NTK Lê Thanh Hòa: Những bông hoa luôn là “nàng thơ” của tôi - Tạp chí Đẹp

NTK Lê Thanh Hòa: Những bông hoa luôn là “nàng thơ” của tôi

Thời Trang

Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa

– Nhắc tới Lê Thanh Hòa, người ta thường nghĩ ngay đến hoa và những người đẹp. Hòa có thể kể tên những nàng thơ, những người phụ nữ đã truyền cảm hứng cho Hòa trong các bộ sưu tập trước tới giờ?

– “Trót yêu” hoa nên với tôi, hoa là nguồn cảm hứng bất tận. Vẻ đẹp vừa mong manh lại vừa mãnh liệt đầy sức sống, những nét chân phương giản dị cũng cuốn hút say mê, những nét dịu dàng và dữ dội của những bông hoa cùng hòa quyện tạo nên cảm hứng sáng tạo cho tôi.

Thiết kế của tôi có khi dịu dàng, nữ tính như những đóa hoa nhưng cũng có khi cá tính, mạnh mẽ như những chiếc gai. Nhưng dù ở khía cạnh nào, điều mà tôi chú trọng nhất vẫn là phom dáng chuẩn để tôn vinh đường cong của người phụ nữ. Tôi trân trọng mỗi thiết kế như một đứa con tinh thần, kỹ lưỡng từng đường kim mũi chỉ, từng chi tiết trang trí vì tôi muốn đem đến sự tự tin, giúp người phụ nữ của mình tỏa sáng ở bất kỳ đâu. Có thể nói những bông hoa luôn là “nàng thơ” của tôi.

Một thiết kế của Lê Thanh Hòa trong bộ hình “Chuyến đi trong sương mờ” trên Tạp chí Đẹp

Những đường nét quyến rũ, gợi cảm tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ luôn hiện diện trong các thiết kế của Lê Thanh Hòa. (Ảnh trong bộ hình “Mùa hoa nắng” của Tạp chí Đẹp)

– Người phụ nữ nào sẽ đóng vai trò cảm hứng chính cho bộ sưu tập lần này của Hòa tham dự Đẹp Fashion Runway 4?

– Trong bộ sưu tập tham dự Đẹp Fashion Runway 4 lần này, hình mẫu người phụ nữ hiện đại, thanh lịch và quyến rũ sẽ là chủ đề xuyên suốt. Tất nhiên hoa vẫn là nguồn cảm hứng chính cho những sáng tạo của tôi, nhưng tôi sẽ khai thác chúng ở những khía cạnh khác hơn để đem đến sự mới lạ trong từng thiết kế.

Thiết kế mới của Lê Thanh Hòa trong bộ sưu tập “Look at me” sẽ được ra mắt tại Đẹp Fashion Runway 4 sắp tới tại Royal City, Hà Nội

– Khi biết chủ đề “Reflection” (Sự phản chiếu) trong Đẹp Fashion Runway 4, Hòa đã nghĩ ngay tới điều gì? Hòa có gặp khó khăn nào trong quá trình thể hiện những ý tưởng ấy trong các thiết kế của mình không?

– Sự tương phản, đó chính là điều mà tôi nghĩ đến đầu tiên và tôi quyết định lấy sự tương phản đó làm hình ảnh xuyên suốt của bộ sưu tập, tương phản trong kết cấu, trong chất liệu và tương phản về màu sắc. Trong quá trình thể hiện ý tưởng vào các thiết kế, tất nhiên sẽ gặp không ít những khó khăn, đặc biệt là việc lựa chọn chất liệu sao cho phù hợp nhất với từng mẫu thiết kế để vừa đảm bảo được tính xu hướng, vừa tạo ra được sản phẩm ưng ý nhất. 

– Điều gì làm nên sự mới mẻ của Hòa trong bộ sưu tập mới lần này so với những bộ sưu tập trước?

– Bộ sưu tập lần này của tôi có tên “Look at me” mang đến sự cân bằng giữa vẻ hiện đại và nữ tính. Tôi tạo sự tương phản trong những mẫu thiết kế đồng thời sử dụng màu sắc tương phản, điển hình là trắng, đen, đỏ. Một chút nghịch ngợm và quyến rũ với những kiểu váy tạo đường cong cho phụ nữ, được tô điểm bằng những đường cut-out táo bạo kết hợp chất liệu mềm mại như chiffon và organza. Một chút sành điệu và cá tính với những kiểu đầm bất đối xứng phá cách cùng với chất liệu xuyên thấu gợi cảm.

Hai mẫu thiết kế trong bộ sưu tập “Look at me” của Lê Thanh Hòa được ra mắt tại buổi họp báo Đẹp Fashion Runway 4

– Trong số những nhà thiết kế tham dự Đẹp Fashion Runway 4 – Adrian Anh Tuấn, Giao Linh, Thủy Nguyễn và IVY Moda, Hòa trông chờ bộ sưu tập của nhà thiết kế nào nhất?

– Tham gia Đẹp Fashion Runway 4 lần này, tôi trông chờ vào cả 4 bộ sưu tập của các nhà thiết kế. Mỗi nhà thiết kế đều mang một phong cách riêng và đáng để tôi học hỏi. Tôi hy vọng Đẹp Fashion Runway 4 sẽ thực sự là một bữa tiệc thời trang ứng dụng hoàn hảo dành cho công chúng và cho các tín đồ thời trang Việt Nam. 

– Anh đã từng tham gia Đẹp Fashion Show trước kia. Quá trình chuẩn bị bộ sưu tập cho Đẹp Fashion Runway so với bộ sưu tập cho Đẹp Fashion Show có những khác biệt gì?

– Nếu như Đẹp Fashion Show là nơi trình diễn những bộ sưu tập ấn tượng, mang đậm dấu ấn của nhà thiết kế thì trong Đẹp Fashion Runway, tính ứng dụng lại là tiêu chí hàng đầu cho các mẫu thiết kế, do vậy quá trình chuẩn bị cho bộ sưu tập cũng sẽ có không ít sự khác biệt.

Đối với tôi, các thiết kế trong bộ sưu tập lần này vừa phải truyền đạt được thông điệp về sự phản chiếu của chủ đề “The Reflection”, nắm bắt được xu hướng mới nhất, vừa có những sáng tạo mới lạ, nhưng vẫn phải mang tính ứng dụng cao. Việc lựa chọn chất liệu, màu sắc cho đến khi đo đạc, may mẫu thật cũng phải được tính toán thật cẩn thận, tỉ mỉ để có thể tạo ra được sản phẩm tốt nhất từ những bản phác thảo.

– Anh từng theo học khoa Thiết kế Thời trang tại Đại học Kiến Trúc và đã hoạt động trong làng thời trang Việt Nam một thời gian dài. Anh có thể chia sẻ mình đã đạt được những gì và còn những tham vọng gì muốn thực hiện?

– Hiện tại tài sản lớn nhất đối với tôi đó chính là tình yêu thương của khách hàng đã dành cho tôi trong suốt thời gian dài theo nghề. Năm 2015 đánh dấu chặng đường thời trang 5 năm của tôi, sự tâm huyết và nghiêm túc với nghề nghiệp là điều mà tôi đã và đang theo đuổi trên con đường này. Trước mắt, tôi sẽ tiếp tục sáng tạo nhiều hơn nữa để cống hiến những thiết kế mới của mình cho khách hàng và chinh phục công chúng yêu thời trang.

Bài: Tuấn Anh

Ảnh: Dương Rkudo, Tuấn Đào, Thái Phạm


logo

Thực hiện: depweb

11/04/2015, 15:46