HS trường tiểu học Lý Thái Tổ -TP.HCM trong ngày khai giảng. Ảnh: Thanh Uyên
Theo hướng dẫn của Sở GDĐT TPHCM, đối với thu phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ được xác định sau cuộc họp đầu năm của cha mẹ học sinh quyết định trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện. Và cũng theo quy định của sở thì các khoản thu tự nguyện này tuyệt đối không được sử dụng vào các mục đích như liên quan đến hoạt động dạy học và giáo dục, khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường… Nhìn nhận quy định này, một số chuyên gia trong ngành lo ngại chủ trương này như “con dao hai lưỡi”, vì những trường không nghiêm túc sẽ có “cớ” để lạm thu…
Ghi nhận thực tế tại Trường THCS Hồng Bàng (quận 5 – TPHCM) cũng cho thấy, quy định thì cứ quy định còn thực tế lại là một lẽ… Anh Minh Hồng (ngụ quận Tân Phú) có con đang theo học tại đây cho biết: Chẳng biết quy định của sở ra sao, nhưng gia đình tôi vừa phải đóng 700.000 đồng vì những khoản rất … “trời ơi”. Cụ thể gồm tiền mua thêm một chiếc máy lạnh để cho mát hơn (hiện lớp đã có 2 cái), rồi tiền quỹ lớp. Và khoản tiền tự nguyện mà bản thân tôi cho bị “ép” nhiều nhất, đó là tiền học thêm toán tại nhà của GV dạy môn này tại lớp trong niên học mới !…
Dưới cái mác “khoản thu tự nguyện” là rất nhiều nỗi bức xúc của không ít phụ huynh. Một phu huynh của Trường THPT Phú Nhuận đưa ra nhận định: Chuyện lạm thu dưới hình thức quỹ hội phụ huynh HS đã là “căn bệnh trầm kha” của ngành giáo dục. Nhiều trường đã chủ động “né tránh” dư luận bằng cách không công khai trọn gói ngay trong đầu niên học mà xé nhỏ các khoản thu hoặc tạm thu trước, sau đó chọn một thời điểm thích hợp lại thu tiếp để tránh bức xúc của dư luận.
Với vị trí nhà quản lý, GĐ Sở GDĐT TPHCM – ông Lê Hồng Sơn lý giải: Điểm mới nhất trong quy định thu chi các khoản phí đầu năm của TPHCM là có một số khoản thu do nhà trường thỏa thuận, vì vậy mức thu sẽ không “bổ đồng” mà phụ thuộc vào hoàn cảnh thực tế từng địa phương, trên tinh thần phải phù hợp hoàn cảnh và thật sự tự nguyện của phụ huynh. Các khoản thu này, phần lớn là phục vụ cho HS theo học bán trú – ông Sơn nhấn mạnh.
Cũng trên tinh thần này, các khoản thu tại trường phải do phòng GDĐT quận/huyện thống nhất và ban hành đến từng trường. Tất cả các khoản thu – chi phải được công khai với phụ huynh. Ngoài ra, để chống tình trạng lạm thu, Sở GDĐT TPHCM cũng đã đưa vào hoạt động đường dây nóng trên số máy (08) 38223358 để phụ huynh phản ánh tiêu cực… Qua đó, những sai phạm sẽ được xem xét, xử lý nghiêm minh trong thời gian sớm nhất.
Theo Lao Động