Phục sức của gia đình Vương phi Kate Middleton tại Lễ đăng quang Vua Charles III có gì? - Tạp chí Đẹp

Phục sức của gia đình Vương phi Kate Middleton tại Lễ đăng quang Vua Charles III có gì?

Thời Trang

Tuy lối ăn vận tinh giản đã được Vua Charles III khuyến khích và thông báo đến toàn thể dàn khách mời trước lễ đăng quang, gia đình Vương phi Kate Middleton vẫn ghi điểm trọn vẹn trong lòng công chúng bởi phục sức xa hoa mà không kém phần tinh tế, song cũng hàm chứa nhiều thông điệp sâu sắc.

Mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện lớn của Hoàng gia Anh, gia đình Vương tử William luôn được công chúng hết lời tán thưởng bởi phong thái trang nhã lẫn gu thời trang quý phái, thanh lịch. Lần này, tại lễ đăng quang Vua Charles III, phục sức của gia đình Thân vương xứ Wales tiếp tục trở thành một trong những điểm sáng ấn tượng của buổi đại lễ.

Trái ngược với điển chế trang phục truyền thống của Hoàng gia Anh vào các dịp đại lễ long trọng – khi giới vương công quý tộc thường diện xiêm y lộng lẫy, trang hoàng nhằm phô trương uy thế của Hoàng gia; Vua Charles III lại khuyến khích lối ăn vận tinh giản tại lễ đăng quang của mình. Dàn khách mời của sự kiện được thông báo rằng họ chỉ có thể mặc trang phục nghị viên thông thường, dành cho lễ khai mạc Nghị viện hằng năm. Trang phục công sở tiêu chuẩn cũng được đề cập như một lựa chọn.

Đáp lại yêu cầu đặc biệt từ Vua Charles III, Vương phi Kate Middleton và gia đình đã khéo léo lựa chọn các phục sức được tô điểm tinh tế, song vẫn vừa đủ trang trọng, cầu kỳ để tôn vinh uy thế của Hoàng gia. Yếu tố xa hoa được “hợp lý hóa” một cách hoàn hảo khi từng chi tiết từ trang phục, đến các phụ kiện như vương miện, dây chuyền,… đều hàm chứa những thông điệp thú vị.

Vương phi Kate xuất hiện trong chiếc đầm lụa crepe màu ngà, với dáng suông nền nã từ nhà mốt Alexander McQueen. Mẫu đầm mang đậm tính biểu tượng với hệ họa tiết thực vật đặc trưng của Anh Quốc, được thể hiện qua những đường thêu bạc kỳ công, trong đó có hoa hồng đại diện cho nước Anh, cây kế cho Scotland, cỏ ba lá cho Bắc Ireland, và hoa thủy tiên cho xứ Wales. Bên ngoài, Kate khoác áo choàng màu xanh dương, diềm đỏ vô cùng quý phái. Không dừng ở đó, Vương phi xứ Wales còn chọn cho mình đôi hoa tai bằng kim cương và ngọc trai South Sea từ cố Công nương Diana, như một sự tôn vinh dành cho người mẹ chồng quá cố.

Tổng thể trang phục của Kate Middleton được hoàn thiện bởi một chiếc băng đô hoa tuyệt đẹp, chế tác từ bạc thỏi, chỉ bạc và đá quý, qua bàn tay của các nghệ nhân từ hai thương hiệu Jess Collett và Alexander McQueen. Kate đã lựa chọn chiếc băng đô thay cho vương miện – món phụ kiện truyền thống được phụ nữ Hoàng gia Anh đội vào các lễ đăng quang từ cổ chí kim. Điều này tương ứng với nhiều đồn đoán của công chúng trước lễ đăng quang, và cũng thuận theo ý muốn của Vua Charles III về một nghi lễ giản lược.

Đồng hành cùng Kate Middleton, Vương tử William diện bộ lễ phục của vệ binh xứ Wales, trong vai trò là Đại tá dẫn đầu một Trung đoàn. Lễ phục được cắt may thủ công từ len doeskin của hãng Hainsworth Scarlet, và được trang hoàng bởi hoa văn thêu tơ vàng phức tạp ở cổ áo, tay áo lẫn tà áo sau. Các huy hiệu, phụ kiện trên người William đều có ý nghĩa đặc biệt, vừa toát lên sự hào hùng của quân đội xứ Wales, vừa gợi nhớ về các dòng tộc danh giá của Hoàng gia Anh.

Phục sức của bộ ba hoàng tử và công chúa xứ Wales cũng không kém phần ấn tượng khi sự kết hợp từ sắc áo của cả ba cũng chính là màu quốc kỳ của Vương quốc Anh. Hoàng tử George, 9 tuổi, là một trong bốn Page of Honor (đứa trẻ tháp tùng trong các nghi lễ trang trọng) cho Vua Charles III ở lễ đăng quang. George mặc đồng phục tháp tùng truyền thống màu đỏ tươi, với thiết kế dựa theo đồng phục từ lễ đăng quang của Vua Edward VII vào năm 1902.

Công chúa Charlotte, 8 tuổi, toát lên vẻ đoan trang trong chiếc đầm trắng tinh khôi và áo choàng đồng màu của Alexander McQueen. Trang phục của cô bé được tô điểm bởi loạt hoạ tiết thêu màu ngà, mô phỏng các loài thực vật tương tự với hoạ tiết trên đầm của Kate. Charlotte cũng đội một chiếc băng đô hoa xinh xắn, là một cặp với chiếc băng đô của mẹ. Trong khi đó, Hoàng tử út Louis, 5 tuổi, khoác lên chiếc áo Tunic màu xanh navy, sắc áo tệp với màu áo choàng khoác bên ngoài lễ phục của Vương tử William.

Không thể phủ nhận sự khôn khéo của Kate Middleton ở khâu chuẩn bị phục sức cho gia đình vào đại lễ lần này. Vương phi xứ Wales có thể đáp ứng yêu cầu giản lược của Vua Charles III mà không hề làm mất tính long trọng của Hoàng gia Anh. Kate sành sỏi nghệ thuật ăn diện của Hoàng gia và dường như không hề mắc một sai lầm nào. Sự tài tình, khéo léo của Kate không khác nào một lời khẳng định mạnh mẽ rằng, cô là người phụ nữ phù hợp với cương vị Nữ hoàng tương lai của Vương quốc Anh hơn bất kỳ ai hết.

Tác giả: Hồng Tâm

09/05/2023, 08:49