Peter Dundas đã về với "tình cũ" Cavalli - Tạp chí Đẹp

Peter Dundas đã về với “tình cũ” Cavalli

Thời Trang

Duyên cũ, duyên mới

Peter Dundas (Ảnh: WhoWhatWhere)

“Chuyện tình” Emilio Pucci – Peter Dundas tạm dừng sau 6 năm gắn bó (2008 – 2013). Quãng thời gian làm chủ phòng sáng tạo tại Pucci, Peter cho ra mắt nhiều bộ sưu tập ấn tượng, đặc biệt là các mẫu váy dạ hội mang cảm hứng bohemian. Mối quan hệ tốt đẹp được hai bên khẳng định:“Peter Dundas là một nhà thiết kế triển vọng, anh ấy sở hữu tài năng và tính cách phù hợp với tinh thần của Pucci,” theo lời đại diện của Pucci. Trong khi đó, với Peter thì “Pucci là nơi tuyệt vời, cho tôi điều kiện tốt để làm việc”.

Những thiết kế mang cảm hứng bohemian – thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2015 cho hãng Emilio Pucci

Nhưng rồi, “tình cũ không rủ cũng tới”, Peter nói lời chia tay Pucci và đảm nhận vị trí tương tự tại Roberto Cavalli từ ngày 19/3/2015. 10 năm trước, Peter Dundas từng giữ vai trò trưởng nhóm thiết kế tại nhà mốt Ý này. 10 năm sau, với bước tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, Peter trở về với tâm thế của người được kỳ vọng sẽ vực dậy tinh thần, mang đến sức sống mới cho Robeto Cavalli. 

Những thiết kế trong bộ sưu tập Thu Đông 2015-16 là những sáng tạo cuối cùng của Peter Dundas cho Emilio Pucci

Duyên cũ, duyên mới… thành công của Peter vẫn là một dấu hỏi lớn. Câu trả lời, phải đợi bộ sưu tập đầu tay anh trình làng vào tháng 9 năm nay. 

Tiếng nói chung

Roberto Cavalli vốn nổi tiếng tài hoa và tinh đời. Không phải ngẫu nhiên từ anh họa sĩ nhận vẽ thuê họa tiết trên áo thun, Roberto Cavalli trở thành tên tuổi lớn của làng mốt thế giới. Việc vời Peter Dundas ngồi vào ghế Giám đốc sáng tạo của hãng, “quý ông Florence” đã đi nước cờ cao tay trong ván cờ tương lai cho Cavalli. Thế mạnh của hãng nằm ở họa tiết sáng tạo độc đáo, cách dùng màu sắc mang cảm hứng thiên nhiên và kiểu dáng phóng khoáng, bắt nhịp thời đại. 



Nhà thiết kế tài hoa Roberto Cavalli

Tính toán của Roberto Cavalli, trên lý thuyết là hoàn hảo, vì thời điểm hiện tại, không ai xứng đáng và phù hợp hơn Peter Dundas trong trọng trách chèo lái con thuyền sáng tạo tại Roberto Cavalli. Peter có trong tay kinh nghiệm “lái tàu” ở nhiều nhà mốt, thậm chí anh đã đưa Emilio Pucci vượt qua sóng gió trong giai đoạn kinh tế khó khăn, mang về cho hãng một khách hàng lớn là công nương Anh Kate Middleton. Peter cũng là người hiểu Roberto Cavalli với vốn liếng gần 4 năm làm trưởng nhóm thiết kế tại đây (2002 – 2005). Hơn hết, Peter Dundas là người dẫn đầu về sáng tạo họa tiết in – điều mà Roberto đã, đang và vẫn có tham vọng phát triển.

Kate Moss trong thiết kế gợi cảm của Roberto Cavalli

Vài năm gần đây, trong khi các hãng chạy đua họa tiết hoài cổ như chấm bi, ca rô, hoa lá… Cavalli vẫn trung thành với nhóm họa tiết da báo, da rắn, kẻ sọc. Một người lão luyện trong nghề như Roberto hiểu rằng, một khi có Peter Dundas góp sức, hãng có thể chiêu đãi khách hàng những “món” họa tiết độc đáo, hấp dẫn và đáng “nghiền” hơn. 

Những họa tiết cực kỳ bắt mắt trong bộ sưu tập Xuân Hè 2015 của Roberto Cavalli

“Tiếng nói chung” giữa Peter – Cavalli còn được tìm thấy trong kiểu dáng ưa thích: phóng khoáng, cởi mở, quyến rũ nhưng không quá táo bạo, ưa dùng màu mang cảm hứng thiên nhiên. Peter từng nói:“Tôi yêu màu sắc tự nhiên của cuộc sống”. Theo dõi thiết kế của anh, bạn có thể bi chinh phục bởi màu xanh mướt của lá non, màu vàng tươi của nắng, màu dâu tây chín mọng, màu đất khô… sống động trên trang phục. Ưa dùng chất liệu mềm nhẹ như chiffon, satin… Peter mang đến cho khách hàng cảm giác “âu yếm” làn da, sự khoan khoái dễ chịu qua cái chạm trơn mượt của vải vóc. Vui thay, nó khá tương hợp với phong cách thiết kế của Roberto Cavalli. 

Thiết kế của Peter Dundas cho Emililo (bên trái) và thiết kế của Roberto Cavalli. Cả hai cùng ứng dụng chất liệu mềm nhẹ và họa tiết độc đáo

Thắc mắc của người trong giới cũng như tín đồ thời trang tập trung ở câu hỏi: “Anh ấy sẽ làm gì?” – Viết nên một chương hoàn toàn mới cho thương hiệu Cavalli, hay tập trung phát triển thế mạnh vốn có của hãng, khiến chúng trở nên tinh – sắc – hấp dẫn hơn? Câu trả lời có thể tìm thấy ngay trong bộ sưu tập ra mắt tháng 9 tới đây, cũng có thể là quá trình lên tới vài năm, hàng chục năm. 

Peter Dundas từng làm việc cho các nhà mốt Jean Paul Gaultier, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Emilio Pucci. Chắc chắn anh sẽ mang đến những điều ngạc nhiên mới mẻ, chinh phục những tín đồ thời trang luôn khát khao những điều mới mẻ với cương vị mới tại nhà mốt Roberto Cavalli.

Bài: Pica

Ảnh: WhoWhatWear, Vogue, Style


logo

Xem thêm: Những cột mốc trong lịch sử hợp tác giữa Rihanna và Dior


Thực hiện: depweb

24/03/2015, 00:28