#onhavanSTYLE: Siêu mẫu Võ Hoàng Yến gợi ý bí quyết phối đồ ngày giãn cách "xịn xò" cùng đồ bộ, pyjamas - Tạp chí Đẹp

#onhavanSTYLE: Siêu mẫu Võ Hoàng Yến gợi ý bí quyết phối đồ ngày giãn cách “xịn xò” cùng đồ bộ, pyjamas

Thời Trang

Với những ai yêu mến những bước đi catwalk đầy quyền lực cùng thần thái đỉnh cao trên các sàn diễn thời trang của siêu mẫu Võ Hoàng Yến chắc hẳn sẽ không thể nào không cảm mến trước sự thân thiện, cởi mở và tinh thần lạc quan của cô nàng. Rời khỏi sân khấu và sàn diễn, một Võ Hoàng Yến giản dị trong bộ pyjamas cũng khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Đồng hành cùng Tạp chí Đẹp trong cuộc trò chuyện về phong cách thời trang thời dịch, siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã chia sẻ nhiều điều về cuộc sống, công việc mùa dịch cũng như mang đến nhiều gợi ý phối đồ “work from home” đỏm dáng cho các quý cô.

vo hoang yen o nha van style - front

Tại sao không tìm cơ hội để hoàn thiện bản thân hơn giữa những bất lợi trong đại dịch?

Chào chị. So với trước đây, dịch COVID-19 đã và đang thay đổi cuộc sống và công việc của chị như thế nào?

Thực ra, trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, tôi vẫn luôn giữ thái độ tích cực và mong muốn lan tỏa nguồn năng lượng lạc quan này đến mọi người. Về phía công việc của tôi, đương nhiên, những sự kiện thời trang chắc chắn đều bị hoãn lại vì dịch bệnh. Nhưng đây là tình hình chung, tôi phải đối mặt với nó và chuẩn bị thật tốt để khi dịch qua đi, tôi lại quay trở lại với công việc một cách hoành tráng hơn. Trong những đợt dịch vừa qua, thời gian mà tôi chú trọng nhiều nhất là thời gian để “trùng tu” lại cho bản thân. Chẳng hạn như siêng năng tập thể thao hơn, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, tâm sự với cả nhà để kết nối các mối quan hệ trong gia đình.

vo hoang yen o nha van style - 8

Sau các đợt bùng phát dịch ở Việt Nam, những thói quen nào đã hình thành trong cuộc sống hằng ngày của chị?

Tôi đã tập cho mình thói quen ăn uống lành mạnh, một chế độ giảm cân khoa học và hơn hết là tập yoga. Ngày xưa tôi không nghĩ mình có thể thích yoga nhưng bây giờ một ngày đều tập hai cử – sáng và tối – để nâng cao sức đề kháng, sự dẻo dai và tinh thần được minh mẫn hơn. Một cái hay của bộ môn yoga này nữa là làm cho nàng Yến bớt nóng tính lại, bình tĩnh hơn trong mọi tình huống.

Từ lúc giãn cách xã hội tới bây giờ, tôi đã giảm được 4kg bằng cách ăn uống khoa học, tham gia lớp học yoga online nhờ được cô em Mâu Thuỷ rủ rê, học thêm nhiều cách nấu ăn ngon để qua Mỹ trổ tài cho người yêu (cười). Ngoài ra, tôi cũng đang đọc thêm vài quyển sách mới về con người và lâu lâu vẫn ôn lại lịch sử vì sợ “cô giáo” Hoàng My khảo bài.

vo hoang yen o nha van style - 2

Nếu có thể định nghĩa COVID-19 bằng một từ/cụm từ, chị sẽ định nghĩa như thế nào?

