Lễ công bố đề cử Oscar lần thứ 98 vừa diễn ra với nhiều cột mốc lịch sử trong ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 15/3/2026 tại Nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ, mở ra cơ hội để các nghệ sĩ hàng đầu cùng những hiện tượng điện ảnh mới khẳng định vị thế và thiết lập những bước tiến quan trọng trên sân chơi quốc tế.
![]()
Bộ phim “Sinners” của đạo diễn Ryan Coogler đã tạo nên lịch sử khi nhận được 16 đề cử Oscar, phá vỡ kỷ lục trước đó là 14 đề cử. Bộ phim xuất hiện trong hầu hết các hạng mục quan trọng nhất gồm “Phim hay nhất”, “Đạo diễn xuất sắc nhất”, “Nam diễn viên xuất sắc nhất”, cùng loạt hạng mục kỹ thuật như “Quay phim”, “Âm thanh”, “Hiệu ứng hình ảnh và “Thiết kế trang phục”.

Thành tích này không chỉ khẳng định tài năng của Ryan Coogler – người đã từng thành công rực rỡ với “Black Panther” – mà còn cho thấy sức hút mạnh mẽ của câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh đẳng cấp. Với số lượng đề cử áp đảo như vậy, “Sinners” đang được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho giải “Best Picture” năm nay. Nếu tiếp tục được vinh danh, Ryan Coogler sẽ khẳng định vị thế của mình như một trong những đạo diễn có tầm ảnh hưởng nhất thế hệ mới tại Hollywood.
Hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” năm nay quy tụ những cái tên đáng gờm nhất. Timothée Chalamet tiếp tục chứng minh sự đa năng của mình với vai diễn trong “Marty Supreme” của đạo diễn Josh Safdie. Anh phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Leonardo DiCaprio, người trở lại ấn tượng với “One Battle after Another”, tác phẩm mới nhất của Paul Thomas Anderson.

Ethan Hawke mang đến màn thể hiện đầy chiều sâu trong “Blue Moon”, trong khi Michael B. Jordan tỏa sáng với vai diễn trong “Sinners”. Đặc biệt, Wagner Moura đại diện cho điện ảnh Brazil với “The Secret Agent”, mở rộng tầm nhìn quốc tế cho hạng mục này. Cuộc đua hứa hẹn vô cùng khốc liệt khi mỗi ứng viên đều sở hữu những điểm mạnh riêng biệt và thành tích đáng nể trong năm qua.
Emma Stone một lần nữa khẳng định đẳng cấp của mình với vai diễn trong “Bugonia”, tiếp tục hợp tác cùng đạo diễn Yorgos Lanthimos sau thành công vang dội của “Poor Things”. Cô đối đầu với Jessie Buckley (“Hamnet”), Rose Byrne (“If I Had Legs I’d Kick You”), Kate Hudson (“Song Sung Blue”), và Renate Reinsve (“Sentimental Value”).

Đáng chú ý, Kate Hudson đã khiến giới chuyên môn bất ngờ khi lần đầu tiên trong sự nghiệp nhận được đề cử Oscar, chứng minh rằng cô không chỉ là diễn viên hài tài năng mà còn có khả năng chinh phục những vai diễn đòi hỏi chiều sâu cảm xúc. Còn Renate Reinsve, ngôi sao Na Uy từng gây tiếng vang với “The Worst Person in the World”, tiếp tục tỏa sáng và mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu.
Hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất” năm nay đặc biệt ấn tượng với sự đa dạng về phong cách và xuất xứ. Chloé Zhao, đạo diễn gốc Hoa từng chiến thắng Oscar với “Nomadland”, trở lại với dự án tham vọng “Hamnet”. Josh Safdie được công nhận với “Marty Supreme”, trong khi Paul Thomas Anderson tiếp tục hành trình nghệ thuật đầy tâm huyết của mình với “One Battle after Another”.

Đạo diễn Na Uy Joachim Trier mang đến góc nhìn châu Âu đặc trưng với “Sentimental Value”. Với “Sinners”, Ryan Coogler không chỉ chứng minh khả năng làm phim bom tấn thương mại mà còn cho thấy tài năng kể chuyện sâu sắc, kết hợp hoàn hảo giữa giá trị nghệ thuật và tính giải trí. Sự xuất hiện của nhiều đạo diễn quốc tế cho thấy Oscar đang ngày càng mở rộng tầm nhìn và đánh giá cao sự đa dạng trong điện ảnh thế giới.
Một trong những thay đổi mang tính cột mốc nhất của Oscar 2026 là sự ra đời của hạng mục “Casting” (Tuyển chọn diễn viên mới xuất sắc nhất) – vinh danh những nghệ sĩ casting, những người đóng góp quan trọng nhưng thường bị bỏ quên trong quá trình làm phim. Nina Gold (“Hamnet”), Jennifer Venditti (“Marty Supreme”), Cassandra Kulukundis (“One Battle after Another”), Gabriel Domingues (“The Secret Agent”) và Francine Maisler (“Sinners”) là những cái tên nổi bật trong hạng mục mới này.

Sự kiện này không chỉ thừa nhận vai trò then chốt của quá trình tuyển chọn trong việc xây dựng nên một tác phẩm điện ảnh hoàn chỉnh, mà còn thể hiện sự tiến bộ và cởi mở của Viện Hàn lâm trong việc ghi nhận các vai trò hậu trường. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phát triển toàn diện của ngành công nghiệp điện ảnh, khi mỗi khâu sản xuất đều được đánh giá đúng mức.
Sau khi làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc với ca khúc “Golden” nhận 4 đề cử Grammy và thắng lại tại Critics Choice Awards và Golden Globes 2026, “K-Pop Demon Hunters” giờ đây tiếp tục hành trình chinh phục Oscar với đề cử “Phim hoạt hình xuất sắc nhất”. Bộ phim phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ “Zootopia 2” cùng “Elio” của Pixar.
Tuy nhiên, sức hút toàn cầu mà “K-Pop Demon Hunters” đã tạo ra trong năm qua khiến giới chuyên môn không thể bỏ qua khả năng bộ phim sẽ tạo nên bất ngờ lớn. Với bốn tuần liên tiếp đứng đầu Billboard và sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng streaming, “K-Pop Demon Hunters” không chỉ là một bộ phim hoạt hình thông thường mà đã trở thành hiện tượng văn hóa, kết hợp hoàn hảo giữa yếu tố âm nhạc K-pop và nghệ thuật hoạt hình đương đại.

Bên cạnh đó, “Arco” và “Little Amélie or the Character of Rain” đại diện cho phong cách nghệ thuật độc đáo từ châu Âu, tạo nên sự cân bằng giữa các tác phẩm thương mại Hollywood và những dự án nghệ thuật đầy cá tính. Liệu “K-Pop Demon Hunters” có thể vượt qua những đối thủ nặng ký để thiết lập cột mốc lịch sử cho phim hoạt hình kết hợp văn hóa châu Á? Tất cả sẽ được tiết lộ vào ngày 15/3 tới.