#Oscar2026 – Chủ nhân “Giải thưởng danh dự” gọi tên Tom Cruise: 62 tuổi đời, 35 tuổi nghề, 1 đam mê bất diệt

Ở tuổi 62, sau 35 năm miệt mài theo đuổi nghệ thuật thứ bảy với một sự nghiệp lẫy lừng đầy dấu ấn, Tom Cruise cuối cùng cũng được xướng tên tại Oscar. Không phải ở hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” mà giới phê bình và người hâm mộ từng chờ đợi, mà ở một danh hiệu xứng đáng và đầy trân trọng: “Giải thưởng danh dự” từ Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (AMPAS).

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (AMPAS) đã công bố danh sách những gương mặt nhận giải thưởng danh giá của mình cho hạng mục “Giải thưởng danh dự”. Trong đó có sự góp mặt của Tom Cruise cùng biên đạo múa Debbie Allen và nhà thiết kế sản xuất Wynn Thomas. Ngoài ra, huyền thoại nhạc đồng quê Dolly Parton sẽ được vinh danh với “Giải thưởng Nhân đạo” Jean Hersholt. Chủ tịch Viện Hàn lâm Janet Yang cho biết trong một tuyên bố: Lễ trao giải Governors Awards năm nay tôn vinh 4 cá nhân huyền thoại với sự nghiệp phi thường và cam kết bền vững đối với cộng đồng điện ảnh, để lại dấu ấn lâu dài. Hội đồng quản trị Viện Hàn lâm rất tự hào được tôn vinh họ”. Giải thưởng sẽ được trao tại một buổi lễ không được truyền hình vào ngày 16/11/2025, tại Ray Dolby Ballroom ở Los Angeles. Đây được xem là “quả ngọt thứ 2” trong năm 2025 của anh sau khi lập kỷ lục thế giới cho 16 lần thực hiện màn nhảy dù bốc cháy để quay cảnh mạo hiểm trong phim “Nhiệm vụ: Bất khả thi 8 – Nghiệp báo cuối cùng” (Mission: Impossible 8 – The Final Reckoning).

Tom Cruise được trao “Giải thưởng Danh dự” sau 35 năm cống hiến cho nghệ thuật thứ 7

Mặc dù Tom Cruise đã nhận được 4 đề cử giải Oscar, trong đó có ba giải cho diễn xuất của mình trong các tác phẩm “Magnolia” (1999), “Jerry Maguire” (1996) và “Born on the Fourth of July” (1989) và giải “Phim Hay Nhất” cho “Top Gun: Maverick” (2022) với tư cách nhà sản xuất. Thậm chí, dù là cái tên biểu tượng và bảo chứng màn ảnh rộng với loạt phim “Top Gun”, “Mission Impossible” vẫn không giúp cho Cruise có cơ hội được đứng trên bục giơ cao chiếc tượng vàng danh giá, điều từng khiến không ít khán giả tiếc nuối. Bởi lẽ, không ai có thể phủ nhận Tom Cruise là một biểu tượng đích thực trong điện ảnh Hollywood. Anh không đơn thuần là “nam thần hành động” hay “ngôi sao phòng vé”, mà là hiện thân của chủ nghĩa tận hiến trong điện ảnh với việc không ngừng mở rộng giới hạn cá nhân để cho mỗi tác phẩm anh xuất hiện đều mang danh “cái đẹp của điện ảnh nguyên bản”.

Tom Cruise được đề cử giải Oscar cho hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” cho vai diễn trong “Jerry Maguire” (1996)

Chính điều đó, dù chẳng phải là giải thưởng mang tính cạnh tranh như “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” hay “Phim hay nhất”, “Giải thưởng danh dự” là một trong những giải thưởng danh giá nhất mà Viện Hàn lâm có thể trao tặng, ghi nhận cho những đóng góp to lớn cho điện ảnh và thành tựu cá nhân trọn đời đã trao tặng Cruise như một sự công nhận đầy giá trị. Chủ tịch Viện Hàn lâm Janet Yang đã ca ngợi về con đường sự nghiệp và sự cống hiến lớn lao của Cruise cho nền điện ảnh thế giới: “Đối với cộng đồng làm phim, trải nghiệm sân khấu và cộng đồng đóng thế, sự cống hiến và cam kết của Cruise là một điều đáng kinh ngạc”. 

Chủ tịch Viện Hàn lâm Janet Yang đã ca ngợi Tom Cruise về con đường sự nghiệp và sự cống hiến lớn lao cho nền điện ảnh thế giới

Vốn dĩ, Tom Cruise là một diễn viên chuyên đóng dòng phim thương mại hơn là chính kịch, thể loại mà trong nhiều năm bị Oscar “ngó lơ”. Vậy nên, việc trao một giải thưởng danh giá cũng đủ hiểu rõ tầm ảnh hưởng sâu rộng của anh trong nền điện ảnh thế giới. Tom Cruise không chỉ mang lại thành công thương mại mà còn đặt ra tiêu chuẩn mới cho thể loại phim hành động. Đặc biệt hơn, trong giai đoạn hậu đại dịch Covid-19, Tom Cruise góp phần vực dậy phòng vé toàn cầu nhờ thành công vang dội của “Top Gun: Maverick” (2022) nhờ vào những cảnh quay hoành tráng, chân thực và lồng ghép yếu tố tưởng nhớ về phiên bản đầu tiên năm 1986.

“Top Gun: Maverick” (2022) nhanh chóng trở thành cú hít phòng vé, vực dậy nền điện ảnh hâu đại dịch Covid-19

Ngoài ra, việc anh tự thực hiện các pha hành động mạo hiểm mà không nhờ diễn viên đóng thế đã trở thành thương hiệu riêng, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử Hollywood. Từ việc leo trèo trên tòa nhà Burj Khalifa cao nhất thế giới trong “Mission: Impossible – Ghost Protocol” (2011) đến việc lái máy bay chiến đấu thực sự trong “Top Gun: Maverick” (2022), Cruise luôn đẩy giới hạn của bản thân để mang đến trải nghiệm chân thực nhất cho khán giả. Sự cống hiến này không chỉ tạo ra những cảnh quay không tưởng mà còn nâng cao tiêu chuẩn cho toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh. 

Tom Cruise tự mình trèo trên tòa nhà Burj Khalifa cao nhất thế giới trong “Mission: Impossible – Ghost Protocol” (2011)

Trong thế giới điện ảnh ngày càng phụ thuộc vào công nghệ CGI, Tom Cruise giống như một chứng nhân sống cho một thời đại làm phim “thủ công”, kỷ nguyên mà diễn viên thật sự đổ máu, đánh đổi thể chất và tinh thần để có được những cảnh quay chân thực. Đó là tinh thần mà Oscar, dù muộn màng, cũng đã quyết định ghi nhận. Không cần đến những lần lên sân khấu nhận tượng vàng ở hạng mục cạnh tranh, Tom Cruise với tượng vàng danh dự này đã trở thành một trong những cái tên không thể thay thế trong lịch sử Hollywood.

video
play-rounded-fill

From the same category