình muốn album này là gì?’ Tôi thực sự tự hào về di sản nhạc pop Thụy Điển của mình, vì vậy tôi muốn viết về một mùa hè Thụy Điển, nơi mặt trời không bao giờ lặn. Và cho dù đang là tháng Mười hai đi nữa, thì đêm hè vẫn sẽ ở đó vì bạn. Nó đang chờ đợi bạn, nó sẽ quay trở lại vì bạn, và bạn cũng sẽ quay trở lại vì nó.”

“Midnight Sun” bao gồm mười ca khúc, là sự kết hợp giữa chất lượng sản xuất nhạc pop trau chuốt và phong cách sáng tác khai thác khía cạnh nội tâm phong phú. Zara Larsson đã hợp tác với nhiều cộng sự trong album này, bao gồm đối tác lâu năm MNEK, Margo XS, Zhone và Helena Gao. Album được mở màn bằng các đĩa đơn “Pretty Ugly”, “Midnight Sun” và “Crush”. Nó sẽ được hỗ trợ bởi chuyến lưu diễn “Midnight Sun” , dự kiến ​​bắt đầu tại châu Âu vào tháng Mười tới đây.


From the same category