Một câu mà tôi rất thích nghe là “Make The Chance” (tạo cơ hội). COVID-19 làm xáo trộn cuộc sống hối hả của chúng ta, thế nên nó buộc chúng ta phải thay đổi. Tôi cũng vậy. Nhờ có COVID-19, tôi đã thay đổi mình, tôi đã mở rộng hơn lĩnh vực người mẫu bởi người mẫu không chỉ có diễn catwalk, đi sự kiện, chụp ảnh… mà người mẫu bây giờ phải phát triển trên nền tảng số như làm KOL, YouTuber… Như vậy, nghề người mẫu đã trở nên đa chiều và phát triển hơn rất nhiều.

vo hoang yen o nha van style - 9

Trang phục “work from home” có thể đơn giản nhưng đừng quá luộm thuộm

Có nhận định cho rằng chỉ khi ra đường mới cần mặc đẹp, còn thời gian giãn cách xã hội, người người nhà nhà làm việc tại nhà không nhất thiết phải chú trọng đến quần áo, điều này có đúng không?

Tôi nghĩ chúng ta ở nhà chỉ cần mặc sao cho thoải mái nhất là được nhưng đừng quá lôi thôi, luộm thuộm. Bất kỳ điều gì cũng cần phải có sự chỉn chu. Chỉn chu ở đây không có nghĩa là phải ăn mặc lộng lẫy ngay cả khi ở nhà mà cần phải gọn gàng, tươm tất.

Theo quan điểm của chị, xu hướng đóng vai trò gì trong thời trang thời dịch hiện nay?

Xu hướng đóng vai trò cốt lõi trong thời trang, kể cả thời trang thời dịch vì thời trang chính là tạo ra xu hướng. Để phù hợp với hoàn cảnh mùa dịch, khá nhiều nhà mốt, fashionista… lấy cảm hứng và tạo ra xu hướng để phù hợp và thích nghi với hoàn cảnh này.

vo hoang yen o nha van style - 6

Theo chị thì dịch bệnh đã làm thay đổi thói quen ăn mặc của phái đẹp ngày nay như thế nào?

Tôi nghĩ điều thay đổi nhất trong thời trang khi xảy ra dịch bệnh đó là mọi người đã chú ý hơn về phụ kiện bảo hộ như khẩu trang, nón bảo hộ. Chúng không còn là những món phụ kiện đơn điệu mà chúng đã được thời trang hoá để vừa phù hợp với bối cảnh hiện tại vừa hợp mốt.

Làm thế nào để xây dựng một tủ đồ thời trang sành điệu ngay cả khi làm việc tại nhà?

Tôi thường cập nhật xu hướng qua các show thời trang của các nhà mốt lớn hoặc xem các tạp chí thời trang lớn để nắm bắt thêm cách mix & match, make-up,… và thông qua các bạn fashionista/fashion influencer vì các bạn chính là những người nhạy bén với xu hướng. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng hơn hết là bạn nên biết chọn lọc lại xem cái nào phù hợp với mình hơn, điều đó sẽ giúp bạn có thể tự trang bị cho mình một tủ đồ thật hợp xu hướng mà vẫn phù hợp với cá tính của mỗi người.

vo hoang yen o nha van style - 7

Kể từ khi dịch bùng phát, các fashionista/fashion influencer phương Tây bắt đầu lăng xê mạnh mẽ đồ loungewear, đồ bộ hay thậm chí là pyjamas để WFH. Nhưng ở Việt Nam, liệu đồ bộ có quá đơn giản để trở thành một sự lựa chọn cho trang phục làm việc tại nhà? Tại sao?

Tôi rất thích mặc đồ bộ, pyjamas khi ở nhà vì rất thoải mái. Tôi nghĩ việc mặc đồ bộ hay pyjamas khi làm việc tại nhà rất bình thường nhưng chúng ta vẫn có thể thêm thắt thêm vài phụ kiện để trông xinh xắn, thu hút hơn và không cảm thấy nhàm chán.

Theo chị, lựa chọn trang phục làm việc tại nhà cần lưu ý điều gì?

Thoải mái – Thanh lịch – Không gây nhàm chán.

vo hoang yen o nha van style - 1

“Tôi là một người thích biến hóa đa dạng nhiều phong cách”

Qua cách ăn mặc của mình, chị muốn phong cách thời trang nói lên điều gì về cá tính của chị? 

