Phuong My Bridal được đề cử giải thưởng tại Anh - Tạp chí Đẹp

Phuong My Bridal được đề cử giải thưởng tại Anh

Thời Trang

Sau khi ra mắt BST cưới đầu tiên “Espoir” tại New York Fashion Week Bridal, PHUONG MY Bridal mới đây đã được đề cử giải thưởng “Best Emerging Bridal Fashion Brand” (Thương hiệu mới xuất sắc nhất trong làng thời trang cưới) tại BrideLux Industry Awards 2019.

Bridelux Industry awards là giải thưởng về lĩnh vực cưới lớn nhất tại Anh Quốc. Trong năm đầu tiên, giải thưởng có 9 hạng mục bao gồm: Best venue (Địa điểm tổ chức tiệc cưới tốt nhất), Best Wedding Planner (đơn vị tổ chức tiệc cưới tốt nhất), Best emerging bridal fashion Brand (Thương hiệu mới xuất sắc nhất trong làng thời trang cưới), best photographer/Filmmaker, Best Cake Maker (thợ làm bánh cưới đẹp nhất), best stationer, best florist/wedding designer (đơn vị trang trí đẹp nhất), Best Bridal beauty Brand (Thương hiệu mỹ phẩm tốt nhất), best honeymoon provider (đơn vị cung cấp dịch vụ tuần trăng mật tốt nhất).

Danh sách đề cử được lựa chọn bởi uỷ ban đề cử giải thưởng Bridelux: Grace Ormonde, George Hammer, Caroline Neville, Jade Bia, Simon Leadsford và James Lord. Trong hạng mục “Best Emerging Bridal Fashion Brand” này, PHUONG MY Bridal là đại diện Việt Nam duy nhất.

Trước đó, “Espoir” cũng được trang The New York Times của Mỹ và nhiều tờ báo lớn tại Mỹ đánh giá là một trong những BST cưới nổi bật nhất của Tuần lễ Thời trang cưới ở New York.

Cổng bình chọn trực tuyến của BrideLux Industry Awards 2019 vẫn đang mở và sẽ chính thức đóng lại vào ngày 15/10. Người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 01/11 tại Savoy, London.

Tác giả: Hoàng Giáp

11/09/2019, 09:00