NTK Dries Van Noten: "Con nhà nòi" tự thân xây dựng nên đế chế thời trang của riêng mình - Tạp chí Đẹp

NTK Dries Van Noten: “Con nhà nòi” tự thân xây dựng nên đế chế thời trang của riêng mình

Thời Trang

Thông tin NTK Dries Van Noten đặt dấu chấm hết chương thời trang tại nhà mốt mang tên mình đã khiến giới mộ điệu thế giới không khỏi tiếc nuối. Với gần 4 thập kỷ tạo dựng dấu ấn độc nhất, Dries Van Noten đã đưa thời trang Bỉ ghi tên vào bản đồ thời trang Âu châu.

Thuở thiếu thời

Từ một cậu bé còn phải đấu tranh với bố mẹ giữa việc làm bài tập về nhà và xem David Bowie trên vô tuyến vào những năm 1970, Van Noten tốt nghiệp ngành Thiết kế Thời trang tại Học viện Mỹ thuật Hoàng gia Antwerp (Bỉ). Nguồn cảm hứng và truyền thống làm nghề may lâu đời của gia đình đã đưa ông đến con đường thời trang, khám phá hành trình ý nghĩa của “cái đẹp”.

Đến năm 1986, ông theo chân “Antwerp Six” – nhóm tập hợp các nhà thiết kế trẻ từ Antwerp đến Tuần lễ Thời trang London. Cũng trong thời điểm này, ông đã cho ra mắt BST thời trang nam đầu tiên của mình. Chính bước tiến này đã giúp ông mở ra con đường gặt hái được nhiều thành công như hiện nay.

Cảm hứng ở bất cứ đâu

Với hơn 100 show diễn được thực hiện trong sự nghiệp, đến nay Dries Van Noten đã để lại không ít lời ca tụng và dấu ấn trong lòng giới sành điệu. Ông được tạp chí Vogue nhận xét là một NTK có lối tư duy riêng biệt, thường đi lệch khỏi quỹ đạo của xu hướng thời đại. Bên cạnh nghệ thuật, nguồn cảm hứng vô tận mà Van Noten tạo riêng cho mình hầu hết bắt nguồn từ những điều gần gũi diễn ra xung quanh ông. Đó có thể là một bức ảnh trong quyển tạp chí, một đoạn văn trong một cuốn sách yêu thích, một cuộc trò chuyện với bạn bè hoặc nhóm thiết kế của ông, một bản nhạc với giai điệu êm tai. Tất cả đã khơi dậy khả năng sáng tạo của Dries Van Noten trên vải vóc, chơi đùa với màu sắc và phá cách với kết cấu trang phục.

Trong một cuộc phỏng vấn, Van Noten tự nhận bản thân rất thích việc tung hứng màu sắc và họa tiết khi thiết kế. Điều này được ông khai thác mạnh mẽ trong BST Xuân Hè 2005 và Thu Đông 2017, nhân dịp kỷ niệm buổi trình diễn lần thứ 50 và lần thứ 100 của ông. Không chỉ gói gọn trong các hoa văn thiên nhiên hay hoạ tiết chấm bi, “chất liệu” tạo nên nguồn cảm hứng của Van Noten còn bắt nguồn từ các nền văn minh khác như văn hóa Á Đông, cách chơi màu color-block độc đáo trên các loại chất liệu và phom dáng cơ bản.

Những cột mốc trong sự nghiệp

Bên cạnh việc tổ chức show diễn kỷ niệm lần thứ 50 và 100, vào năm 2014, Van Noten đã nhận lời mời từ nhà giám tuyển Pamela Golbin của Musée Des Arts Décoratifs nhằm tổ chức một buổi triển lãm thời trang lấy cảm hứng từ chính sự nghiệp của mình mang tên “Dries Van Noten-Inspirations”. Thời điểm triển lãm diễn ra cũng là lúc Tuần lễ Thời trang Paris khai mạc và giới thiệu BST Dries Van Noten Thu Đông 2014. Hơn 400 hiện vật đến từ các tác phẩm nghệ thuật của nhiều tác giả xuất chúng từ nhiều lĩnh vực khác nhau (có thể kể đến như Picasso, Francis Bacon, David Bowie…) được trưng bày tại triển lãm. Đó đều là những cái tên có sức ảnh hưởng lớn đến hành trình sáng tạo của Van Noten. 

Vào năm 2019, Van Noten tiếp tục làm nức lòng công chúng khi kết hợp với bậc thầy Haute Couture Christian Lacroix để cho ra mắt BST Xuân Hè 2020. Sự hòa quyện của cả hai tạo nên những thiết kế trang phục ready-to-wear “điêu khắc” tỉ mỉ như hàng thửa.

Xuyên suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình, Dries Van Noten đã đạt nhiều đề cử và giải thưởng danh giá. Năm 2008, ông được nhận giải “Nhà thiết kế quốc tế của năm” tại CFDA và “Royal Designer” cho công nghiệp thời trang từ Hội đồng quản trị RSA (Hiệp hội Nghệ thuật Hoàng gia Anh), Huân chương nghệ thuật và văn chương do Pháp phong tặng (2015). Không dừng lại ở đó, cuộc đời của NTK Van Noten cũng đã được đưa lên màn ảnh thông qua bộ phim tài liệu “Dries” (2017) bởi nhà làm phim người Đức Reiner Holzemer. Cũng trong năm 2017, nhân dịp kỷ niệm show diễn lần thứ 100, Van Noten đã cho ra mắt tựa sách “Dries Van Noten 1-100” để nhìn lại hành trình sáng tạo của mình. Cuốn sách đã lưu lại tất tần tật những khoảnh khắc từ show diễn đầu tiên cho đến show diễn thứ 100. 

Mặc dù hiện tại phía Dries Van Noten cũng như Tập đoàn xa xỉ Puig vẫn chưa đưa ra những thông tin mới về việc thương hiệu sẽ ra sao sau khi “cha đẻ” về hưu. Nhưng chắc chắn rằng mọi sự chú ý của công chúng cũng như những vị khách hàng lâu năm của thương hiệu sẽ đổ dồn vào BST cuối cùng của Van Noten vào mùa Xuân Hè 2025.

Tác giả: Ruby Nguyen

23/03/2024, 10:51