#OlympicParis2024 - Dấu ấn thời trang ấn tượng của các vận động viên trên sàn thi đấu - Tạp chí Đẹp

#OlympicParis2024 – Dấu ấn thời trang ấn tượng của các vận động viên trên sàn thi đấu

Thời Trang

Thế vận hội Paris 2024 đã đi đến hồi kết và mang đến cho khán giả những màn trình diễn thể thao đỉnh cao. Bên cạnh những thành tích thể thao ấn tượng, Olympic Paris 2024 còn là sân khấu để các vận động viên phô diễn phong cách thời trang độc đáo.

Rebeca Andrade: Lấp lánh sắc xanh ngọc lam

VĐV thể dục dụng cụ Rebeca Andrade đã xuất sắc giành HCV ở nội dung thể dục tự do nữ với một màn trình diễn mãn nhãn. Phần trình diễn của cô càng trở nên rực rỡ hơn với bộ đồ thi đấu màu ngọc lam, kết hạt sequin thành họa tiết hoa paisley. Chưa kể đến ánh hào quang rạng rỡ trên khuôn mặt Rebeca Andrade khi nhận ra mình đã vượt qua và chiến thắng chính bản thân. Chia sẻ về đối thủ “đáng gờm” cũng như người bạn đồng hành Simone Biles, cô cho biết: “Khi thi đấu, tôi cần phải giữ vững cả về tinh thần lẫn thể chất. Và với Simone, thật vinh dự khi được chơi cùng cô ấy để chứng tỏ với cả thế giới thể dục dụng cụ cùng VĐV thể dục dụng cụ tuyệt vời như thế nào”.

Rebeca Andrade thường tạo điểm nhấn trên khuôn mặt bằng những đường eyeliner mảnh chất liệu nhũ hoặc nước, có màu sắc rực rỡ.
Noah Lyles: Mang tình yêu phụ kiện lên đường đua

Trang sức nam ngày càng trở nên phổ biến với những thiết kế độc đáo, có tính thẩm mỹ cao khi ứng dụng ngọc trai, phối đa màu sắc cùng chi tiết nổi bật. VĐV điền kinh người Mỹ Noah Lyles, người vừa giành HCV Olympic nội dung chạy nước rút 100m nam, đã thể hiện tình yêu của mình với phụ kiện khi đeo một chiếc vòng cổ ba màu lấp lánh, sử dụng hạt ngọc trai cài tóc và một bộ móng tay thiết kế sặc sỡ mang đậm tinh thần dân tộc. Tại chung kết chạy 100m nam, Noah ghi điểm tuyệt đối với bộ móng được trang trí bằng hàng loạt họa tiết khác nhau bao gồm các ngôi sao, chữ thập và tia chớp. Kiểu dáng này kết hợp tông màu đỏ, trắng và xanh lam tượng trưng cho quốc kỳ Mỹ. Trong lễ khai mạc, anh làm một bộ móng khác có chữ “ICON”. VĐV điền kinh người Mỹ cũng từng chia sẻ rằng những màu sắc và thiết kế rực rỡ giúp anh cảm thấy tự tin hơn và đóng vai trò như một lời nhắc nhở về hành trình cùng khả năng phục hồi của bản thân.

Noah Lyles sơn móng tay khi thi đấu chủ yếu để mang đến sự tự tin cũng như muốn sống thật với chính bản thân mình.
Đội bơi nghệ thuật Pháp: Hai khuôn mặt, một câu chuyện

Sự sáng tạo là một yếu tố quan trọng trong bộ môn bơi nghệ thuật, và đội tuyển Pháp đã tạo nên “làn sóng” khuấy đảo mạng xã hội nhờ thiết kế trang phục độc đáo của mình. Mũ bơi của các VĐV được thiết kế với hình ảnh một khuôn mặt người ở mặt sau, khiến cho mỗi VĐV đều trở thành một nhân vật có hai gương mặt, tạo nên một màn trình diễn hấp dẫn, thú vị và gây ấn tượng về mặt thị giác. Chia sẻ về ý nghĩa của trang phục, họ chọn diện mạo đặc biệt này để tôn vinh tính đa dạng và đặc sắc của bộ môn này, cũng như thể hiện cá tính của nước Pháp, nơi vẫn được coi là luôn dẫn đầu mọi xu hướng mới. Mặc dù không giành được huy chương, nhưng họ đã mang đến một tiết mục đáng nhớ, phá vỡ giới hạn của trang phục bơi.

