Phạm Băng Băng: Nữ hoàng thảm đỏ phương Đông - Tạp chí Đẹp

Phạm Băng Băng: Nữ hoàng thảm đỏ phương Đông

Thời Trang

Vừa bước sang tuổi 32, với nhan sắc lộng lẫy, Phạm Băng Băng là “thỏi nam châm” thu hút mọi sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Xuất thân là một diễn viên, nhưng sự nổi trội của Phạm Băng Băng lại nằm ở phong cách thời trang. Cho dù xuất hiện trong những bộ cánh đậm nét Trung Hoa hay các thiết kế Tây phương của Elie Saab, Valentino, Phạm Băng Băng luôn biết cách làm nổi bật bản thân trên thảm đỏ quốc tế.

Từ những trang phục đậm nét Trung Hoa…

Nếu là một khán giả quan tâm đến Liên hoan phim Cannes, hẳn bạn sẽ ấn tượng với phong cách thời trang thảm đỏ của Phạm Băng Băng. Không chỉ nổi bật, nữ diễn viên còn khiến công chúng ngạc nhiên với độ chịu chi và đầu tư trang phục của cô tại các kỳ liên hoan phim quốc tế.

Cột mốc thời trang của Phạm Băng Băng bắt đầu từ Liên hoan phim Cannes 2010, khi cô xuất hiện với chiếc đầm đuôi ca mang tên Long Bào. Vẫn là thiết kế đầm dạ hội quen thuộc, nhưng Phạm Băng Băng đã khéo léo chọn một thiết kế bằng chất liệu lụa Trung Hoa, thêu chỉ nổi hoa văn rồng phượng. Mẫu đầm được thiết kế theo cảm hứng về chiếc long bào của những vị vua nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

Đáng ngạc nhiên hơn, bộ trang phục này là tác phẩm của cô và nhà thiết kế nội địa Laurence Hsu. Chỉ vài giờ sau, hình ảnh của cô nhanh chóng phủ sóng các mặt báo. Phạm Băng Băng đã tạo nên một tiền lệ cho các ngôi sao châu Á, khi trở thành tâm điểm của truyền thông châu Âu nhờ phong cách thời trang của mình.

 

Phạm Băng Băng mặc chiếc đầm lấy cảm hứng từ họa tiết bình gốm tại Liên hoan phim Cannes 2012.

Không chỉ sở hữu thân hình chuẩn mực, Phạm Băng Băng còn gây chú ý với cách chọn trang phục độc đáo. Sau Liên hoan phim Cannes 2010, “nhất cử nhất động” của Phạm Băng Băng đều được giới thời trang chú ý. Năm 2011, nữ diễn viên tiếp tục gây bất ngờ trên thảm đỏ Cannes với bộ cánh Tiên Hạc. Thiết kế đầm quây ngực, thêu thủ công hoa văn hạc trên nền vải đỏ tượng trưng cho vẻ đẹp cao quý theo quan niệm Trung Hoa cổ đại. Trang phục trên kết hợp cùng làn da trắng sứ, bờ môi đỏ mọng giúp Phạm Băng Băng nhanh chóng được truyền thông châu Âu ngợi ca là “búp bê Trung Hoa”.

Chỉ sau 2 lần xuất hiện tại Cannes, nàng Hoa đán đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý từ Âu sang Á. Không chỉ dừng lại ở trang phục hay lối trang điểm, Phạm Băng Băng còn sử dụng phụ kiện mang đậm bản sắc châu Á. Đó là chiếc xắc tay in hình ngôi chùa của Judith Leiber, hay hoa tai hình tháp của La Maison de Mon Enfance tại liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh 2012.

Gần đây nhất, Phạm Băng Băng lại gây sốt khi xuất hiện tại Cames 2012 trong trang phục mang tên Sứ Trung Hoa. Bộ trang phục lấy cảm hứng gốm sứ và tứ đại mỹ nhân Trung Hoa cổ xưa này là một thành quả của nhà thiết kế gốc Hoa Christopher Bu. Trên thảm đỏ, Phạm Băng Băng xuất hiện với mái tóc búi như các cung nữ xưa khiến truyền thông ca ngợi cô “như một mỹ nhân từ đời Đường lạc bước vào thế giới hiện đại”.

