#OlympicParis2024: 10 cặp đôi VĐV chiếm spotlight tại Thế vận hội (phần 2) - Tạp chí Đẹp

#OlympicParis2024: 10 cặp đôi VĐV chiếm spotlight tại Thế vận hội (phần 2)

Sống
Không chỉ dừng tại con số 5, Olympic năm nay còn chứng kiến 5 cặp đôi khác tích cực phát “cẩu lương” tại sàn đấu quốc tế. Đặc biệt, 2 trong số 5 cặp dưới đây còn đưa chủ đề tình yêu trở thành tâm điểm khi lựa chọn ngỏ lời cầu hôn vào thời khắc trọng đại này. Thể thao vừa là niềm đam mê của họ, vừa là “ông tơ bà nguyệt” se duyên các tuyển thủ đến với nhau.

Gregorio Paltrinieri & Rossella Fiamingo

Gregorio và Rossella là cặp “tiên đồng ngọc nữ” của giới thể thao nước Ý. Cả hai không chỉ sở hữu ngoại hình xuất chúng, mà còn sưu tầm thành tích thi đấu dày dặn. Gregorio từng vô địch kỳ Olympic 2016 ở nội dung bơi 1500m tự do nam ở tuổi 22. Trước đó vào kỳ tham gia Olympic 2012 đầu tiên, anh đã lọt top 5 ở đồng nội dung khi chỉ mới 18 tuổi. Nam tuyển thủ tiếp tục trở lại Olympic 2020 và đứng hạng 4 ở nội dung này.

Về phía bạn gái Rossella, cô từng theo học ballet và thể dục dụng cụ khi còn nhỏ. Sau khi được bố định hướng học đấu kiếm, cô đã chuyển sang theo đuổi bộ môn này. Tại kỳ Olympic 2012 đầu tiên, cô đã thua 14-15 trước tuyển thủ người Trung Quốc ở nội dung đấu kiếm đơn. Đến kỳ Olympic 2016, cô lần nữa về nhì ở nội dung đơn và về ba ở kỳ Olympic 2020 ở nội dung đấu kiếm theo đội.

Dù 3 lần bỏ lỡ chức vô địch, Rosella đã tìm được chàng trai của mình. Cả hai bén duyên tại kỳ Olympic 2020 và trở thành cặp đôi thể thao được nhiều người yêu thích. Tại Olympic năm nay, Greogorio và Rossella cùng sánh đôi tham dự. Ngày 30/7, cả hai thắng lớn khi trong cùng một khung giờ, Rossella lần đầu tiên giành huy chương vàng ở nội dung đồng đội, còn Greogorio đứng hạng 3 ở nội dung 1500m nam. Hiện tại, cặp đôi đã đính hôn và dự kiến sẽ sớm tổ chức hôn lễ.

Noah Lyles & Junelle Bromfield

Noah Lyles vừa trở thành “Người đàn ông chạy nhanh nhất thế giới” khi hoàn thành nội dung 100m chỉ trong 9.78 giây ở tuổi 27. Thành tích này đã khắc tên anh trên chiếc huy chương vàng Olympic năm nay, nối tiếp 2 chiếc huy chương Olympic và 6 chiếc huy chương vàng giải Vô địch Thế giới trước đó. Bạn gái của anh là Junelle Bromfield, vận động viên 26 tuổi, đồng thời là chủ nhân của chiếc huy chương đồng nội dung 400m nữ tại Olympic Tokyo 2021. Tại kỳ Olympic năm nay, cô và đồng đội về thứ 5 ở nội dung đồng đội tiếp sức 4x400m.

Tình yêu của cặp đôi xuất phát từ sự chủ động của đàng gái. Năm 2017, Junelle đã nhắn tin cho Noah qua trang mạng xã hội của anh. Thế nhưng sau một thời gian tìm hiểu, họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Vào 5 năm tiếp theo, tình thế thay đổi khi lần này, Noah là người chủ động hẹn gặp Junelle. Từ đó tình cảm phát triển tốt đẹp đến mức nữ tuyển thủ tự tin khẳng định “Tình yêu này giúp chúng tôi cùng lớn lên, và chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi”.

Chuyện tình của bộ đôi được hai bên gia đình ủng hộ nhiệt tình. Khi Junelle vào Florida để tập luyện, mẹ của Noah thậm chí đã đưa đón cô đi lại mỗi ngày. Dù yêu nhau đã lâu nhưng tình cảm giữa cả hai vẫn mặn nồng, bằng chứng là vào khoảnh khắc Noah vô địch Olympic năm nay, anh đã chạy tới khán đài và ôm chầm bạn gái. Sau 5 năm làm bạn, 2 năm yêu đương, cặp đôi tài năng được khán giả trông đợi sẽ sớm về chung một nhà.

Gerek Meinhardt & Lee Kiefer

Gerek Meinhardt và Lee Kiefer là cặp vợ chồng hiếm hoi của giới thể thao cùng theo đuổi một bộ môn và đến cùng một quốc gia. Gerek từng 5 lần tham dự Olympic ở các năm 2008 – 2024. Trong đó, anh là tuyển thủ đấu kiếm trẻ nhất đoạt huy chương đồng ở nội dung đồng đội vào các kỳ Olympic 2016, 2020. Còn vợ anh, Lee được mệnh danh là “Nữ thần đấu kiếm” của nước Mỹ. Bởi lẽ, cô chính là tuyển thủ người Mỹ đầu tiên chiến thắng tấm huy chương vàng nội dung đấu kiếm liễu cá nhân tại Olympic 2020. Kỳ Olympic năm nay là lần thứ 4 cô tham dự. Không nằm ngoài dự đoán, Lee lần nữa xác lập kỷ lục mới khi lần thứ 2 vô địch nội dung này.