Tôi có 3 trạng thái để thay đổi phù hợp. Lúc ở nhà, tôi lựa chọn pyjamas vì tôi thích sự thoải mái, gần gũi khi ở bên cạnh những người mình thương yêu. Khi gặp bạn bè, tôi sẽ chọn quần jeans, áo thun và sneakers vì tôi là một người rất năng động và nhiều năng lượng. Khi đi event, tôi sẽ chọn phong cách quyền lực, gợi cảm nhưng không kém phần thanh lịch. Nói chung, tôi là một người thích biến hóa nhiều phong cách (cười).

vo hoang yen o nha van style - 4

3 món đồ thời trang luôn có sức hút đặc biệt với chị? Bí quyết phối đi phối lại một món đồ thời trang yêu thích mà không sợ lập lại bản phối cũ?

Đó là túi, giày cao gót và thắt lưng. Bí quyết giúp tôi phối lại những món đồ mình yêu thích mà không bị nhàm chán đó là luôn tạo ra một phiên bản mới đẹp hơn phiên bản cũ và phải nhìn thật mới lạ.

Nếu có cơ hội “đột nhập” tủ đồ của một ngôi sao nào đó, chị muốn khám phá tủ đồ của ai?

Không ai khác chính là Cardi B vì không những nổi tiếng về các bản hit đã “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng mà Cardi B còn là một tín đồ thời trang khét tiếng, mới đây cô còn khoe cả tủ túi xách Hermès vô cùng “xịn xò” nữa.

vo hoang yen o nha van style - 10

Phong cách thời trang của phiên bản Võ Hoàng Yến trong 3 – 5 năm tới sẽ là gì?

Trong 3 – 5 năm tới, mọi người sẽ nhìn thấy một Võ Hoàng Yến gợi cảm, phụ nữ và sâu sắc hơn vì lúc đó chắc Yến đã có gia đình rồi (cười).

Chị có thể chia sẻ vài lời khuyên về phong cách thời trang cho những bạn mới tìm hiểu hoặc mong muốn đổi mới phong cách?

Lời khuyên của tôi dành cho các bạn chính là đôi lúc mình nên trải nghiệm và vượt khỏi sự an toàn của bản thân để tìm thấy những điều mà trước giờ chúng ta chưa tìm thấy, có thể phù hợp hoặc không nhưng tôi tin điều đó sẽ tạo nên một màu sắc riêng, giúp chúng ta trở nên thu hút và khác biệt.

Cảm ơn những chia sẻ thú vị của chị!

vo hoang yen o nha van style - 5

FEATURE: Ở NHÀ VẪN ĐẸP

Một lần nữa chúng ta lại “xa nhau để được gần nhau hơn”. Lúc này đây tất cả những gì ta có thể dành cho nhau là những lời động viên cùng một cái hẹn tái ngộ không xa. Trong khoảng thời gian ấy, hãy cùng Đẹp đọc 4 lần câu thần chú “Ở nhà vẫn Đẹp” tương ứng với 4 hoạt động gồm “Ở nhà vẫn KHOẺ” (thể thao), “Ở nhà vẫn XINH” (dưỡng da), “Ở nhà vẫn STYLE” (thời trang) và “Ở nhà vẫn CHILL” (trang trí nhà cửa). Tin Đẹp đi, với “câu thần chú” quyền năng này thì khi mọi thứ được bình thường mới, bạn sẽ trở lại và “lợi hại” hơn bội phần!
#onhavanSTYLE
Siêu mẫu Võ Hoàng Yến gợi ý bí quyết phối đồ ngày giãn cách “xịn xò” cùng đồ bộ, pyjamas
6 xu hướng thời trang mùa dịch làm thay đổi quy chuẩn ăn mặc của phái đẹp
Sự lên ngôi mạnh mẽ của đồ loungewear sẽ đặt dấu chấm hết cho đế chế streetwear hậu đại dịch?
Mặc đẹp ngày “work from home” chưa bao giờ dễ đến thế với 5 gợi ý phối đồ này
Phủ sắc màu tươi sáng cho set đồ thời trang mùa dịch thêm phần rực rỡ với 4 kiểu tie-dye này

Tác giả: Tô Hoàng Bảo

29/06/2021, 07:00