Tinh chất làm đẹp từ da người hiến tạng: phim kinh dị hay sự phát triển vượt bậc của y học?

Người Hàn có thể đi xa tới đâu trong lĩnh vực làm đẹp? Đó là câu hỏi thật khó để trả lời, đặc biệt khi cả thế giới chứng kiến phát minh mới của họ: tinh chất chiết xuất từ mô người chết hiện đang càn quét khắp các phòng khám thẩm mỹ Seoul. 

Ngày 10/9/2026 trên Threads Việt Nam, một bài viết về phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ mới của Hàn Quốc với tiêu đề “Làm đẹp từ da người hiến tạng” đã gây ra nhiều ý kiến tranh cãi. Chủ bài viết đã dịch và tóm tắt lại đoạn clip đăng tải vào tháng 12/2025 từ Krystal Lee – nhà sáng tạo nội dung về lĩnh vực làm đẹp trên TikTok.

Bài đăng trên Threads nhận được sự chú ý

Theo đó, Krystal Lee nói rằng phương pháp này có tên “cadaver treament”, chiết xuất tinh chất từ da người hiến tạng giúp củng cố cấu trúc căng da, làm da sáng bóng và giảm thiểu rủi ro chảy xệ, hư hại hậu phẫu. 

Cô cũng nói thêm rằng, cá nhân cô cảm thấy phương pháp này không đáng sợ như tên gọi vì tinh chất tạo ra phải thông qua quá trình điều chế và kiểm duyệt khắt khe. Trên phương diện y tế, có ghi nhận một số trường hợp tận dụng phương pháp này để điều trị vết thương mau lành. Krystal Lee nhận tư vấn “cadaver treatment” từ bác sĩ da liễu và tại thời điểm đăng clip, cô vẫn đang suy nghĩ có nên thực hiện hay không.

Krystal Lee hiện đang là nhà sáng tạo nội dung về lĩnh vực làm đẹp, đồng thời là kỹ sư máy tính. Nguồn: Instagram Krystal Lee

Cho đến hiện tại, sau 9 tháng tính từ lúc Krystal Lee đăng clip, phương pháp làm đẹp này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Từ Hàn Quốc, làn sóng làm đẹp với những tinh chất chiết xuất từ người chết bắt đầu phổ biến tại Mỹ. 

Những phương pháp điều trị dựa trên mỡ người như AlloClae và Lipoderma được áp dụng trong trường hợp người thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ không còn đủ mỡ để cấy ghép. Còn tinh chất chiết xuất từ mô da người chết là câu chuyện về việc tận dụng chất tăng cường nền ngoại bào (ECM) nhằm củng cố chất lượng da, thúc đẩy quá trình tái tạo mô và sản xuất collagen. 

Thủ thuật tiêm tinh chất. Nguồn: Korea JoongAng Daily

Trong đó, nổi bật nhất có thể kể đến Re2O (viết tắt của “return to your 20s” – “đưa bạn trở lại tuổi hai mươi”). Được giới thiệu công khai lần đầu tiên vào năm 2024, Re2O hiện đang được quản lý và điều phối bởi bác sĩ da liễu Kim Hansaem, phòng khám da liễu DoD Dermatology Clinic tại Seoul. Re2O nói riêng và các chất ECM nói chung được nhận định sẽ làm giảm phản ứng viêm do được điều chế kỹ lưỡng. Chúng cung cấp collagen, elastin và glycosaminoglycans (các phân tử tự nhiên giúp giữ ẩm) tác động trực tiếp vào lớp hạ bì, hướng đến kết quả nhanh chóng.

Người trong cuộc chứng thực kết quả

Trên thế giới, tờ New York Post và ELLE đều thực hiện cuộc phỏng vấn để thu thập ý kiến của những người từng lựa chọn thực hiện tiểu phẫu và sử dụng tinh chất chiết xuất từ người chết. Đa phần tất cả đều công nhận kết quả vượt trội và mang lại hiệu ứng thị giác trên làn da chỉ sau từ 2-3 tuần. Nếu kéo dài thời gian thực hiện, tầm 6 tuần trở đi, những vấn đề tưởng chừng cố hữu như lỗ chân lông cũng được cải thiện. 

Sara Yoon – một nhà sáng tạo nội dung, người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp – đã ghi lại toàn bộ quá trình thực hiện tiêm Re2O và ngay lập tức nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Cô xác nhận quá trình tiêm Re2O nhẹ nhàng hơn hẳn so với tiêm các chất khác (botox), quá trình phục hồi cũng ngắn hơn. Những hiệu quả được hứa hẹn từ trước như cấp ẩm và làm sáng thể hiện rất rõ rệt, duy trì được vẻ ngoài tươi tắn dù phải thức khuya dậy sớm và trang điểm trong thời gian dài. 

Hình ảnh Sara Yoon (trái) và Jenny Jin (phải) thực hiện tiêm Re2O.
Có hay không rào cản về đạo đức?

Park Taeoh, người sáng lập kiêm bác sĩ trưởng phòng khám Relieve ở Seoul nói rằng: “Nhiều bệnh nhân cảm thấy yên tâm hơn khi tôi nói với họ rằng tinh chất này đã trải qua các thủ tục nghiêm ngặt, sàng lọc các bệnh truyền nhiễm và quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ”.

Jenna Queller, một bác sĩ da liễu được chứng nhận tại Boca Raton, Florida, cho biết: “Việc sử dụng mô hiến tặng trong y học để phục hồi chức năng sau chấn thương hoặc bệnh tật khác biệt rất nhiều so với sử dụng nó cho mục đích thẩm mỹ. Nhưng y học thường phát triển nhanh hơn mức độ chấp nhận của xã hội và nhiều thủ thuật thẩm mỹ từng bị coi là cực đoan cuối cùng đã trở nên bình thường hóa”.

Quay về với không gian mạng Việt Nam, ngay dưới bài viết trên Threads được đề cập trên đầu tựa đề, nhiều người cho rằng vấn đề không nằm ở chuyện hiệu quả hay không, mà bản thân họ sẽ không chịu nổi chất vấn đạo đức khi sử dụng xác người hiến tạng chỉ để làm đẹp thay vì mục đích y tế thuần túy.

Những ý kiến từ cộng đồng mạng Việt Nam trên Threads hầu hết đều không đồng tình với phương pháp làm đẹp này.


From the same category