Cả hai gặp nhau từ khi cùng luyện tập cho các giải đấu thiếu niên. Tình bạn dần chuyển thành tình yêu sau khi kết thúc kỳ Olympic 2012. “Tôi là người cảm nắng Gerek trước, và chính tôi đã chủ động tiến 1 bước về phía anh ấy”, Lee dí dỏm tiết lộ. Kỳ Olympic 2016 đánh dầu lần đầu cả hai tham dự sau khi hẹn hò. Và 3 năm, cặp đôi đã kết hôn. Được biết, một trong nhiều lý do khiến nữ tuyển thủ giành chức vô địch ở kỳ Olympic 2020 là nhờ sự ủng hộ của chồng. Khi kỳ Olympic 2020 bị tạm gác lại vì đại dịch COVID-19, cặp đôi đã lập nhóm 4 người để tập đấu kiếm để không “quên nghề”.

Trong khi Lee sinh ra trong một gia đình am hiểu về bộ môn đấu kiếm, Gerek lại bắt đầu với piano và chỉ chuyển sang đấu kiếm khi 9 tuổi. Sự điềm đạm và thấu đáo vốn có ở Gerek đã thu hút Lee mạnh mẽ. “Anh ấy là vũ khí bí mật của tôi”, cô bày tỏ tình yêu dành cho chồng. Cặp vợ chồng không chỉ nổi tiếng về tài năng đấu kiếm, mà còn sở hữu thành tích học tập đáng nể. Lee tiếp tục theo học ngành Y theo truyền thống của gia đình. Để đồng hành với vợ và gia đình, “Thạc sĩ ngành Kinh doanh” Gerek cũng quyết định đổi qua học ngành Y ở gần tuổi 30.

Liu Yuchen & Huang Yaqiong

Cặp đôi xứ Trung đã đưa chủ đề tình yêu trở thành tâm điểm tại kỳ Olympic năm nay. Trong khi đương kim vô địch Yaqiong đang trả lời phỏng vấn, thì bạn trai Yuchen đã cầu hôn cô trước mặt toàn thể phóng viên và khán giả. Ban đầu, Yaqiong khá bất ngờ khi bạn trai đã chuẩn bị hoa chúc mừng. Sau đó, nữ tuyển thủ vỡ oà khi anh mở hộp nhẫn và quỳ xuống trao cho cô.

Yaqiong được chọn là tuyển thủ hạnh phúc nhất kỳ Olympic năm nay. Cô không chỉ là chủ nhân tấm huy chương vàng danh giá, mà còn là chủ nhân của chiếc nhẫn đính hôn mới toanh. “Chiếc nhẫn rất vừa tay tôi”, Yaqiong vừa khóc vừa cười chia sẻ với khán giả. Bộ đôi khiến công chúng bất ngờ về mối quan hệ vượt trên mức đồng đội vì trước đó, cả hai đều giữ kín chuyện tình cảm của mình.

Đây là lần đầu Yaqiong vô địch ở nội dung cầu lông đôi nam nữ. Trước đó ở kỳ Olympic 2020 đầu tiên, cô đã để lỡ chiếc huy chương vàng và về nhì ở nội dung đồng đội. Nữ tuyển thủ cùng đồng đội Zhang Siwei hiện giữ hạng 1 trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới theo đội. Về phía Yuchen, anh cùng đồng đội Li Jinhui hiện xếp hạng 9 trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới. Kỳ Olympic năm nay cũng là lần thứ 2 anh tham gia Olympic. Tuy nhiên, anh cùng đồng đội đã dừng lại ở vòng loại bảng D.

Pablo Simonet & Pilar Camony 

Trước màn cầu hôn lãng mạn của cặp đôi xứ Trung, kỳ Olympic năm nay còn chứng kiến chuyện tình khác đã được đơm hoa kết trái đến từ phía Argentina. Đó là màn cầu hôn đã được tuyển thủ Pablo Simonet chuẩn bị trong 10 tháng. Từ tháng 11/2023, khi hay tin bạn gái Pilar sẽ cùng mình tham gia kỳ Olympic 2024, anh đã vẽ một kế hoạch kỹ lưỡng để rước nàng về dinh. Tại làng Olympic 2024, Pablo đã tận dụng thời điểm chụp hình theo đoàn để ngỏ lời với bạn gái.

Pablo thành công thực hiện màn cầu hôn đầy bất ngờ cho bạn gái. Pháp không chỉ là nơi đánh dấu kỳ Olympic chung của bộ đôi, mà còn là nơi cả hai lần đầu gặp nhau. “Cô gái của tôi đã đồng ý. Tôi đã cầu hôn cô ấy tại nơi chúng tôi đã mơ về, nơi mọi chuyện bắt đầu và cũng là nơi chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình”, Pablo chia sẻ trên mạng xã hội. Theo anh tiết lộ, kế hoạch này không ai biết, trừ em trai anh và hai người đồng đội.

Pablo là vận động viên bóng ném, còn Pilar là tuyển thủ môn hockey. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2015 và đã cùng sánh đôi ở kỳ Olympic 2016. Năm ngoái tại giải Pan American Games, đôi uyên ương cùng giành chức vô địch trong cùng một ngày. Tại Olympic năm nay, Pilar cùng đồng đội giành huy chương đồng. Về phía Pablo, đáng tiếc là anh và đội tuyển đã không thể tạo ra kỳ tích khi đã dừng chân tại vòng loại. Được biết, đội bóng ném Argentina lần đầu tham dự Olympic vào Olympic 2012 và đứng hạng 10. Tại các kỳ Olympic tiếp theo, đội tuyển lần lượt đứng hạng 10 và hạng 12 ở các năm 2016 và năm 2020.

Tác giả: Minh Anh

13/08/2024, 10:00