Nhiều khán giả cảm thấy thích thú, cũng có người cảm thấy kỳ lạ trước hình ảnh của đội tuyển Pháp nhưng chắc chắn mọi người đều cảm thấy ấn tượng trước trang phục thi đấu này.
Tom Daley: Trổ tài đan len ở hậu đài

Ngoài việc là một vận động viên nhảy cầu đoạt huy chương Olympic, Tom Daley còn là một người có tình yêu mãnh liệt với đan len. Anh có hẳn một tài khoản Instagram (@madewithlovebytomdaley) chỉ để đăng hình ảnh những tác phẩm đan móc len của mình từ năm 2020. Sản phẩm len đan của anh khá đa dạng, gồm áo cardigan, váy dài, áo khoác, đồ len cho trẻ con, đồ nội thất… Thậm chí, anh còn làm một chiếc ghế sofa xinh xắn cho chú mèo cưng của mình. Tại Olympic Paris 2024, Daley đã chia sẻ trên mạng xã hội về chiếc áo len ấm áp mà anh đan khi ở thủ đô nước Pháp, với những chi tiết đặc biệt như cờ Anh và Pháp, chữ viết tắt tên của mình cùng số 5 tượng trưng cho số lần tham dự Olympic.

Trước đó, Tom đã khoe bản phác thảo áo trên trang cá nhân và nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.
Melissa Jefferson: Nữ VĐV với chiếc nơ xanh ngọt ngào

Tại thời điểm giành HCĐ nội dung chạy 100m nữ, bên cạnh sự tập trung mạnh mẽ cùng tốc độ ấn tượng, Melissa Jefferson của đội tuyển Mỹ gây ấn tượng khi kết hợp chiếc nơ tóc xanh ngọt ngào và bộ nails tiệp màu. Cô về đích sau đồng đội Sha’Carri Richardson – người cũng sở hữu bộ móng tay dài nổi bật với các chi tiết lấy cảm hứng từ lá cờ Mỹ. Cả hai cô gái đều thể hiện quan điểm muốn mang vẻ đẹp đến đường đua: “Tôi muốn mình xinh đẹp như khi tôi đang ở nhịp sống thường nhật”.

Những chi tiết xanh, đỏ được cài cắm trong trang phục và phụ kiện của Jefferson.
Kaylia Nemour: Chiến thắng trong sắc trắng

Vận động viên thể dục dụng cụ đoàn Algeria, Kaylia Nemour, đã giành được HCV đầu tiên cho nội dung xà lệch nữ. Chiến thắng này không chỉ đánh dấu HCV tiên trong lịch sử thể dục dụng cụ Algeria, Arab và châu Phi mà còn là HCV Olympic đầu tiên của Algeria kể từ Olympic London 2012 và là HCV thứ 6 trong lịch sử các kỳ Olympic của nước này. Bộ đồ thi đấu màu trắng lấp lánh của Nemour dường như tượng trưng cho những cột mốc đầu tiên này trong màn trình diễn chiến thắng của cô, tôn lên vẻ rạng rỡ trên bục vinh quang.

VĐV 17 tuổi đã có màn biểu diễn xuất sắc với những động tác trên không rất khó.
Yusuf Dikec: “Aura” của xạ thủ Thổ Nhĩ Kỳ

Yusuf Dikeç cùng đồng đội Şevval İlayda Tarhan đã giành được HCB cho đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ ở nội dung súng ngắn hơi đôi nam nữ 10m với phong cách giản dị nhưng đầy ấn tượng. Khác với các đối thủ được chuẩn bị trang thiết bị bắn súng cao cấp, bao gồm kính bảo hộ và nút tai chuyên dụng, Dikeç chỉ đơn giản mặc áo phông đội tuyển, đeo kính đọc sách và nút tai. Cộng đồng mạng nhanh chóng biến “ông chú” trở thành hiện tượng mạng, nhận xét rằng thái độ điềm tĩnh của Yusuf Dikeç khi để một tay trong túi và cách tiếp cận giản dị với sân khấu Olympic đã mang lại cho VĐV này điểm “aura” cao ngất ngưởng – thuật ngữ giới trẻ để chỉ sự ngầu, cuốn hút của một người. Yusuf Dikeç được ví như John Wick phiên bản Thổ Nhĩ Kỳ.