Ít ai biết rằng vài năm trước đây, Phạm Băng Băng từng đem đến Liên Hoan phim Berlin 2007 những trang phục đậm nét Trung Hoa tương tự Cannes. Đó là thiết kế xường xám in họa tiết tre trúc, là bộ trang phục lụa trắng in tranh thủy mặc và chiếc quạt trầm cổ xưa. Những bộ cánh đậm nét văn hóa phương Đông ấy dần đưa Phạm Băng Băng trở thành gương mặt không thể thiếu của thời trang quốc tế.

… Đến biểu tượng thời trang thế giới

Từ thảm đỏ liên hoan phim quốc tế, các thương hiệu bắt đầu để mắt đến Phạm Băng Băng. Những nhà tạo mốt cần một khuôn mặt Á Đông để giúp họ thu hút sự chú ý của các khách hàng châu Á. Và Phạm Băng Băng luôn là chọn lựa hàng đầu của các thương hiệu.

Từ năm 2010, Phạm Băng Băng bắt đầu trở thành gương mặt đại diện luôn xuất hiện trên hàng ghế đầu tại các show diễn của Giorgio Armani, Salvatore Ferragamo, Atelier Versace, Christian Dior. Tuy nhiên, ở đời thường, cô lại không ít lần mạo hiểm cùng thời trang với những thiết kế không khác gì “cái bang”.

Phong độ thời trang thất thường ấy khiến công chúng hoài nghi về gu thẩm mỹ của cô. Điều này khiến không ít người nghi ngờ rằng, thành công của Phạm Băng Băng đều do Bốc Kha Văn, stylist riêng “kiêm” cậu bạn thân thời đại học của cô, gây dựng nên.

Nhưng mặc kệ tất cả, Phạm Băng Băng vẫn tiếp tục là tâm điểm truyền thông và trở thành nàng thơ của thời trang thế giới. Năm 2012, Phạm Băng Băng trở thành đại sứ cho dòng túi xách Alma Epi của Louis Vuitton. Cô còn là nàng thơ của thương hiệu Cartier, là gương mặt đại diện cho mỹ phẩm L’oréal. Thêm vào đó, hàng loạt những chiến dịch quảng bá toàn cầu của các thương hiệu nổi tiếng đều có sự xuất hiện của Phạm Băng Băng, bấy nhiêu cũng đủ chứng minh tầm ảnh hưởng của cô trong thời trang.

Độ phủ sóng rộng khắp đã đưa cô trở thành biểu tượng mới của thời trang. “Búp bê Trung Hoa” luôn có mặt trong danh sách các ngôi sao mặc đẹp nhất. Đó là danh hiệu Người phụ nữ đẹp nhất 2012 do tạp chí Esquire Trung Quốc bình chọn, là một trong những sao mặc đẹp nhất 2012 theo Vanity Fair ấn bản Mỹ, hay ngôi sao sành điệu nhất năm của tạp chí Elle Mỹ.

Có lẽ, sẽ còn rất lâu nữa, làng giải trí Trung Quốc mới xuất hiện một gương mặt tương tự Phạm Băng Băng. Bởi con đường thời trang được nữ diễn viên “hoạch định” theo một hướng riêng biệt, độc nhất vô nhị như phong cách của cô vậy.

Những khoảnh khắc thời trang của Phạm Băng Băng năm 2012

– Phạm Băng Băng xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris 2012 với đầm dáng cape và khăn turban màu nude của thương hiệu Elie Saab Couture. Lối trang điểm nhấn vào đôi môi màu cam kết hợp cùng thiết kế khăn choàng đầu khó kết hợp trang phục này càng tôn lên gương mặt thanh thoát của cô. (Hình 1)

Hình 1 – Hình 2 – Hình 3 (Từ trái sang)

– Trong một sự kiện tại Bắc Kinh vào cuối năm 2012, Phạm Băng Băng nổi bật với mẫu đầm dạ hội, chất liệu da pha plastic gam màu xanh nhạt của thương hiệu Armani Privé. Thiết kế đầm quây ngực đơn giản này giúp người đẹp tôn lên những đường cong cơ thể. (Hình 2).

– Phạm Băng Băng diện mẫu đầm in hoa của thương hiệu Valentino khi xuất hiện trong một sự kiện tại Liên hoan phim Cannes 2012. Chất liệu voan mềm rủ kết hợp cùng sắc hoa tím nhạt tinh tế giúp cô nổi bật như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. (Hình 3)

Theo Thế giới văn hóa

 

Thực hiện: depweb

21/02/2013, 20:14