Phối đồ trắng đỉnh cao - Tạp chí Đẹp

Phối đồ trắng đỉnh cao

MIX & MATCH

Từ sắc độ tinh khiết và tối giản nhất cho đến màu kem đục cổ điển – sắc màu đơn tính trong trẻo này chính là sắc màu đẹp nhất cho những trang phục đông. Nhưng trong mùa Thu-Đông 2012, màu trắng đã có các biến thể sắc độ mới lạ hơn xoay quanh ba “chủ đề” chính: vẻ đẹp tinh khiết của bà chúa tuyết, đáng yêu như thỏ bunny hoặc sành điệu như “dân chơi” phi giới tính…

Không giống các xu hướng màu sắc khác, xu hướng “màu trắng” đòi hỏi ở các tín đồ một sự tinh tế nhất định. Quý cô không thể phối hợp các màu trắng trên cơ sở những sắc độ màu khác nhau, mà phải phối hợp theo “chủ đề”. Không đơn giản chỉ là những phối ngẫu: màu kem ngả vàng đi với màu trắng sữa hay màu vôi trắng đục tương phản với màu băng trắng, quý cô phải lựa chọn, cắt giảm, tiết chế và sử dụng linh hoạt những phụ kiện, điểm nhấn và chất liệu. Những chất liệu như: lông thú, len, vải dệt kim, lụa và sợi bông, vừa sang trọng lại vừa có tác dụng giữ nhiệt tốt, được các NTK cho là những sự lựa chọn tối ưu.

Phục trang trắng “ phi giới tính”


Phong cách màu trắng “phi giới tính” – unisex là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa vẻ đẹp nam tính của phái mạnh và sức hấp dẫn nữ tính, được “phát hiện” bởi Peter Som, Zac Posen và Alexander Wang. Những bộ vest màu trắng được thiết kế nghiêng về phong cách unisex của thập niên 60, nhưng vẫn giữ được những nét cơ bản nhất: cầu vai áo độn ngang, quần ống rộng nam tính lịch lãm và điểm nhấn là thắt lưng ngang eo khoe nét nữ tính quyến rũ.

Cảm hứng cổ điển này mang đến cái nhìn cực kì phong cách. Do đó, bạn có thể thay thế quần âu bằng những chiếc váy ôm hoặc xòe nhẹ chữ A để nhấn thêm vào nét mềm mại nữ tính.

Vẻ đẹp công chúa tuyết kiều diễm


Có thể nói, màu trắng là sắc màu tượng trưng cho sự ngây thơ, trong sáng và gắn liền với những câu truyện cổ tích: từ tuyết trắng, làn da trắng, váy áo trắng mỏng manh, và kết thúc bằng một chiếc váy cưới trắng. Sự hấp dẫn và nét ngây thơ của những giai nhân trong truyện cổ cũng bao trùm lên những bộ sưu tập lấy gam màu trắng làm chủ đạo trong mùa thời trang Thu – Đông 2012.

Đa phần những thiết kế theo phong cách này đều mang hơi thở Gothic cổ điển. Sự kết hợp giữa váy đầm lụa với những đường cắt khoét tinh tế và áo choàng lông thú hiệu Pucci khẳng định đẳng cấp “bà chúa” của người mặc. Bóng dáng nàng công chúa cổ tích lại được tìm thấy rõ nét hơn trong những thiết kế thanh lịch của Sonia Rykiel và Nina Ricci bởi chất liệu ren hoa, cùng các loại vải mềm mại như sa tanh, lụa hay phi bóng… Trong khi đó, nhãn hiệu “siêu gợi cảm” Valentino lại trình diễn những mẫu thiết kế có cổ cao và các đường viền khiêm tốn như muốn chứng minh rằng “nữ hoàng tuyết” mùa này chỉ có thể là một trinh nữ!

Thỏ bunny đáng yêu


Khi thời tiết bắt đầu chuyển sang đông, bạn nên chuẩn bị cho mình một chiếc áo khoác có chất liệu dệt kim, lông thú hay áo khoác len làm bằng lông sợi. Những chất liệu này có tính năng giữ nhiệt, chống ẩm và không dễ bám bụi.

Vừa có những tính năng vượt trội trên, lại vừa có giá trị thẩm mỹ, đó chính là những chiếc áo choàng lông màu trắng “quá khổ” của Peter Som và J. Mendel. Tuy nhiên, vẫn theo đúng xu hướng “ thùng thình quá khổ” năm nay, “ cá sấu” Lacoste và Moncler Grenoble lại đưa ra những biến thể bằng vải dạ trắng vô cùng năng động.

Dù bạn có “chọn mặt gửi vàng” cho hãng thời trang nào đi chăng nữa thì nhìn chung, những chiếc áo trùm trắng to bản này đều khiến bạn đáng yêu và trong sáng như những chú thỏ vào mùa đông lạnh! Kiểu trang phục này phù hợp nhất với những chiếc mũ đáng yêu và những chiếc quần bó sát bằng chất liệu len.

Gam màu nào sẽ ăn ý với sắc trắng?

Không đơn giản chỉ là khoác lên mình tất cả những trang phục “màu trắng” là bạn đã thành công với xu hướng này. Muốn thể hiện được gu thẩm mỹ, bạn còn phải lựa chọn kĩ lưỡng những sắc màu kết hợp cùng tông trắng. Những gam màu trung tính sẽ thay thế cho những màu sắc sặc sỡ để kết hợp với màu trắng trong mùa thời trang Thu – Đông năm nay.

Dưới đây là những bí quyết lựa chọn màu sắc giúp bạn tỏa sáng với xu hướng này.

1. Trắng và vàng ánh kim: cô nàng quý phái


Để có vẻ đẹp của một nữ thần, bạn thêm nên thêm “vàng” vào tổng thể trắng. Đơn giản nhất là thêm thắt những phụ kiện vàng, chẳng hạn như giày dép hay các chi tiết trang trí như nút áo, hạt đính… , hoặc táo bạo hơn với chiếc áo vàng lấp lánh mặc bên trong của Paco Rabanne. Những điểm nhấn lung linh và tỏa sáng này sẽ đưa sự quyến rũ của bạn lên một tầm cao mới.

2. Trắng và đen: sự kết hợp kinh điển


Đây là một sự kết hợp cổ điển mà bạn sẽ không bao giờ lo thiếu duyên dáng – tổ hợp đơn sắc có sức mạnh thách thức mọi trào lưu. Cách đơn giản nhất để thêm điểm nhấn màu đen vào một “cây màu trắng” là mang giày cao gót hay một đôi găng tay đen. Hoặc tăng sự tương phản “âm dương”  bằng cách khoác ra ngoài chiếc đầm lụa màu đen quyến rũ một chiếc áo khoác tuxedo trắng với những đường cắt may sắc sảo như Pucci. Bạn hoàn toàn có thể thoải mái thử nghiệm mọi “biến tấu” với hai màu sắc an toàn này!

Mời bạn chiêm ngưỡng những thiết kế màu trắng tuyệt đẹp trích ra từ những BST Thu – Đông 2012/2013 của những NTK nổi tiếng nhất:

Linh Thùy (theo fashionising)

Thực hiện: depweb

27/08/2012, 02:04