Simone Biles: Mặt dây chuyền hình dê đính kim cương

Simone Biles đã làm nên lịch sử khi giành được HCV thứ hai trong nội dung toàn năng cá nhân, khẳng định vị thế huyền thoại và tiếp tục lập kỷ lục trong bộ môn thể dục dụng cụ. Để ăn mừng, cô đã khoe mặt dây chuyền hình chú dê đính kim cương – ám chỉ từ viết tắt “GOAT”, nghĩa là “Greatest of All Time” (người giỏi nhất mọi thời đại), thường được dùng để chỉ những cá nhân/ VĐV tạo dựng di sản trong môn thể thao của mình như cô. Kevin Durant, VĐV bóng rổ người Mỹ, viết trên mạng xã hội: “Tôi luôn tin tưởng GOAT Biles sẽ trở lại”. Nhiều VĐV Mỹ khác cũng đã dùng từ “GOAT” để chúc mừng Biles, ngoài Durant còn có Paige Bueckers và Earvin Johnson.

Chiếc mặt dây chuyền này không chỉ là một món trang sức đẹp mắt mà còn là biểu tượng cho biệt danh mà cô đã và đang sở hữu.
Kim Ye-ji: Nữ xạ thủ “chất ngầu”

Xạ thủ người Hàn Quốc Kim Ye-ji đã trở thành hiện tượng mạng với hình ảnh lạnh lùng, toát lên “năng lượng nhân vật chính” nhờ trang phục thi đấu toàn đen đến từ thương hiệu thể thao Fila, khiến cô trông như một đã nữ “cực chất” bước ra từ phim ảnh. Kim Ye-ji vẫn giành được HCB ở nội dung súng ngắn hơi nữ 10m tại Thế vận hội Paris 2024, vẫn trung thành với tông màu tối, mũ và kính chuyên dụng.

Đội tuyển thể dục dụng cụ nữ Mỹ: Lấp lánh pha lê trên bục trao giải vàng

Đội tuyển thể dục dụng cụ nữ Mỹ đã ăn mừng chiến thắng HCV với phong cách thời trang thi đấu vô cùng ấn tượng. Simone Biles, Sunisa Lee, Jordan Chiles, Jade Carey và Hezly Rivera đã thi đấu trong trang phục của GK Elite Sportswear, đính hơn 6.000 viên pha lê Swarovski ghép thành họa tiết ngôi sao với các sắc độ đỏ, trắng, xanh dương để tôn vinh quốc kỳ Mỹ. Nhà thiết kế Jeanne Diaz mô tả nguồn cảm hứng của bộ áo liền quần này là sự kết hợp giữa “các yếu tố thời trang cao cấp” và lòng yêu nước. Theo Bustle, mỗi bộ đồ thi đấu có giá khoảng 3.000 USD, là bộ trang phục đắt giá nhất mà đội tuyển từng mặc.

Edgar Cheung Ka-long: VĐV đấu kiếm theo đuổi phong cách xa xỉ

Edgar Cheung Ka-long đã giành được HCV thứ hai tại Olympic. Trong lúc ăn mừng, người hâm mộ đã phát hiện ra một điểm nhấn vàng rực rỡ trên cổ tay phải của anh. VĐV đấu kiếm này đeo chiếc vòng tay Vintage Alhambra của Van Cleef & Arpels. Chiếc vòng được làm từ vàng kim 18K kết hợp với đá mã não và họa tiết cỏ bốn lá tượng trưng cho sự may mắn. Một món trang sức khác của nam vận động viên là chiếc nhẫn và vòng tay Cartier Love bằng vàng 18K. Phải chăng đây là cách anh thể hiện tình yêu mãnh liệt của mình với bộ môn đấu kiếm?

Edgar Cheung Ka-long có niềm đam mê mãnh liệt với những món trang sức tinh xảo.

Tác giả: Lan Hương

12/08/2024, 10:00