Phim Pháp chiếu lưu động và miễn phí - Tạp chí Đẹp

Phim Pháp chiếu lưu động và miễn phí

Sự Kiện

Từ ngày 18/10 đến ngày 20/12/2013, trong khuôn khổ Năm Việt Nam – Pháp, Trung tâm Văn hóa Pháp và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Trung tâm A&C, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức chương trình Chiếu phim Pháp lưu động ngoài trời, miễn phí. Chương trình giới thiệu 4 bộ phim Pháp đặc sắc tại 17 thành phố (Hà Nội, Tp. HCM, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Đà Nẵng, Đà Lạt…) và tại các địa danh nổi tiếng của Việt Nam (Vịnh Hạ Long, Tây Nguyên, khu đền tháp Chăm Pa…).

Một chiếc xe chở 4 bộ phim nhựa này rong ruổi dọc đất nước, từ Bắc tới Nam và cùng phối hợp với các sở văn hóa, thể thao và du lịch của các tỉnh sẽ chiếu 68 suất với 34 buổi chiếu (mỗi tối 2 phim, 2 tối mỗi thành phố). Các bộ phim đều được dịch phụ đề hoặc lồng tiếng.

Các phim trong chương trình:

“De Vrai Mensonges” – “Dối trá ngọt ngào”


Trong phim, nữ diễn viên Audrey Tautou đóng vai Emilie, chủ sở hữu một salon làm tóc. Một ngày mùa xuân, Emilie nhận được một lá thư tỏ tình từ một anh chàng nhút nhát Jean (do Sami Bouajila đóng vai) với tình yêu nồng nàn, nhưng Emilie đã không đáp lại tình cảm đó mà lại bỏ mối tình đó vào sọt rác.

Một lần, cô đi thăm mẹ Maddy (do nữ diễn viên Nathalie Baye thủ vai), và cô phát hiện rằng mẹ cô vẫn còn đang quẫn trí vì chưa vượt qua được cú sốc bởi mối tình tan vỡ với cha của mình. Cô nảy ra một ý tưởng để giúp mẹ cô thoát khỏi sự tù túng trong tình cảm bằng kế hoạch trả lời bức thư tỏ tình với cô nhưng mang danh mẹ cô.

Với sự giúp đỡ của cô, mẹ Maddy đã dần tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Thế nhưng, những diễn biến phía sau câu chuyện đó khiến cô không thể nào ngờ được.

“Un Plan Parfait” – “Kế hoạch hoàn hảo”


Bộ phim sản xuất năm 2012 là “Một câu chuyện ‘lừa tình’ hài hước nhưng không kém phần lãng mạn”, được đạo diễn  bởi Pascal Chaumeil, với sự tham gia của các diễn viên Diane Kruger, Dany Boon, Alice Pol.

Để tránh khỏi lời nguyền đã phá hủy tất cả các cuộc hôn nhân trong gia đình, Isabelle có một kế hoạch để cưới được người đàn ông cô yêu: tìm một kẻ thế thân khờ khạo, quyến rũ hắn, kết hôn và ly hôn ngay sau đó.

Kế hoạch sẽ hoàn hảo nếu mục tiêu không phải là Jean-Yves Berthier quỷ quyệt, biên tập viên sách hướng dẫn du lịch. Cô ấy sẽ đi từ Kilimandjaro tới Matxcơva để theo đuổi mục tiêu, một chuyến du lịch tiền đám cưới dành cho điều tốt đẹp nhất, đồng thời cũng là điều tồi tệ nhất.

“The Intouchables”


Ra mắt tại Pháp năm ngoái cùng thời điểm với hai tác phẩm lớn là “War Horse” và “The Three Musketeers”, nhưng “The Intouchables” bất ngờ thu hút tới 2 triệu lượt khán giả ở xứ sở tháp Eiffel chỉ sau 7 ngày.

Sau hơn hai tháng chiếu, tác phẩm của bộ đôi đạo diễn Olivier Nakache và Eric Toledano trở thành phim có doanh thu phòng vé cao thứ hai mọi thời đại tại Pháp (chỉ sau “Welcome to The Sticks” năm 2008). Không có kỹ xảo hoành tráng, câu chuyện cũng không quá cầu kỳ, “The Intouchables” chinh phục khán giả và trở thành một hiện tượng văn hóa nhờ vào những cảm xúc rất “đời” qua cách dẫn dắt của hai diễn viên chính.

“The Artist” – “Người nghệ sĩ”


“The Artist” là một bộ phim hài lãng mạn, phát hành năm 2011 của đạo diễn Michel Hazanavicius, với sự tham gia diễn xuất của hai diễn viên Jean Dujardin và Bérénice Bejo. Câu chuyện của bộ phim lấy bối cảnh ở Hollywood trong khoảng thời gian 1927 đến 1932, tập trung vào mối quan hệ giữa một nam diễn viên ngôi sao của thời kỳ phim câm đang xuống dốc và một nữ diễn viên trẻ mới nổi nhờ sự xuất hiện của phim nói, cả hai đã trải qua một mối quan hệ vừa hài hước, vừa xúc động nhưng cũng vô cùng lãng mạn.

“The Artist” cũng là một bộ phim câm đen trắng với tỷ lệ khung hình 4:3. Bộ phim được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Cannes năm 2011 và nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực từ giới phê bình. Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 84, “The Artist” chiến thắng ở năm hạng mục Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Nhạc phim hay nhất và Thiết kế phục trang xuất sắc nhất. Trước đó, bộ phim cũng đoạt danh hiệu phim hay nhất tại các giải BAFTA và César cùng nhiều giải thưởng điện ảnh khác.

Bài: Hoa Đường

Ảnh: l’Espace



 

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

06/12/2013, 15:38